Sớm tháo gỡ khó khăn cho 209 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 9.5, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đưa ra những ý kiến, thắc mắc về những khó khăn trong công tác PCCC. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Việc thẩm duyệt, nghiệm thu đối với các dự án thay đổi quy mô xây dựng so với hồ sơ ban đầu; việc áp dụng quy định về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh karaoke đã được cấp phép hoạt động trước đây; công tác thẩm duyệt cải tạo lại thiết kế đối với các công trình đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; việc thẩm duyệt về PCCC đối với các cơ sở không có giấy chứng nhận đầu tư do đã thành lập từ rất lâu…

Đại diện cơ sở kinh doanh nêu kiến nghị liên quan đến công tác PCCC trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Ảnh: Diệu Anh
Đại diện cơ sở kinh doanh nêu kiến nghị liên quan đến công tác PCCC trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Ảnh: Diệu Anh

Các ý kiến của đại diện các cơ sở tại buổi đối thoại đều được lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình tiếp thu và trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, chưa thể giải đáp ngay, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổng hợp để báo cáo cấp trên xem xét giải quyết và có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể.

 
Đại diện lãnh đạo Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình trả lời ý kiến của các hộ kinh doanh. Ảnh: Diệu Anh

Thông qua hội nghị đối thoại nhằm phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC ở các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đồng thời, kịp thời tổng hợp những khó khăn trong công tác PCCC và những vướng mắc liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành chưa thực hiện được của các cơ sở, dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, để báo cáo đề xuất các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ triệt để, qua đó tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 209 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tất cả các cơ sở này đều đang phải dừng hoạt động vì không đảm bảo các quy định về PCCC.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

DIỆU ANH |

Ngày 27.4, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - ông Phạm Quang Ngọc - đã chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp nhằm xem xét đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: 100% các quán karaoke đều dừng hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 19.4, tất cả 209 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều phải dừng hoạt động vì không đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Ninh Bình: Đóng cửa nhiều tháng, chủ quán karaoke phải chuyển loại hình kinh doanh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Vì không đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, hàng loạt quán karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động nhiều tháng nay, khiến việc kinh doanh của các cơ sở này gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội đề xuất tăng giá nước, người lao động lo lắng phải bóp bụng chi tiêu

THUỲ DUNG |

Trước thông tin Hà Nội sẽ tiến hành điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt từ 1.7 tới, nhiều người lao động lo ngại sẽ phải gánh thêm khoản chi tiêu không nhỏ.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sáng 10.5 (tức 21.3 âm lịch), tại Lăng Ông Nam Hải, cửa biển Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải, thu hút hàng nghìn ngư dân trong và ngoài tỉnh đến dự.

Lo ngại dừng dịch vụ nấu ăn phục vụ khách trên tàu du lịch Vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi hội Tàu du lịch Hạ Long vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cho tiếp tục duy trì dịch vụ nấu ăn phục vụ du khách ăn uống trên các tàu tham quan vịnh Hạ Long ban ngày (tàu thuê theo tiếng, hay còn gọi là "tàu tiếng"). Lý do: quy định không cấm và là sản phẩm du khách ưu chuộng.

Cận cảnh trung tâm hành chính Đồng Nai sẽ dời về khu công nghiệp Biên Hoà 1

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tâm hành chính - chính trị Đồng Nai đã được chấp thuận chủ trương di dời về khu công nghiệp Biên Hòa 1 tại phường An Bình, TP Biên Hoà với quy mô 19 ha. Đây là khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam được thành lập từ năm 1963, nhưng đã bộc lộ hạn chế, lại nằm sát sông Đồng Nai nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Lừa đảo qua mạng: Vì sao biết số tài khoản vẫn không lấy lại được tiền?

Cát Tường - Phương Uyên |

Thời gian qua, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo mạo danh qua điện thoại… vô cùng tinh vi. Với những chiêu thức liên tục biến đổi, rất nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo và mất hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỉ đồng.

Để bàn luận, chỉ ra những chiêu trò tinh vi và tìm giải pháp về vấn đề này, báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

DIỆU ANH |

Ngày 27.4, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - ông Phạm Quang Ngọc - đã chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp nhằm xem xét đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: 100% các quán karaoke đều dừng hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 19.4, tất cả 209 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều phải dừng hoạt động vì không đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Ninh Bình: Đóng cửa nhiều tháng, chủ quán karaoke phải chuyển loại hình kinh doanh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Vì không đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, hàng loạt quán karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động nhiều tháng nay, khiến việc kinh doanh của các cơ sở này gặp nhiều khó khăn.