Sở Công thương An Giang thông tin về hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa

Lâm Điền |

An Giang – Thông tin hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang đóng cửa khiến dư luận xã hội lo lắng.

Chiều 7.2, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Công thương An Giang khẳng định thông tin hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang đóng cửa là chưa hoàn toàn chính xác.

 

Theo ông Hùng có hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu, chủ yếu là hệ thống doanh nghiệp tư nhân, tạm ngưng phục vụ, nhưng số này không nhiều.

Ông Hùng cho hay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng cơ bản xuất phát từ chỗ khan hiếm nguồn cung dẫn đến một số nhà cung cấp giảm tỉ lệ hoa hồng áp dụng cho cửa hàng bán lẻ. Bị ảnh hưởng đến lợi nhuận, một số cửa hàng tạm thời ngưng hoạt động.

Việc cung cấp xăng dầu vẫn đang diễn ra bình thường tại địa bàn TP. Long Xuyên. Ảnh: LĐ
Việc cung cấp xăng dầu vẫn đang diễn ra bình thường tại địa bàn TP. Long Xuyên. Ảnh: LĐ

"Việc đóng cửa hoạt động của một số cửa hàng xăng dầu cũng chỉ là tạm thời và sẽ được khắc phục trong vài ngày tới khi nguồn cung trở lại bình thường” - ông Hùng nhấn mạnh thêm.

Ông Hùng cũng khẳng định, việc tạm ngưng hoạt động của một số cửa hàng này không ảnh hưởng nhiều đến việc cung ứng nhiên liệu vì ngành công thương đã dự báo được tình hình, nên đã tham mưu cho cơ quan quản lý có chủ trương can thiệp.

Cửa hàng thuộc doanh nghiệp tư nhân trên đường Hà Hoàng Hổ (phường  Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) vẫn hoạt động bình thường. Ảnh chụp vào lúc 16 giờ ngày 7.2.2022. Ảnh: LĐ
Cửa hàng thuộc doanh nghiệp tư nhân trên đường Hà Hoàng Hổ (phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) vẫn hoạt động bình thường. Ảnh chụp vào lúc 16 giờ ngày 7.2.2022. Ảnh: LĐ

Bản thân ngành công thương cũng chủ động hiệp đồng cùng cơ quan chuyên môn “kích hoạt” hệ thống cửa hàng bán bình ổn giá tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu của xã hội. Vì vậy ông Hùng kêu gọi mọi người không nên hoang mang, lo lắng.

Đến 16h30 ngày 7.2.2022 các phương tiện giao thông sử dụng xăng dầu vẫn hoạt động bình thường trên địa bàn TP. Long Xuyên. Ảnh: LĐ
Đến 16h30 ngày 7.2.2022, các phương tiện giao thông sử dụng xăng dầu vẫn hoạt động bình thường trên địa bàn TP. Long Xuyên. Ảnh: LĐ

Theo khảo sát của Báo Lao động, tình trạng cửa hàng xăng dầu tạm thời đóng cửa không nhiều và chủ yếu tập trung ở một số cửa hàng doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ.

Trên thực tế, hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn vẫn hoạt động. Đặc biệt là tại TP. Long Xuyên, theo khảo sát thực tế của Lao Động vào chiều 7.2, các cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước đều duy trì cung ứng bình thường.

Thậm chí tại phường Mỹ Phước, 2 cửa hàng xăng dầu đối diện trên tuyến đường Trần Hưng Đạo là cửa hàng Trung Ký thuộc Công ty TNHH Trung Ký và cửa hàng số 14 thuộc Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang vẫn cùng hoạt động. Đến chiều ngày 7.2, các hoạt động xe sử dụng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn diễn biến bình thường.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Áp lực tăng giá sau Tết: Xăng dầu dự báo tăng rất mạnh

Cường Ngô |

Theo nhận định của Bộ Tài chính và nhiều chuyên gia kinh tế, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình giá cả của thị trường trong nước bình ổn, không có dấu hiệu khan hàng, sốt giá. Tuy nhiên, sau Tết có nhiều yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá, nhiều mặt hàng sẽ tăng giá.

Một số cửa hàng xăng dầu ở Đắk Lắk tạm đóng cửa do "càng bán càng lỗ"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đã có những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu ở tỉnh này tạm đóng cửa do khan hiếm nguồn cung.

Nếu Nghi Sơn tạm dừng hoạt động, thị trường xăng dầu miền Bắc rất khó khăn

Cường Ngô |

Trao đổi với Lao Động, một quan chức Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, nếu Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn phải tạm dừng hoạt động, thì nguồn cung xăng dầu cho các doanh nghiệp, thương nhân ở toàn miền Bắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Áp lực tăng giá sau Tết: Xăng dầu dự báo tăng rất mạnh

Cường Ngô |

Theo nhận định của Bộ Tài chính và nhiều chuyên gia kinh tế, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình giá cả của thị trường trong nước bình ổn, không có dấu hiệu khan hàng, sốt giá. Tuy nhiên, sau Tết có nhiều yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá, nhiều mặt hàng sẽ tăng giá.

Một số cửa hàng xăng dầu ở Đắk Lắk tạm đóng cửa do "càng bán càng lỗ"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đã có những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu ở tỉnh này tạm đóng cửa do khan hiếm nguồn cung.

Nếu Nghi Sơn tạm dừng hoạt động, thị trường xăng dầu miền Bắc rất khó khăn

Cường Ngô |

Trao đổi với Lao Động, một quan chức Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, nếu Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn phải tạm dừng hoạt động, thì nguồn cung xăng dầu cho các doanh nghiệp, thương nhân ở toàn miền Bắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực Bắc Trung Bộ.