Dịch vụ “bội thu” mùa nắng nóng
Theo ghi nhận, vào mỗi buổi sáng và buổi chiều, nhất là những ngày cuối tuần, lượng khách đến với khu vui chơi - hồ bơi Tài Phúc của chị Võ Ngọc Trinh (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) rất đông. Từ bãi đỗ xe đến khu vực bán vé, khu hồ bơi, trò chơi dân gian dưới nước… tất cả đều đông nghịt khách.
Đưa 2 con đến tắm tại đây, chị Tạ Thị Thúy Quỳnh (35 tuổi, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) vui cười nói: “Gia đình tôi là khách quen của hồ bơi này. Sau những lúc làm việc, học tập mệt mỏi, tôi thường tranh thủ đưa các con đến để bơi, chủ yếu là làm mát cơ thể, thư giãn, giúp tăng cường sức khỏe, thể chất cho các thành viên trong gia đình”.
Chia sẻ với Báo Lao Động, chị Ngọc Trinh cho biết, những tháng nắng nóng này, mỗi ngày chị đều phải bắt đầu công việc từ sớm để đón khách, dành toàn thời gian làm việc xuyên suốt đến tận đêm mới xong. Hiện số lượng nhân viên đã lên đến khoảng 30 người, chủ yếu tập trung làm vào khung giờ đông khách để đảm bảo chất lượng phục vụ.
"Đối với những người kinh doanh dịch vụ hồ bơi như tôi, trong khoảng thời gian từ đợt nắng nóng của tháng 4, tháng 5 kéo dài đến hết mùa hè chính là giai đoạn “bội thu”, bởi vì lượng khách tăng cao", chị Ngọc Trinh nhận định.
Đặc biệt, nhờ nằm ngay khu vực đông dân cư, gần chợ, gần trường học nên khu vui chơi - hồ bơi của chị thu hút được lượng khách khá đông. Hiện giá vé tại khu hồ bơi này dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/người, trẻ em dưới 0,8m được miễn phí.
“Mỗi ngày, riêng khu hồ bơi của tôi đón hàng trăm lượt khách đến trải nghiệm, có những hôm cao điểm lên đến gần 300 lượt khách. Trong đó, có nhiều đoàn khách là học sinh, người lao động từ các điểm trường, cơ sở, đơn vị trên địa bàn, họ thường đặt trước để được phục vụ chu đáo hơn", chị Ngọc Trinh cho hay.
Đáp ứng nhu cầu "giải nhiệt" vùng quê
Chia sẻ về quá trình "bỏ phố về quê" mở dịch vụ hồ bơi giữa mùa nắng nóng, nữ 9x Ngọc Trinh cho biết, nhận thấy tình hình thời tiết khắc nghiệt kéo dài, nền nhiệt cao, oi bức ngay từ những tháng đầu năm... là những nguyên nhân dẫn đến nhu cầu “giải nhiệt” của người dân tăng cao.
“Trong khi đó, tại vùng quê của tôi, những gia đình có bé nhỏ nếu muốn đi chơi ở những nơi có hồ bơi thì bắt buộc phải di chuyển xuống TP Rạch Giá nên khá bất tiện. Từ đó, tôi nảy sinh ý định tận dụng khoảng đất trống của gia đình, mở khu vui chơi có hồ bơi để phục vụ mọi người”, chị Trinh lý giải.
Trên khu đất rộng với diện tích khoảng 50.000m2, chị Trinh đã xây dựng khu vui chơi - hồ bơi lớn bậc nhất nơi đây, với đa dạng các dịch vụ đáp ứng đủ nhu cầu vui chơi, giải trí của khách ở mọi độ tuổi. Trong đó, nổi bật là các hồ bơi dành cho người lớn, trẻ em.
“Do đây là mô hình kinh doanh mới tại khu vực nên tôi phải thuê đội ngũ thợ chuyên nghiệp từ TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ về để thiết kế cảnh quan, lắp đặt các trò chơi dưới nước, xử lý nguồn nước… đảm bảo an toàn cho khách”, chị Trinh nói.
Nhờ biết nắm bắt thời cơ và tận dụng những lợi thế sẵn có tại quê nhà, mô hình kinh doanh khu vui chơi - hồ bơi đã mang đến doanh thu khá cao cho chị Ngọc Trinh. Hiện khu đất chỉ mới đi vào hoạt động 21.000/50.000m2; dự kiến, sắp tới chị Trinh sẽ mở rộng thêm các dịch vụ cắm trại, vườn sinh thái... hoạt động hết công suất để phục vụ người dân tại vùng quê.