Nông dân phiền lòng
Ngày 25.5, đang thuê máy gặt thu hoạch lúa trên cánh đồng Bao, xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà), chị Trương Thị Cảnh (45 tuổi, trú thôn Mỹ Triều, xã Tân Lâm Hương) vẻ mặt không vui cho biết, vụ mùa này, gia đình chị làm 1 mẫu ruộng (5.000m2 nhưng năng suất lúa đạt thấp, ước chỉ bằng 60% so với vụ trước.
“Làm ruộng vất vả, chi phí đầu tư cao mà năng suất kém thì buồn lắm. Không có nghề chi khác nữa nên mới phải bám ruộng thôi chú ơi” - chị Cảnh than thở và cho rằng, nguyên nhân năng suất thấp do bị sâu bệnh, dù nông dân đã phun phòng trừ đầy đủ và thời tiết khi lúa trổ bông không thuận lợi.
Nói rồi chị Cảnh liệt kê vụ mới đây chi phí đầu tư cao vì đạm tăng gấp đôi từ 100.000 đồng/yến lên 200.000 đồng/yến; lân hơn gấp đôi từ 40.000 đồng/yến lên 90.000 đồng/yến, rồi giá máy cày cũng cao, 170.000 đồng/sào. Nay máy gặt cũng tăng giá lên 150.000 đồng/sào, trong khi mùa trước là 130.000 đồng/sào. Ngoài ra còn có tiền giống, tiền thuốc sâu, thuốc cỏ... nên tính ra làm rộng chẳng còn lời lãi gì.
Chung tâm trạng, bà Bùi Thị Châu (60 tuổi, trú xã Tân Lâm Hương) cũng cho rằng vụ mùa này năng suất kém ước chỉ đạt 1,5 tạ/sào. Trong khi mùa trước đạt 2,5 tạ/sào.
“Vụ này năng suất thấp chung, như nhà tôi còn đạt được bình quân khoảng 1,5 tạ/sào là còn may, trong khi nhiều nhà khác có những ruộng bị sâu, trổ bông vào thời tiết xấu thì chỉ đạt 50 kg/sào” - bà Châu chia sẻ.
Ngoài năng suất thấp, chi phí đầu tư cao thì nhiều nông dân còn buồn hơn vì giá lúa thu mua năm nay thấp, những ngày đầu, giá lúa tươi 40.000 đồng/yến, nay cũng mới tăng lên 47.000 đồng/yến. Trong khi giá vụ trước là 60.000 đồng/yến.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, không chỉ ở Thạch Hà mà vụ Đông - Xuân năm nay, nhiều địa phương khác ở Hà Tĩnh như Cẩm Xuyên, Can Lộc, Kỳ Anh, Nghi Xuân..., năng suất lúa cũng thấp hơn vụ trước.
Do thời tiết bất lợi và sâu bệnh
Ông Lê Văn Thuận - Trưởng Phòng NNPTNT Thạch Hà cho biết, hiện nay, toàn huyện với 8.229 ha lúa Đông - Xuân thu hoạch đã cơ bản gần xong. Theo đánh giá sơ bộ, vụ mùa năm nay năng suất thấp hơn năm ngoái, ước đạt hơn 53 tạ/ha, trong khi năm ngoái hơn 58 tạ/ha.
Nguyên nhân năng suất thấp hơn, theo ông Thuận là do thời tiết không thuận lợi khi trổ bông, ngoài ra lúa bị bệnh đạo ôn với diện tích khá lớn, dù ngành chuyên môn đã chỉ đạo nông dân phun phòng trừ nhưng vẫn bị ảnh hưởng, làm giảm năng suất.
Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh thông tin, đến thời điểm này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thu hoạch vụ lúa Đông - Xuân được khoảng 85% trên tổng diện tích gieo cấy 59.500 ha.
“Năm nay, lúa giảm năng suất hơn năm ngoái. Năm ngoái đạt năng suất cao đỉnh điểm. Còn năm nay so với năm 2019 và 2020 thì cũng tương đương, với ước đạt hơn 55,6 tạ/ha” - ông Hà nói và cho hay, nguyên nhân năng suất vụ này thấp hơn là do lúa trổ bông đúng dịp mưa, bị ngã đổ, bị lép nhiều, ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi bệnh đạo ôn cổ bông.
Ông Hà cũng bày tỏ sự chia sẻ với vất vả, khó khăn của nông dân khi vụ này chi phí đầu tư cao, phân bón đắt đỏ, tiền gặt cũng tăng vì xăng dầu tăng cao nhưng năng suất chưa được như mong muốn.