Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) New York báo cáo, tổng số nợ vay tiêu dùng tại Mỹ trên tất cả các danh mục đạt 17,05 nghìn tỉ USD (tăng gần 150 tỉ USD, tương đương 0,9%) trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3.2023. Tổng số nợ đã tăng lên khoảng 2,9 nghìn tỉ USD so với thời kỳ tiền COVID-19.
Các khoản vay thế chấp mới, bao gồm cả các khoản tái cấp vốn, chỉ đạt tổng trị giá 323,5 tỉ USD (thấp nhất kể từ quý II/2014). Tổng giá trị này thấp hơn 35% so với quý IV/2022 và thấp hơn 62% so với cùng kỳ năm trước.
Các khoản cho vay cho việc mua nhà đạt đỉnh 1,22 nghìn tỉ USD trong quý II/2021 rồi giảm do lãi suất tăng. Một loạt các đợt cắt giảm lãi suất của FED đã đẩy lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm xuống mức thấp khoảng 2,65% (tháng 1.2021).
Tuy nhiên, lãi suất hiện ở mức khoảng 6,4% do chiến dịch chống lạm phát của FED. Lãi suất cao hơn đã đẩy tổng nợ thế chấp lên 12,04 nghìn tỉ USD (tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý IV/2022).
Andrew Haughwout - Giám đốc nghiên cứu chính sách công và hộ gia đình tại FED New York - cho biết: “Sự bùng nổ tái cấp vốn thế chấp đã kết thúc, nhưng tác động của nó sẽ được nhìn thấy trong nhiều thập kỷ tới”.
Dữ liệu của FED cho thấy, khoảng 14 triệu khoản thế chấp đã được tái cấp vốn trong thời kỳ đại dịch bắt đầu từ tháng 3.2020. Khoảng 64% được coi là “tái cấp vốn theo lãi suất”.
Haughwout cho hay: “Do việc rút vốn chủ sở hữu đáng kể, những người vay thế chấp đã giảm khoản thanh toán hàng năm của họ hàng chục tỉ USD để cấp vốn cho chi tiêu hoặc thanh toán trong các loại nợ khác”.
Dù vậy, số trường hợp thế chấp nhà bị tịch thu vẫn ở mức thấp. Tỉ lệ nợ quá hạn đối với tất cả các khoản nợ đều tăng: từ 0,6 điểm phần trăm đối với thẻ tín dụng lên 6,5% và 0,2 điểm phần trăm đối với các khoản vay mua ôtô lên 6,9%. Tổng tỉ lệ nợ quá hạn tăng 0,2 điểm phần trăm lên 3% - cao nhất kể từ quý III/2020.
Nợ vay sinh viên tăng lên 1,6 nghìn tỉ USD. Các khoản vay mua ôtô cũng tăng lên 1,56 nghìn tỉ USD.