Vừa hoàn tiền vừa được ghi nợ
Vừa trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thảo (Hà Nội) vừa mở lại bảng sao kê thẻ tín dụng trong tháng vừa qua. Là một mẹ bầu, chị đã tận dụng tối đa ưu đãi hoàn tiền mỗi khi tới bệnh viện khám thai, với mức hoàn 10% mỗi lần giao dịch. Cộng với việc đi siêu thị và mua sắm trên sàn thương mại điện tử thường xuyên, chị Thảo cũng tiết kiệm thêm được đôi phần.
"Mức giảm với nhu cầu chính của tôi như vậy khá hấp dẫn. Tuy nhiên do có giới hạn hoàn tiền trên tổng dịch vụ nên dù chi tiêu nhiều như nào thì mỗi tháng cũng chỉ tiết kiệm được hơn 500.000 đồng" - chị Thảo chia sẻ.
Không những thế, chị còn tận dụng tối đa lợi ích của thẻ tín dụng trong đóng phí bảo hiểm nhân thọ. Trước kia thẻ của chị hoàn 600.000 đồng mỗi lần đóng thì hiện nay giảm còn một nửa. Tuy nhiên với chị đây vẫn là món hời, nên chị Thảo đều đứng ra đóng hộ tiền bảo hiểm cho cả chồng và gia đình bố mẹ.
"Tôi chia mỗi tháng đóng bảo hiểm cho một người trong gia đình, mỗi lần như thế cũng tiết kiệm được kha khá. Sau hơn 4 năm dùng thẻ tín dụng, tôi thấy đây là một cách quản lý tài chính thông minh, vừa được hoàn tiền cho khoản đã thanh toán mà lại vừa được vay thấu chi" - chị nói.
Anh Lê Đức Minh (Long Biên, Hà Nội) lại dùng thẻ tín dụng để trả góp gói tập thể hình. Anh đã tận dụng trả bằng thẻ với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0% nếu thanh toán đúng hạn.
Anh cho biết: "Tôi thấy khá hợp lý khi mỗi tháng chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng, thay vì vài chục triệu ngay một lần. Điều mà tôi thích là có thể trả nợ trước hạn mà không phải đóng thêm phí, đặc biệt không cần nhiều thủ tục, giấy tờ để chứng minh thu nhập hay các loại sổ hộ khẩu, bằng lái xe...".
Nhiều người đã sử dụng thẻ tín dụng như một "đòn bẩy tài chính" để chi tiêu, sinh hoạt. Tuy nhiên, cũng không ít người rơi vào vòng xoáy nợ nần vì không ngừng quẹt thẻ tiêu trước trả sau. Nguy cơ này càng cao hơn khi dùng cùng lúc nhiều thẻ.
"Con dao hai lưỡi" nếu không biết sử dụng
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT, thẻ tín dụng có nhiều lợi ích, tuy nhiên đi kèm là các rủi ro nếu người sử dụng không thể quản lý tốt chi tiêu, dẫn đến việc lạm dụng thẻ tín dụng và mất khả năng thanh toán cho ngân hàng đúng hạn. Lúc này, chủ thẻ còn phải đối mặt với các khoản phí trễ hạn và số tiền đã chi tiêu sẽ bị tính lãi suất với mức lãi suất rất cao từ 20 - 40%/năm. Điều này kéo theo số tiền nợ tăng nhanh chóng và tích lũy nợ không kiểm soát.
Bên cạnh đó, Ths Phạm Thế Thành - Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - lý giải ngoài sự tiện lợi của thanh toán quẹt thẻ, người tiêu dùng còn không có những “khoảng nghỉ” để cân nhắc quyết định mua cũng như di chuyển tới nơi bán sản phẩm, tìm hiểu thông tin, chuẩn bị tiền mặt để thanh toán... nên dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần. Thói quen chi tiêu vượt quá thu nhập cũng từ đó âm thầm hình thành.
Bà Hương đưa ra lời khuyên: "Mỗi người chỉ nên có tối đa 2 thẻ tín dụng nếu thật sự thẻ đang được mời chào phù hợp với việc chi tiêu của thẻ còn lại. Việc có quá nhiều thẻ và khả năng kiểm soát chi tiêu chưa tốt sẽ dẫn đến việc lạm dụng và có khả năng dẫn đến nợ không kiểm soát trong tương lai".