Ngành than mất khoảng 1.000 tỉ đồng vì giá xăng dầu tăng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù năm nay mức doanh thu kỷ lục, nhưng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có giá các nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh.

Theo đại diện TKV, chỉ riêng với xăng dầu cho các hoạt động sản xuất, mỗi năm toàn tập đoàn tốn thêm khoảng 1.000 tỉ đồng do giá xăng dầu tăng mạnh.

“Việc khai thác than ngày càng xuống sâu hơn nên cung đường vận chuyển than, đất đá ngày càng dài và khó khăn hơn, khiến chi phí cho khai thác ngày một tăng, trong đó tốn nhiều nhiên liệu hơn. Trong khi đó, giá xăng dầu liên tục tăng” – đại diện TKV chia sẻ.

Cũng theo vị này, ngành than đã qua thời kỳ “bờ xôi, ruộng mật” – nghĩa là không cần đào sâu cũng có than – thì nay phải bốc dỡ từ 13-15 tấn đất đá mới có được một tấn than lộ thiên. Cung độ vận chuyển ít nhất 7-8km từ vị trí khai thác tới vị trí chứa nhận, mà lại toàn đường dốc, khiến chi phí tăng rất cao.

Với khai thác hầm lò, có lò đã xuống sâu dưới lòng đất khoảng 500m và sẽ ngày càng xuống sâu hơn.

“Do điều kiện mỏ khai thác xuống sâu hàng trăm mét, diện khai thác hẹp, đường nhiều cua dốc, diện đổ thải hẹp đã làm tăng mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu trong khi giá nhiên liệu năm 2022 tăng cao” – lãnh đạo một công ty khai thác than hầm lò tại Hạ Long cho biết.

Khai trường than Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai trường than Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Một trong những khó khăn lớn nữa của ngành than là vẫn phải bán than dưới giá thành sản xuất rất nhiều cho các nhà máy nhiệt điện, nhằm góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định thị trường giá điện.

Theo TKV, hiện TKV đang nhập than với giá thấp nhất 300 USD/tấn về để trộn với than trong nước để bán cho các nhà máy nhiệt điện với giá khoảng 90 USD/tấn.

Ngay cả giá bán than cho các nhà máy nhiệt điện cũng thấp hơn giá bán cho các khách hàng khác như: xi măng, đạm…khoảng 800.000 đồng/tấn. Trong khi đó, có tới hơn 80% sản lượng than của TKV là dành cho các nhà máy điện.

Theo TKV, trong 9 tháng đầu năm 2022, riêng TKV nhập khẩu khoảng 3,14 triệu tấn đạt, 66 % so với kế hoạch năm, để về trộn với than sản xuất trong nước để cung cấp hơn 26 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện. Dự kiến, những tháng cuối năm nay, TKV sẽ nhập khẩu 1,6 - 2 triệu tấn than.

Cũng theo TKV, 9 tháng đầu năm, lượng than xuất khẩu của tập đoàn đạt gần 960.000 tấn, bằng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, lượng than xuất khẩu của TKV cả năm 2022 là khoảng 1,8 triệu tấn. Đây đều là than đẹp mà trong nước không có nhu cầu sử dụng.

Đặc biệt, giá than xuất khẩu luôn ở mức thấp nhất khoảng 8 triệu đồng/tấn, trong khi giá bán trong nước chỉ ở mức khoảng 1,8 triệu đồng/tấn than cùng loại.

Hiện, mức than tồn của cả tập đoàn TKV là rất thấp – chỉ còn khoảng 5,1 triệu tấn, trong khi năm ngoái mức than tồn của tập đoàn là khoảng 12 triệu tấn và mức tồn kho đảm bảo để cân đối cung cấp cho thị trường ít nhất là 6 triệu tấn.

Với tình hình hiện nay, để giảm thiểu nguy cơ thiếu than vào dịp Tết Nguyên đán, TKV đã phát động Chiến dịch "Thi đua sản xuất 90 ngày đêm quý IV/2022” trong toàn tập đoàn.

Theo đó, trong quý 4, TKV phấn đấu khai thác 10 triệu tấn than (cả năm 40,5 triệu tấn) đạt 103,6% kế hoạch năm; tiêu thụ hơn 11,1 triệu tấn than (cả năm 47 triệu tấn). Trong đó, cung cấp than cho nhiệt điện là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 với sản lượng cả năm 2022 là 35 triệu tấn.

9 tháng đầu năm 2022, than nguyên khai sản xuất của TKV đạt hơn 30,5 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ; trong đó tại Quảng Ninh là 29,77 triệu tấn.

Doanh thu toàn tập đoàn 9 tháng ước đạt hơn 121.000 tỉ đồng –mức cao nhất từ trước tới nay; nộp ngân sách nhà nước trên 16.000 tỉ đồng, trong đó tại Quảng Ninh ước nộp 12,6 nghìn tỉ đồng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng cao

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Công Thương về chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp và về hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân để có tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời.

Giá xăng dầu tăng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nóng Bộ Tài chính

Cường Ngô |

Trong một loạt nhiệm vụ yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện ở nửa cuối năm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu đánh giá tác động việc giảm thêm thuế với giá xăng dầu.

Giá xăng dầu tăng cao, Quốc hội yêu cầu hỗ trợ người có thu nhập thấp

PHẠM ĐÔNG |

Trong nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội yêu cầu Chính phủ có giải pháp hỗ trợ người có thu nhập thấp, người yếu thế khi giá cả mặt hàng thiết yếu tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu và giá sách giáo khoa.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nghiên cứu hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng cao

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Công Thương về chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp và về hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân để có tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời.

Giá xăng dầu tăng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nóng Bộ Tài chính

Cường Ngô |

Trong một loạt nhiệm vụ yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện ở nửa cuối năm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu đánh giá tác động việc giảm thêm thuế với giá xăng dầu.

Giá xăng dầu tăng cao, Quốc hội yêu cầu hỗ trợ người có thu nhập thấp

PHẠM ĐÔNG |

Trong nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội yêu cầu Chính phủ có giải pháp hỗ trợ người có thu nhập thấp, người yếu thế khi giá cả mặt hàng thiết yếu tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu và giá sách giáo khoa.