Ngân hàng trước áp lực tăng vốn

Gia Miêu |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, tình hình nợ xấu của các ngân hàng đang có chuyển biến theo chiều hướng xấu, các ngân hàng đang đứng trước áp lực phải tăng vốn nhằm đảm bảo các tiêu chí an toàn  khi tỷ lệ trích lập  dự phòng tăng mạnh.

Có thể nhận thấy trong năm nay các ngân hàng tiếp tục đưa ra kế hoạch tăng vốn khủng. Chẳng hạn như HDBank với kế hoạch tăng vốn từ mức 9.810 tỉ đồng lên hơn 16.088 tỉ đồng, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ lên đến 65%.

Mới đây, Thống đốc NHNN đã chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) tăng vốn điều lệ từ 16.627 tỉ đồng lên gần 21.616 tỉ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2019. SeABank cũng được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỉ đồng lên 12.088 tỉ đồng theo phương án đã được duyệt tại đại hội cổ đông năm ngoái.

Bên cạnh việc được chấp thuận phương án tăng vốn, nhiều ngân hàng cũng công bố thương vụ tăng vốn thành công từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý là cả những ngân hàng nhỏ cũng có các chuyển động tăng vốn mới.

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, năm 2020 áp lực tăng vốn của các ngân hàng rất lớn. Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí an toàn mới theo chuẩn quốc tế Basel II cận kề thì còn có một lý do khiến các ngân hàng phải có phương án đối phó. Đó là việc tác động của dịch COVID-19 khiến nợ xấu có dấu hiệu tăng dần, cho dù tín dụng tăng chậm và các ngân hàng đã tăng trích dự phòng rủi ro.

Nhìn qua báo cáo tài chính vừa được công bố của các ngân hàng từ các ngân hàng khối quốc doanh đến các ngân hàng thương mại đều phải đang đối diện với việc tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh theo hướng tăng. Thực tế, nhận thấy sức ảnh hưởng của dịch bệnh lên hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, NHNN đã đề phòng việc nợ xấu toàn ngành sẽ tăng lên mức 3-4% năm nay - là mức nằm trong tầm kiểm soát.

NHNN cũng đã có những động thái hỗ  trợ áp lực cho các ngân hàng khi mới đây đề xuất giãn lộ trình áp dụng tỷ lệ “tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn” trong 6 tháng hoặc 1 năm. Bởi vì theo nhận định của NHNN, nếu áp dụng đúng theo quy định bao đầu vào thời điểm đầu tháng 10 tới đây có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn, do dự kiến lượng tiền gửi sẽ còn giảm do tác động của COVID-19. Điều đó, cho thấy áp lực mà các ngân hàng đang gặp phải trong việc tăng vốn.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Huỷ giấy phép tăng vốn lên hơn 3.500 tỉ đồng của Saigon Co.op

Gia Miêu |

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa thông tin cho biết về việc hủy các nội dung thay đổi đăng ký lần thứ 34 của Saigon Co.op, trong đó không thừa nhận số vốn góp tăng thêm tương đương hơn 3.500 tỉ đồng từ các hợp tác xã thành viên của Saigon Co.op.

LienVietPostBank đã sẵn sàng lên HoSE và tăng vốn điều lệ 10.746 tỉ đồng

Trà My |

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 với nhiều nội dung quan trọng về định hướng hoạt động của Ngân hàng trong năm 2020 như chuyển sàn giao dịch cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

Sếp Agribank nói gì khi xin Nhà nước tăng vốn thêm 3.500 tỉ đồng?

Lan Hương (thực hiện) |

Tăng vốn là câu chuyện nóng tại 3 ngân hàng Agribank, VietinBank và BIDV. Việc Agribank đề xuất bổ sung 3.500 tỉ đồng vốn điều lệ thu hút sự quan tâm đặc biệt khi Chính phủ trình Quốc hội phương án xem xét thông qua việc bố trí nguồn ngân sách nhà nước. Trao đổi với PV báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Tổng giám đốc Agribank cho biết tỉ lệ an toàn vốn của Agribank đã áp sát ngưỡng tối thiểu quy định 9%.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Huỷ giấy phép tăng vốn lên hơn 3.500 tỉ đồng của Saigon Co.op

Gia Miêu |

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa thông tin cho biết về việc hủy các nội dung thay đổi đăng ký lần thứ 34 của Saigon Co.op, trong đó không thừa nhận số vốn góp tăng thêm tương đương hơn 3.500 tỉ đồng từ các hợp tác xã thành viên của Saigon Co.op.

LienVietPostBank đã sẵn sàng lên HoSE và tăng vốn điều lệ 10.746 tỉ đồng

Trà My |

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 với nhiều nội dung quan trọng về định hướng hoạt động của Ngân hàng trong năm 2020 như chuyển sàn giao dịch cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

Sếp Agribank nói gì khi xin Nhà nước tăng vốn thêm 3.500 tỉ đồng?

Lan Hương (thực hiện) |

Tăng vốn là câu chuyện nóng tại 3 ngân hàng Agribank, VietinBank và BIDV. Việc Agribank đề xuất bổ sung 3.500 tỉ đồng vốn điều lệ thu hút sự quan tâm đặc biệt khi Chính phủ trình Quốc hội phương án xem xét thông qua việc bố trí nguồn ngân sách nhà nước. Trao đổi với PV báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Tổng giám đốc Agribank cho biết tỉ lệ an toàn vốn của Agribank đã áp sát ngưỡng tối thiểu quy định 9%.