Loạt doanh nghiệp sắp chia cổ tức khủng lên tới 45%

Anh Kiệt |

Nhiều doanh nghiệp sắp chia cổ tức với tỉ lệ cao như VNS, PIA, MH3, LKW...

HĐQT Công ty Cổ phần Ánh Dương (Vinasun, mã chứng khoán VNS) mới đây đã thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1 năm 2023 với tỉ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 4.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 28.7, thời gian dự kiến thanh toán từ ngày 11.8.

Đây là kết quả của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Vinasun khi đã thống nhất kế hoạch nâng mức cổ tức 2023 bằng tiền từ 12% (được Đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua) lên mức 45%. Đây cũng là mức cổ tức cao kỷ lục mà doanh nghiệp chi trả cho cổ đông.

Như vậy với gần 68 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinasun sẽ chi khoảng 271 tỉ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Với Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (mã chứng khoán PIA), 19.7 sắp tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022. Tỉ lệ là 20%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày thanh toán là 28.7.2023.

Phía Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (mã chứng khoán MH3), 10.8.2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022. Tỉ lệ 18,5%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.850 đồng. Ngày thanh toán là 30.8.2023.

Trước đó vào tháng 2.2023, MH3 đã trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỉ lệ 20%. Tổng số tiền chi ra khoảng 24 tỉ đồng. Ước tính tổng số tiền chi cho 2 đợt cổ tức tiền mặt năm 2022 hơn 46 tỉ đồng với tổng tỉ lệ 38,5%.

Cũng trong tháng này, Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (mã chứng khoán LKW) ấn định 21.7.2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022. Tỉ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày thanh toán là 23.8.2023.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã chứng khoán LPB) vừa thông báo chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22.8.2023.

Với tỉ lệ thực hiện 19% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 19 cổ phiếu mới), LPB sẽ cần phát hành hơn 328 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Cổ đông ngân hàng - người rủng rỉnh, kẻ héo mòn đợi cổ tức

HƯƠNG NGUYỄN |

Lợi nhuận lãi nghìn tỉ đồng, hiện đã 6 ngân hàng công bố chia cổ tức cho cổ đông. Bên cạnh đó, có ngân hàng cả chục năm không chia cổ tức vì nhiều lí do khiến cổ đông bức xúc. Có Chủ tịch HĐQT ngân hàng lý giải muốn giữ lại lợi nhuận chưa phân phối để tiếp tục tái đầu tư, có ngân hàng trong diện tái cơ cấu nên chưa được chia cổ tức.

Các ông chủ ngân hàng sắp bỏ túi hàng trăm tỉ nhờ chia cổ tức tiền mặt

Đức Mạnh |

Sau nhiều năm bị thắt chặt, các ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trở lại cho cổ đông. Trong đó, những người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất là các ông chủ sẽ thu về hàng trăm tỉ đồng.

Doanh nghiệp tặng cốc, gạo, nước mắm... nhưng vẫn trốn chia cổ tức

Đức Mạnh |

Không trả cổ tức nhiều năm liền, một số doanh nghiệp đã chọn cách tặng quà như cốc uống nước, nước mắm, gạo, áo phông...

Tin 20h: Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 15.7 - Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7; Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu; Nhà tập thể cũ Hà Nội có giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp; Sai lầm khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023;...

Đoạn đê chống lũ Âu Cơ thi công chậm tiến độ, người dân gặp phiền toái

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Dự án mở rộng đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ) thi công chậm tiến độ, công trường ngổn ngang, mặt đê nức toác. Điều này không chỉ gây phiền toái cho cuộc sống của người dân xung quanh mà còn có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Hà Nội có những chiều hoàng hôn đẹp nao lòng

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhưng cũng bởi vậy mà vào cuối giờ chiều, cảnh hoàng hôn lại đẹp hơn bao giờ hết.

Làm rõ video vụ bệnh nhân viêm ruột thừa nhưng bị cắt bỏ buồng trứng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.7, trên mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh người nhà kéo đến một bệnh viện ở Bình Dương yêu cầu giải quyết việc bệnh nhân bị đau ruột thừa nhưng lại bị cắt buồng trứng.

Cảnh sát đón lõng, khống chế kẻ giết người khi nghi phạm đang lái ôtô trên đường bỏ trốn

Việt Dũng |

Sau khi nhận được mệnh lệnh về bắt giữ nghi phạm giết người đang trên đường bỏ trốn, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Đồng Nai đã bắt giữ, tóm gọn tên này.

Cổ đông ngân hàng - người rủng rỉnh, kẻ héo mòn đợi cổ tức

HƯƠNG NGUYỄN |

Lợi nhuận lãi nghìn tỉ đồng, hiện đã 6 ngân hàng công bố chia cổ tức cho cổ đông. Bên cạnh đó, có ngân hàng cả chục năm không chia cổ tức vì nhiều lí do khiến cổ đông bức xúc. Có Chủ tịch HĐQT ngân hàng lý giải muốn giữ lại lợi nhuận chưa phân phối để tiếp tục tái đầu tư, có ngân hàng trong diện tái cơ cấu nên chưa được chia cổ tức.

Các ông chủ ngân hàng sắp bỏ túi hàng trăm tỉ nhờ chia cổ tức tiền mặt

Đức Mạnh |

Sau nhiều năm bị thắt chặt, các ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trở lại cho cổ đông. Trong đó, những người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất là các ông chủ sẽ thu về hàng trăm tỉ đồng.

Doanh nghiệp tặng cốc, gạo, nước mắm... nhưng vẫn trốn chia cổ tức

Đức Mạnh |

Không trả cổ tức nhiều năm liền, một số doanh nghiệp đã chọn cách tặng quà như cốc uống nước, nước mắm, gạo, áo phông...