Lập kế hoạch hưu trí từ sớm với 5 bước đơn giản

Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT |

Mỗi người cần xây dựng kế hoạch hưu trí cho bản thân càng sớm càng tốt để tận dụng sức mạnh của lãi suất kép.

Lập kế hoạch hưu trí là quá trình chuẩn bị tài chính để đảm bảo duy trì nguồn tiền sau khi nghỉ việc hoặc thời điểm bạn muốn nghỉ hưu.

Cốt lõi là khi còn trẻ, bạn nên đầu tư mạo hiểm hơn với khẩu vị rủi ro cao. Sau đó chuyển sang thận trọng hơn với khẩu vị rủi ro thấp khi dần đến tuổi nghỉ hưu. Bởi khi đầu tư sớm, tiền của bạn có cơ hội và thời gian để vượt qua những biến động của thị trường và sinh lời hiệu quả qua thời gian. 

Chúng ta cần nhìn nhận việc "nghỉ hưu sớm" ở khía cạnh ngừng làm việc cật lực để kiếm tiền, chuyển sang trạng thái làm việc vì niềm vui, muốn cống hiến cho xã hội… sau khi đã tích lũy đủ để an toàn tài chính khi về hưu. Nghỉ hưu sớm không phải là việc ngừng làm việc hoàn toàn bởi khi đó, bạn sẽ thiếu động lực và nguồn vui sống, đồng thời còn làm lãng phí nguồn lực của xã hội. 

5 bước để lập kế hoạch hưu trí 

Bước 1: Xác định thời gian 

Bắt đầu lập kế hoạch càng sớm, tiền của bạn càng có nhiều thời gian để tăng lên. Nói cách khác, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lập kế hoạch hưu trí. Ngay cả khi bạn chưa cân nhắc đến việc nghỉ hưu, hãy bắt đầu xây dựng quỹ hưu trí của mình càng sớm càng tốt. Mỗi đồng bạn có thể tiết kiệm được bây giờ sẽ có giá trị cao trong tương lai. Đầu tư một cách có chiến lược sẽ giúp tăng trưởng tài sản tốt.

Bước 2: Tính số tiền cần có để nghỉ hưu

Số tiền cần có để nghỉ hưu bao gồm thu nhập và chi phí sinh hoạt hiện tại và có tính đến điều chỉnh trong tương lai. Lời khuyên điển hình là bạn cần 70% đến 90% thu nhập trước khi nghỉ hưu hàng năm.

Bước 3: Ưu tiên các mục tiêu tài chính 

Nghỉ hưu có lẽ không phải là mục tiêu duy nhất của bạn. Rất nhiều người có các mục tiêu tài chính mà họ cảm thấy cấp bách hơn, chẳng hạn như trả hết thẻ tín dụng, trả nợ vay sinh viên hoặc xây dựng một quỹ khẩn cấp, mua nhà mới… Nói chung, bạn nên đặt mục tiêu tiết kiệm để nghỉ hưu cùng lúc với việc xây dựng các mục tiêu khác.

Bước 4: Chọn kế hoạch tài chính phù hợp nhất

Nền tảng của việc lập kế hoạch tài chính cho nghỉ hưu là xác định số tiền cần có và cách thức đầu tư để đạt được mức cần thiết. Ngoài lương hưu, bạn có thể mở tài khoản hưu trí tự nguyện. Kế hoạch nghỉ hưu tốt nên tận dụng các ưu đãi thuế. Hiện tại, mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện sẽ được trừ tối đa 12 triệu đồng/năm khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Bước 5: Chọn cách thức đầu tư quỹ hưu trí

Để quỹ hưu trí tăng trưởng, bạn cần tìm một kênh đầu tư phù hợp như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ... Việc xác định danh mục đầu tư tối ưu phụ thuộc vào thời gian bạn đầu tư và khẩu vị rủi ro. Bạn có thể tự đầu tư hoặc ủy thác đầu tư tùy theo kinh nghiệm của mình cũng như thời gian mà bạn có thể dành cho việc quản lý danh mục đó.

Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT
TIN LIÊN QUAN

Công dân bao nhiêu tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Giảm số năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí là nguyện vọng của nhiều người lao động

Hà Anh |

Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi có đề xuất sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí sớm hơn (từ 20 năm xuống còn 15 năm). Theo quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc giảm số năm đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí là phù hợp với nguyện vọng của số đông người lao động.

Người ngoài 70 tuổi cũng cần được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Quế Chi - Minh Hương |

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 360.000 đồng/người/tháng lên 500.000 đồng/người/tháng đối với người từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Những người ngoài 70 tuổi cũng mong muốn có trợ cấp hưu trí xã hội khi tuổi già mang nhiều bệnh tật.

Sân Lạch Tray sẵn sàng cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam

MINH DÂN - AN NGUYÊN |

Các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tại sân vận động Lạch Tray đã hoàn thiện, chuẩn bị cho trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15.6 tới.

Tin 20h: Lợi ích của đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75 tuổi

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 13.6: Đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; Phụ huynh Hà Nội xếp hàng từ 5h sáng mua hồ sơ vào lớp 1; Nhận định mới nhất về thời tiết nắng nóng và lượng mưa 2 tháng tới...

Tiếp nhận 6 nạn nhân bị khống chế đòi 2,5 tỉ đồng tiền chuộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 13.6, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 6 nạn nhân người Việt Nam làm việc tại Lào từng bị khống chế, đòi tiền chuộc.

Toà phúc thẩm tuyên mức án 15 tháng tù đối với bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Chiều 13.6, hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An do thẩm phán Hoàng Ngọc Anh làm chủ tọa đã tuyên mức án 15 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

NXB Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11

Bích Hà |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện kê khai giá bán lẻ các bộ sách giáo khoa mới với Cục Quản lí Giá - Bộ Tài chính và công khai giá sách đến học sinh, phụ huynh theo quy định.

Công dân bao nhiêu tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Giảm số năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí là nguyện vọng của nhiều người lao động

Hà Anh |

Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi có đề xuất sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí sớm hơn (từ 20 năm xuống còn 15 năm). Theo quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc giảm số năm đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí là phù hợp với nguyện vọng của số đông người lao động.

Người ngoài 70 tuổi cũng cần được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Quế Chi - Minh Hương |

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 360.000 đồng/người/tháng lên 500.000 đồng/người/tháng đối với người từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Những người ngoài 70 tuổi cũng mong muốn có trợ cấp hưu trí xã hội khi tuổi già mang nhiều bệnh tật.