Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15 - 16%/năm

Phan Tuấn |

Sau dịch bệnh COVID - 19, giá trị xuất khẩu hàng hóa ở Lâm Đồng đã có sự thay đổi rõ nét, tăng trưởng ở mức cao và còn nhiều dư địa để phát triển.

Xuất khẩu có bước tăng trưởng cao

Trong 5 năm qua (từ 2018 - 2022), xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có sự tăng trưởng đều, góp phần tạo đầu ra cho hàng hóa, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 661 triệu USD; năm 2019 đạt 720 triệu USD; năm 2020 đạt 708,5 triệu USD; năm 2021 đạt 696,3 triệu USD và năm 2022 đạt 886,8 triệu USD.

Qua kết quả trên cho thấy, đến năm 2022, giá trị xuất khẩu hàng hóa ở tỉnh Lâm Đồng thay đổi rõ nét, tăng trưởng 27,4% so với năm 2020 VÀ 2021 do dịch bệnh COVID-19. Như vậy, tăng trưởng xuất khẩu năm 2022 là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2016.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, đến năm 2022, chỉ có 3 sản phẩm và nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 100 triệu USD. Đó là nhóm sản phẩm alumin và hydroxit nhôm; cà phê nhân; dệt may, nguyên liệu dệt may.

Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15 - 16%/năm

Theo ngành Công Thương tỉnh Lâm Đồng, nhóm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp trong 5 năm qua chiếm tỷ trọng khoảng 50% trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa hiện nay.

Đóng góp chính vào nhóm xuất khẩu này là giá trị của alumin. Trong nhóm nông sản, cà phê nhân hạt là sản phẩm đóng góp nhiều giá trị nhất.

Trong khi đó, những mặt hàng xuất khẩu khác như: Hạt mắc ca, dược liệu, hàng nông sản chế biến... đều chưa rõ nét. Nguyên nhân chính là do hạn chế nguồn nguyên liệu.

Cũng có một số mặt hàng là sản phẩm xuất khẩu chủ lực trước đây nhưng đang dần mất ưu thế, do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp như chè, hàng dệt len.

Tuy nhiên, xét về thị trường xuất khẩu, với tỷ lệ thị phần như hiện nay, có thể nói hàng hóa Lâm Đồng đã chinh phục được những thị trường khó tính.Phần lớn sản phẩm nguyên liệu, doanh nghiệp chưa hình thành được kênh phân phối.

Theo Sở Công Thương, qua những tháng đầu năm 2023 cho thấy, khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa ở tỉnh Lâm Đồng chủ yếu là trong nhóm dệt may. Các doanh nghiệp gia công hàng may mặc cho biết, nhiều công ty đến hết tháng 6 vẫn chưa có đơn hàng.

Trong khi đó, nhóm sản xuất tơ tằm xuất khẩu tuy không khó khăn về đầu ra nhưng lại thiếu nguyên liệu sản xuất, giá kén nguyên liệu tăng cao.

Một số công ty xuất khẩu sang các thị trường các nước Trung Á như Ả rập, Afganistan, Pakistan do gặp khó khăn trong vấn đề thanh toán tỷ giá đồng đô la Mỹ biến động, thiếu ngoại tệ... Thế nên, một số công ty này đã tạm ngưng xuất hàng.

Để củng cố động lực xuất khẩu, vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa tới năm 2030.

Theo Kế hoạch trên, địa phương phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 14 - 15% năm trong giai đoạn 2021- 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng từ 13 - 14% Nghị quyết 13-NQ/TU về Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 15 - 16%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng từ 14 - 15%.

Để được kết quả trên, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung vào danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh theo chính sách khuyến khích nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm đã được chế biến, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, có giá trị kinh tế cao; từng bước nâng cao khả năng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, môi trường, chủ động thích ứng và vượt qua các rào cản thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại ở thị trường nước ngoài.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đà giảm của giá gạo xuất khẩu bao giờ kết thúc?

Anh Tuấn |

Từ góc nhìn của nhà xuất khẩu, cũng như kinh doanh mặt hàng này nhiều năm, chuyên gia cho rằng, thị trường xuất khẩu gạo đang bị làm giá; dự báo, đà giảm giá gạo xuất khẩu này còn kéo dài đến hết tháng 9.2023.

4 tháng xuất khẩu tăng, Bộ Công Thương kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng 6%

Vương Trần - Phạm Đông |

Dù gặp nhiều khó khăn trong các tháng đầu năm song Bộ Công Thương cho biết rất tin tưởng về khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% trong năm 2023.

Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh, giá gạo trong nước vẫn cao ngất ngưởng

Anh Tuấn |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm 15 USD trong hai ngày qua do doanh nghiệp Philippines hủy và giãn tiến độ nhập sau lệnh áp trần giá gạo của giới chức nước này. Trong khi giá lúa gạo trong nước vẫn duy trì ở mức cao.

Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh hai phiên liên tục

Khương Duy |

Sau nhiều ngày bật tăng mạnh mẽ, giá gạo xuất khẩu của nước ta quay đầu giảm mạnh. Không chỉ có Việt Nam, giá gạo xuất khẩu nhiều nước như Thái Lan, Pakistan đều đang sụt giảm.

Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ là động lực cho thịnh vượng, an ninh khu vực

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng thông điệp trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) trong đó đánh giá việc quan hệ Việt Nam - Mỹ nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ là động lực cho thịnh vượng và an ninh trong khu vực.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 2 người tử vong tại chỗ

Tô Thế |

Rạng sáng 12.9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người trên xe tải tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Anh Trí làm trưởng ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính

PHẠM ĐÔNG |

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) - người đề xuất dự án Luật Chuyển đổi giới tính được giao trách nhiệm làm trưởng ban soạn thảo.

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Singapore tại vòng loại U23 châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Dù đã sớm giành vé dự vòng chung kết, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm ở trận đấu gặp U23 Singapore tại lượt trận cuối bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2024.

Đà giảm của giá gạo xuất khẩu bao giờ kết thúc?

Anh Tuấn |

Từ góc nhìn của nhà xuất khẩu, cũng như kinh doanh mặt hàng này nhiều năm, chuyên gia cho rằng, thị trường xuất khẩu gạo đang bị làm giá; dự báo, đà giảm giá gạo xuất khẩu này còn kéo dài đến hết tháng 9.2023.

4 tháng xuất khẩu tăng, Bộ Công Thương kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng 6%

Vương Trần - Phạm Đông |

Dù gặp nhiều khó khăn trong các tháng đầu năm song Bộ Công Thương cho biết rất tin tưởng về khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% trong năm 2023.

Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh, giá gạo trong nước vẫn cao ngất ngưởng

Anh Tuấn |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm 15 USD trong hai ngày qua do doanh nghiệp Philippines hủy và giãn tiến độ nhập sau lệnh áp trần giá gạo của giới chức nước này. Trong khi giá lúa gạo trong nước vẫn duy trì ở mức cao.

Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh hai phiên liên tục

Khương Duy |

Sau nhiều ngày bật tăng mạnh mẽ, giá gạo xuất khẩu của nước ta quay đầu giảm mạnh. Không chỉ có Việt Nam, giá gạo xuất khẩu nhiều nước như Thái Lan, Pakistan đều đang sụt giảm.