Lãi suất kỳ hạn trên 24 tháng bất ngờ tăng 0,2%

Cẩm Hà |

Theo dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất tiền gửi VND một số kỳ hạn dài tại các ngân hàng có xu hướng tăng lên trong tháng 4.

Đây là diễn biến gây nhiều bất ngờ bởi như Lao Động vừa phản ánh, mặt bằng lãi suất huy động chung trên thị trường thời gian qua tiếp tục giảm trung bình 0,2-0,5% trong tháng 4 với mức giảm nhiều hơn được ghi nhận ở kỳ hạn trên 6 tháng.

Tuy nhiên theo dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của các ngân hàng trong tháng 4.2023 vẫn có xu hướng tăng lên ở một số kỳ hạn nhất định, gồm các kỳ hạn từ 6-12 tháng, 12 tháng đến 24 tháng và kỳ hạn trên 24 tháng.

Cụ thể theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng qua, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 7,1-8,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,8-8,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,1-8,3%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Trong khi đó, cũng theo số liệu của Ngân hàng Nhà nướclãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong tháng 3 ở các kỳ hạn trên lần lượt là 7,0-8,7%/năm, 6,7-7,9%/năm và 7,1- 8,1%/năm.

Như vậy nếu so với tháng 3.2023, mặt bằng lãi suất VND bình quân trong tháng 4 ở các kỳ hạn trên có mức tăng khoảng 0,1-0,2% mỗi năm tùy từng kỳ hạn.

Trong số này, lãi suất kỳ hạn trên 24 tháng có mức tăng lớn nhất là 0,2% trong tháng 4.

Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tính tới tháng 5.2023. Ảnh: Chứng khoán Bảo Việt
Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tính tới tháng 5.2023. Ảnh: Chứng khoán Bảo Việt
Trái ngược với xu hướng này, Ngân hàng Nhà nước cho hay lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của các ngân hàng ở các kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng lại giảm 0,2-0,4% trong tháng 4. Trong khi tiền gửi không kỳ hạn cũng có mức giảm 0,2%/năm.

Xét trên mặt bằng lãi suất chung tại các ngân hàng thương mại, các tính toán cho thấy, với các đợt điều chỉnh liên tiếp gần đây, lãi suất huy động tại các ngân hàng đã có mức giảm tới gần 3%/năm so với cuối năm 2022 và đặc biệt giảm mạnh trong thời gian gần đây sau khi Ngân hàng Nhà nước có tới 2 lần thực hiện giảm lãi suất điều hành.

Song nhiều dự báo cho thấy xu hướng giảm lãi suất huy động sẽ còn chưa dừng lại trong thời gian còn lại của năm 2023.

Báo cáo phân tích mới đây của Công ty Chứng khoán VnDirect kỳ vọng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân sẽ giảm về mức 7,0% trong năm 2023. Đặc biệt sau khi Ngân hàng Nhà nước vừa có thêm một đợt điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 25.5.2023.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước mời 26 tổng giám đốc ngân hàng họp giảm lãi suất cho vay

Lan Hương |

Về việc giảm lãi suất cho vay, sáng 25.5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuộc họp mời các tổng giám đốc ngân hàng thương mại tham dự.

Chứng khoán thận trọng với tin hạ lãi suất

Cẩm Hà |

Sắc đỏ gần như bao trùm thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 24.5 cho thấy, tâm lý thận trọng sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành.

Lãi suất huy động đã qua thời hoàng kim

Cẩm Hà |

Dù giảm thêm 0,2-0,4%, thậm chí giảm tới 1% chỉ trong vòng 1 tháng, lãi suất huy động tại các ngân hàng sẽ còn giảm thêm trong thời gian tới.

Vụ thu quỹ lớp tiền triệu có lỗi một phần do giáo viên

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.5, Ban Giám hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới) đã có cuộc đối thoại với phụ huynh về các khoản thu quỹ lớp bị thâm hụt trong năm học vừa qua.

Hà Nội đón 1,2 triệu lượt khách quốc tế 5 tháng đầu năm

Khánh An |

Trong các thị trường khách quốc tế đến Hà Nội, đứng đầu là khách Hàn Quốc đạt 178.500 lượt, khách Mỹ đạt 98.000 lượt, khách Trung Quốc là 90.600 lượt.

Cập nhật giá vàng hôm nay 26.5: Chìm sâu dưới đáy

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 18h ngày 26.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,35 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.952,8 USD/ounce.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.

Tin 20h: Nguyên nhân EVN tiếp tục kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.5: EVN lại kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023; Bắt giam quản lý cơ sở nuôi dưỡng chửi bới, đánh đập cụ bà 85 tuổi; Hải Phòng giảm hàng nghìn lao động tại các khu công nghiệp; Giáo viên chia sẻ bí quyết làm bài môn Văn thi vào lớp 10...

Ngân hàng Nhà nước mời 26 tổng giám đốc ngân hàng họp giảm lãi suất cho vay

Lan Hương |

Về việc giảm lãi suất cho vay, sáng 25.5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuộc họp mời các tổng giám đốc ngân hàng thương mại tham dự.

Chứng khoán thận trọng với tin hạ lãi suất

Cẩm Hà |

Sắc đỏ gần như bao trùm thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 24.5 cho thấy, tâm lý thận trọng sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành.

Lãi suất huy động đã qua thời hoàng kim

Cẩm Hà |

Dù giảm thêm 0,2-0,4%, thậm chí giảm tới 1% chỉ trong vòng 1 tháng, lãi suất huy động tại các ngân hàng sẽ còn giảm thêm trong thời gian tới.