Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, tính từ đầu năm 2024 đến nay, vịnh Hạ Long đã đón trên 1 triệu lượt khách. Trong đó có 207.494 lượt khách trong nước, 810.949 lượt khách nước ngoài với tổng số 41.203 chuyến tàu.
Riêng trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, vịnh Hạ Long đã đón 84.744 lượt khách, trong đó, 58.218 lượt khách trong nước và 26.526 lượt khách nước ngoài. Doanh thu bán vé tham quan đạt gần 23 tỉ đồng.
Tổng doanh thu bán vé tham quan từ 1.1.2024 đến nay đạt trên 321,8 tỉ đồng.
Các điểm đến được nhiều du khách lựa chọn như: Động Thiên Cung, Hòn Gà Chọi, Hang Đầu Gỗ, Đảo Ti Tốp, Hang Luồn, Hang Ba Hang… Khách nước ngoài chiếm tỉ lệ áp đảo trong lượng khách đến vịnh Hạ Long, trong đó chủ yếu là từ các nước: Hàn Quốc, Ấn Độ, châu Âu, châu Mỹ...Đáng chú ý, khách Hàn, Ấn Độ và Malaysia tăng đột biến.
Với mức doanh thu trên, cùng với việc vịnh Hạ Long ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, thuận lợi của du khách; đồng thời mùa du lịch cao điểm kéo dài 3 tháng hè của khách nội địa sắp đến, có nhiều kỳ vọng doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long trở lại ngưỡng 1.000 tỉ đồng.
Cả năm 2023, vịnh Hạ Long đón khoảng 2,69 triệu lượt khách, trong đó khách trong và ngoài nước tương đương nhau.
Để phục vụ khách, cả năm 2023 đã có hơn 110.000 chuyến tàu du lịch xuất bến, trong đó hơn 19.600 chuyến tàu lưu trú qua đêm. Khách lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long là 484.000 người, trong đó khách nước ngoài là hơn 405.000 người. Tổng doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long cả năm 2023 là hơn 792 tỉ đồng.
Năm 2024, Ban Quản lý vịnh Hạ Long được giao chỉ tiêu đạt doanh thu từ bán vé là khoảng 800 tỉ đồng, trong khi mức doanh thu cao nhất là gần 1.200 tỉ đồng vào năm 2019 - năm mà vịnh Hạ Long đón gần 4,4 triệu lượt khách, trong đó có gần 2,9 triệu lượt khách quốc tế.
Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 17 triệu lượt khách. Hiện, Quảng Ninh đang triển khai nhiều sản phẩm du lịch độc đáo nhằm thu hút khách du lịch cả 4 mùa trong năm, trong đó có nhiều sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.