Không có chuyện “tạm dừng hoặc phanh gấp” thí điểm taxi công nghệ

Thế Lâm |

Trong 2 ngày qua, thông tin về việc Bộ GTVT đã có chỉ đạo đối với các địa phương về việc không tiếp tục cho thí điểm taxi công nghệ (đơn cử như Uber, Grab) đã được đăng tải trên nhiều báo điện tử trong cả nước. Tuy nhiên, chiều 20.6, website chính thức của Bộ GTVT đã đăng tải thông cáo báo chí phủ nhận.

Thông cáo viết: "Ngày 19.10.2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Bộ GTVT triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (Công văn số 1850/TTg-KTN).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07.01.2016, theo đó, tất cả các đơn vị có đề án cụ thể phù hợp với tính chất, phương thức vận hành của từng ứng dụng, phù hợp các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị có liên quan và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đều được tham gia thí điểm (bản chất của việc thí điểm là cho phép sử dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản).

Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 5.2017), Bộ Giao thông vận tải đã tiếp nhận đề xuất và đồng thuận cho phép 9 đơn vị gồm Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car), Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (V.CAR), Công ty cổ phần Vận tải 57 Hà Nội (THANH CONG CAR), Công ty cổ phần Sun Taxi (S.CAR), Công ty cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (VIC.CAR), Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư và Phát triển (HOME CAR), Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber), Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (LB.Car) triển khai các đề án thí điểm theo quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT.

Thông qua kết quả thực hiện thí điểm ban đầu cho thấy, hiệu quả của việc ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ công tác điều hành, hỗ trợ hoạt động vận tải đã được người dân đánh giá cao, ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong thời gian qua, Bộ GTVT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp, Hội nghị để đánh giá rút kinh nghiệm trong hoạt động thí điểm; hiện tại Bộ GTVT đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục hướng dẫn triển khai công tác thí điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1850/TTg-KTN và Quyết định số 24/QĐ-BGTVT; đồng thời thực hiện theo đúng tinh thần của Chính phủ về triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tất cả các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT trong thời gian vừa qua không có văn bản nào “tạm dừng hoặc phanh gấp” thí điểm của các đơn vị thí điểm như một số báo điện tử đưa tin mấy ngày vừa qua".

Như vậy, đã có sự "loạn nhịp" trong việc đưa thông tin rằng Bộ GTVT chỉ đạo tạm dừng cấp phép mới thí điểm taxi công nghệ.

Cần nhắc lại rằng, thời gian qua, dư luận xã hội và báo chí đã nói nhiều về việc việc cấp phép thí điểm taxi công nghệ do Bộ GTVT tham mưu đã thiếu sự chặt chẽ và không lường hết tình hình, không có sự giới hạn số lượng taxi công nghệ của các thương hiệu Uber và Grab khiến cho sự bùng nổ của taxi công nghệ thuộc hai thương hiệu này đã góp phần vào sự ách tắc giao thông nặng nề tại Hà Nội và TPHCM. Ngay cả hai thành phố này cũng đã có kiến nghị dừng thí điểm taxi công nghệ vì hệ lụy nói trên.

Nhiều chuyên gia đã cho rằng, việc cho phép thí điểm taxi công nghệ cần có quy hoạch rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt là về số lượng xe được phép thí điểm, cần có sự giới hạn, khống chế chứ không thể cho phép tràn lan như hiện nay. Hiện TPHCM có khoảng 11.000 chiếc taxi truyền thống trong quá trình hình thành và phát triển trên dưới 20 năm nay; trong khi đó, dù mới chỉ khoảng 3 năm nhưng taxi công nghệ của Uber, Grab đã lên đến hơn 22.000 xe, góp phần vào tình trạng ùn tắc, kẹt xe trầm trọng.

Việc Bộ GTVT đăng thông cáo xác nhận lại vấn đề là một chuyện. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là trách nhiệm quản lí, quy hoạch ngành của bộ này như thế nào để tránh tình trạng tràn lan, hỗn loạn taxi công nghệ tại hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM?

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Bí ẩn nhân sự ngồi ghế nóng Sacombank; Không thể “khoanh tay” trước sự vỡ trận Uber, Grab!

Văn Thắng - Lan Hương |

Ông Nguyễn Đức Hưởng từ chối ngồi ghế nóng Sacombank, Ngân hàng Nhà nước nói gì về vụ xóa sổ tài khoản ngân hàng khiến văn phòng luật bức xúc?, Không thể “khoanh tay” trước sự vỡ trận Uber, Grab, Ngăn buôn lậu, hải quan siết đặc quyền miễn thuế của tiếp viên và phi công... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Không thể “khoanh tay” trước sự vỡ trận Uber, Grab!

THẨM HỒNG THỤY |

Ngày 24.5.2017, Lao Động có đăng bài “Vỡ trận Grab, Uber…” trên chuyên mục “Câu chuyện quản lý”. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây tình hình “vỡ trận” này tiếp tục căng thẳng vì không ít những cá nhân, hộ gia đình “vỡ mộng” khi bỏ tiền ra đầu tư mua ôtô chạy Uber, Grab nhưng thu nhập không đạt được như kỳ vọng.

TPHCM: Chưa cho Uber thí điểm xe hợp đồng điện tử vì ảnh hưởng đến taxi

M.Q |

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM chưa cho phép Công ty TNHH Uber Việt Nam thực hiện thí điểm ứng dụng hợp đồng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (gọi tắt là hợp đồng điện tử) trong năm 2017.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kinh tế 24h: Bí ẩn nhân sự ngồi ghế nóng Sacombank; Không thể “khoanh tay” trước sự vỡ trận Uber, Grab!

Văn Thắng - Lan Hương |

Ông Nguyễn Đức Hưởng từ chối ngồi ghế nóng Sacombank, Ngân hàng Nhà nước nói gì về vụ xóa sổ tài khoản ngân hàng khiến văn phòng luật bức xúc?, Không thể “khoanh tay” trước sự vỡ trận Uber, Grab, Ngăn buôn lậu, hải quan siết đặc quyền miễn thuế của tiếp viên và phi công... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Không thể “khoanh tay” trước sự vỡ trận Uber, Grab!

THẨM HỒNG THỤY |

Ngày 24.5.2017, Lao Động có đăng bài “Vỡ trận Grab, Uber…” trên chuyên mục “Câu chuyện quản lý”. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây tình hình “vỡ trận” này tiếp tục căng thẳng vì không ít những cá nhân, hộ gia đình “vỡ mộng” khi bỏ tiền ra đầu tư mua ôtô chạy Uber, Grab nhưng thu nhập không đạt được như kỳ vọng.

TPHCM: Chưa cho Uber thí điểm xe hợp đồng điện tử vì ảnh hưởng đến taxi

M.Q |

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM chưa cho phép Công ty TNHH Uber Việt Nam thực hiện thí điểm ứng dụng hợp đồng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (gọi tắt là hợp đồng điện tử) trong năm 2017.