IMF hiến kế tăng trưởng kinh tế cho Trung Đông

Quý An (theo Bloomberg) |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi các quốc gia Trung Đông giảm bớt sự ảnh hưởng và can thiệp vào nền kinh tế.

IMF kêu gọi các quốc gia trên khắp Trung Đông và Bắc Phi hạn chế sức ảnh hưởng và sự can thiệp của nhà nước đối với nền kinh tế nội địa. Đây là một trong những đề xuất mà IMF cho rằng sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp của khu vực.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết: “Việc san bớt sức ảnh hưởng giữa các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là ưu tiên hàng đầu".

Người đứng đầu IMF cũng kêu gọi các gói hỗ trợ hiệu quả hơn, nhằm mục đích cải tiến hệ thống giáo dục để đáp ứng nhu cầu của khoảng 100 triệu thanh niên sắp đến tuổi lao động trong thập kỷ tới.

Bà Georgieva nói: “Nhiều quốc gia trong khu vực vẫn đang nỗ lực để đảm bảo cơ hội và sự công bằng cho tất cả mọi người”.

IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Trung Đông và Bắc Phi xuống 2% từ mức 3,1%. Lý do bởi việc cắt giảm sản lượng dầu đã gây thiệt hại cho các nền kinh tế lớn nhất khu vực.

Giám đốc điều hành IMF kêu gọi sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào lực lượng lao động và sử dụng các khoản đầu tư xanh làm động lực tạo việc làm. Hệ thống thuế của khu vực cũng cần được điều chỉnh.

Lãnh đạo IMF nhấn mạnh: “Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết những thách thức cũ và mới, đồng thời xây dựng tương lai cho khu vực dựa trên mô hình phát triển bền vững và toàn diện hơn”.

Quý An (theo Bloomberg)
TIN LIÊN QUAN

IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP của Nga lên gần 50%

Song Minh |

GDP của Nga dự kiến tăng trưởng 2,2% trong năm nay, theo IMF.

Dấu hỏi cho vai trò của IMF

Quý An (theo FT) |

Tình hình kinh tế thế giới hiện tại đòi hỏi IMF phải thay đổi.

IMF: Giá nhà “biến ảo” ở châu Âu trong bối cảnh lạm phát

Quý An (theo CNBC) |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo về việc điều chỉnh giá nhà “không theo trật tự” ở châu Âu vào thời điểm khu vực này đang phải vật lộn để giảm lạm phát.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ bị camera giao thông AI bắt lỗi

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Sau một tháng chính thức xử phạt vi phạm từ hình ảnh của camera giao thông, xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã ghi nhận hơn 700 phương tiện chạy quá tốc độ.

Giáo viên muốn được công nhận là nghề nặng nhọc để được nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Ở mỗi cấp học, giáo viên đều cho rằng, có rất nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí phải tiếp xúc với các yếu tố độc hại. Do đó, không ít giáo viên đều muốn được công nhận là nghề nặng nhọc, độc hại và được nghỉ hưu sớm 5 năm.

Giá vé máy bay Tết 2024 quá đắt, ngành du lịch lo khách quay lưng

Ý Yên |

Việc các hãng hàng không tung ra bán vé máy bay Tết 2024 với giá quá cao, thậm chí cao hơn giá tour trọn gói đến các nước trong khu vực, khiến doanh nghiệp du lịch lo vắng khách và khách Việt thì “quay xe” đổ ra nước ngoài du lịch.

Xuất hiện người phụ nữ xin nhận lại cháu bé 4 tuổi bị bỏ rơi ngoài đường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện, tự nhận mình là mẹ cháu bé bị bỏ rơi cách đây 7 ngày ngoài đường (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột), xin nhận lại con đem về nuôi.

IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP của Nga lên gần 50%

Song Minh |

GDP của Nga dự kiến tăng trưởng 2,2% trong năm nay, theo IMF.

Dấu hỏi cho vai trò của IMF

Quý An (theo FT) |

Tình hình kinh tế thế giới hiện tại đòi hỏi IMF phải thay đổi.

IMF: Giá nhà “biến ảo” ở châu Âu trong bối cảnh lạm phát

Quý An (theo CNBC) |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo về việc điều chỉnh giá nhà “không theo trật tự” ở châu Âu vào thời điểm khu vực này đang phải vật lộn để giảm lạm phát.