Cầu nối cho nông sản ĐBSCL
Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA) đã tổ chức đã diễn ra từ ngày 2 - 6.11, tại TP. Cần Thơ. Đây là Hội chợ chuyên ngành nông nghiệp lớn nhất khu vực ĐBSCL.
Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên - Giám đốc CPA - cho biết, qua 5 ngày tổ chức, Hội chợ đã thu hút hơn 100 nghìn lượt khách tham quan và giao dịch; các tổ chức và doanh nghiệp ký kết gần 70 hợp đồng; doanh số bán hàng khoảng 20 tỉ đồng.
Các hợp đồng được ký kết về nhiều lĩnh vực như máy móc, thiết bị nông nghiệp, dây chuyền sản xuất, chế biến công - nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch,…
Hội chợ đã thu hút trên 250 gian hàng của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành của Việt Nam tham gia. Đặc biệt có các gian hàng danh dự của Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội, các Tổng lãnh sự quán Indonesia, Philippines, Campuchia, Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh; cùng các doanh nghiệp Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Tại đây, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM Madan Mohan Sethi đã đánh giá cao ý tưởng tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế lần này. Qua đây ông cũng nhận định rằng, cuối năm nay hoặc đầu năm 2023 sẽ có nhiều doanh nghiệp Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp đến với Cần Thơ, đến với Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội hợp tác.
Đặc biệt, dịp này Ðoàn Công tác của Bộ Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại Thụy Ðiển (kiêm nhiệm Na Uy, Ðan Mạch, Iceland và Latvia) cùng doanh nghiệp tại các nước Bắc Âu đã đến Hội chợ để nắm bắt thông tin về các sản phẩm, tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển giao thương và thúc đẩy phát triển xuất khẩu các loại nông sản của vùng ÐBSCL sang các nước Bắc Âu và và thị trường châu Âu nói chung.
Phát triển nông nghiệp đô thị thành phố
Trong khuôn khổ Hội chợ, sự kiện “Chợ Công nghệ, thiết bị chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch (Techmart Nông nghiệp 2022)” đã thu hút hơn 1.500 lượt khách tham quan; 42 lượt tư vấn, kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ và quy trình công nghệ; được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao.
Ngoài ra, các cuộc hội nghị, hội thảo tại Hội chợ đã giúp tăng cường năng lực giao thương, đưa ra giải pháp công nghệ, thiết bị, các mô hình phù hợp để phát triển nông nghiệp đô thị TP. Cần Thơ. Điển hình là Hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững”; Hội thảo Dataconnect Cần Thơ 2022; Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp TP. Cần Thơ”.
Bên cạnh đó, sự kiện “Ngày hội lá” đã giới thiệu các sản phẩm làm từ lá được đưa vào nhiều lĩnh vực như thời trang, mĩ thuật, thiết kế nội thất, các sản phẩm phục vụ trong đời sống, nhằm khuyến khích bà con nông dân và doanh nghiệp tăng cường trồng và sử dụng các sản phẩm lá làm thực phẩm, bao bì, trang trí… nhằm truyền tải thông điệp sống xanh.
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết, dịp này thành phố đã tổ chức khai trương Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố, ứng dụng nền tảng công nghệ số áp dụng cho chuyển đổi số trong nông nghiệp, mở rộng cho các cơ sở, doanh nghiệp; trong đó ưu tiên đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa chủ lực của thành phố và sản phẩm đã được công nhận xếp hạng OCOP.
Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022 thực sự là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng để các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, giao lưu và ký kết nhiều hợp đồng thương mại có giá trị cao, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực và thế giới cho các doanh nghiệp Việt Nam.