Hồi âm về đề xuất bán dự án điện gió ở Quảng Trị cho công ty nước ngoài

HƯNG THƠ |

Trước đề xuất bán cổ phần dự án điện gió, điện mặt trời thực hiện ở khu vực biên giới cho nhà đầu tư nước ngoài, tỉnh Quảng Trị đã xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan. Trước mắt, địa phương đã có hồi âm với 1 dự án điện gió, khẳng định dự án này chưa đủ điều kiện để bán cổ phần cho doanh nghiệp nước ngoài.

AMACCAO Quảng Trị 1 chưa đủ điều kiện

Ngày 20.3, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, liên quan đến đề xuất xem xét chủ trương góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài, tỉnh Quảng Trị đã có hồi âm cho Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh - chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện gió AMACCAO Quảng Trị 1.

Trước đó, công ty trên đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác nhận nội dung công ty có đảm bảo điều kiện để bán 50% cổ phần của dự án Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 cho công ty có trụ sở ở Bắc Kinh và Hong Kong (Trung Quốc).

Vì dự án trên được xây dựng ở địa bàn huyện biên giới, nên tỉnh Quảng Trị đã xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, và nhận được thông tin, vị trí thực hiện dự án Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 tại các xã Tân Lập, Tân Liên, Hướng Lộc, Húc và thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trước mắt chưa ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Xẻ núi, bạt đồi thi công dự án Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1. Ảnh: Hưng Thơ.
Xẻ núi, bạt đồi thi công dự án Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1. Ảnh: Hưng Thơ.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an, thì chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 chậm trễ trong việc thực hiện các cam kết về chi trả tiền bồi thường cải tạo môi sinh, môi trường, chống sạt lở…

Quá trình vận hành thương mại, dự án này ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân cũng như gây ra dư luận xấu ở địa phương; quá trình triển khai dự án đã xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn…

Ngoài ra, Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh chưa cung cấp tài liệu về tư cách pháp nhân nhà đầu tư; văn bản đăng ký góp vốn, biên bản thỏa thuận việc góp vốn… nên chưa đủ cơ sở tham gia ý kiến thẩm định đề xuất của nhà đầu tư.

Đủ điều kiện, vẫn phải xem xét kỹ

Ngoài dự án Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 chưa đủ cơ sở để thẩm định đề xuất bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, thì còn 5 dự án đề xuất bán 100% cổ phần cho một công ty Singapore, gồm dự án Nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 (Công TNHH MTV Năng lượng Gelex Quảng Trị làm chủ đầu tư) và Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 (Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng).

Địa điểm xây dựng Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 thuộc xã Hướng Phùng là khu vực xã biên giới của huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị); còn cụm nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 nằm tại xã Hướng Linh, thuộc địa bàn huyện biên giới Hướng Hóa.

Nhà máy điện gió ở xã biên giới Hướng Phùng do Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng làm chủ đầu tư. Ảnh: H.Nguyên.
Nhà máy điện gió ở xã biên giới Hướng Phùng do Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng làm chủ đầu tư. Ảnh: H.Nguyên.

Nguồn tin của Lao Động khẳng định, khu vực 5 dự án điện gió nói trên không có quy hoạch quốc phòng, đã được chấp thuận độ cao tĩnh không và không nằm trong khu vực có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Các dự án này là điện gió trên bờ, do đó không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Với thông tin, các dự án điện gió trên không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thì chỉ cần xem xét hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty xem có đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan hay không.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng lưu ý, trong trường hợp việc đăng ký mua phần vốn góp được chấp thuận, cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án, đảm bảo thực hiện theo đúng Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3.9.2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới.

“Sau khi nhận được ý kiến của các đơn vị, hiện tỉnh Quảng Trị đang xem xét kỹ đề xuất bán 100% cổ phần dự án Nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 và Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, 3” – lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, thông tin.

Ngoài 6 dự án điện gió ở huyện Hướng Hóa xin bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, 2 dự án điện mặt trời Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 (Công ty cổ phần Năng lượng Gio Thành làm chủ đầu tư), Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2 (Công ty cổ phần SECO làm chủ đầu tư) ở xã biên giới biển Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cũng xin bán 70% cổ phần cho công ty Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Tỉnh Quảng Trị cũng đã lấy ý kiến của các đơn vị, Bộ, ngành có liên quan, nhưng chưa nhận đủ ý kiến tham gia, nên chưa đủ cơ sở thẩm định.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Làn sóng xin bán dự án điện gió, điện mặt trời cho nhà đầu tư nước ngoài

HƯNG THƠ |

Nhiều dự án điện gió, điện mặt trời được đầu tư xây dựng với số vốn đầu tư hàng trăm đến hàng nghìn tỉ đồng ở tỉnh Quảng Trị, nhưng chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng đã có đề xuất bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Quảng Trị yêu cầu dự án điện gió kiểm tra, tránh xảy ra sự cố khi vận hành

HƯNG THƠ |

Để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của người dân vùng dự án, tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư các dự án điện gió tăng cường kiểm tra, duy tu bảo dưỡng để tránh xảy ra sự cố trong quá trình vận hành.

Chủ đầu tư lý giải việc xây trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để nghe chủ đầu tư, các ngành chức năng, địa phương báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2. Tại đây, chủ đầu tư đã lý giải vì sao xây dựng 24 trụ điện gió sai vị trí và chồng lên đất rừng phòng hộ.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Rủi ro tiến sát 1.300 điểm, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi cổ phiếu giá cao

Anh Kiệt |

VN-Index sẽ sớm đối diện với ngưỡng cản mạnh 1.300 điểm và có thể gặp rung lắc quanh ngưỡng này. Do đó, nhà đầu tư được khuyên nên tránh mua đuổi cổ phiếu trong các nhịp tăng điểm.

Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra xưởng chế biến gỗ băm dăm trái phép

QUANG ĐẠI |

Trước thông tin xưởng chế biến gỗ băm dăm hoạt động trái phép trên đất lâm nghiệp, đoàn công tác liên ngành tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Hải Phòng cấm đỗ xe ô tô ở các tuyến phố trung tâm từ 1.4.2025

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo về tình trạng đỗ xe ô tô và phát triển các bãi xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Tiền vệ Hoàng Đức: Bàn thua là lỗi của cả đội tuyển

Thanh Vũ |

Tiền vệ Hoàng Đức và Thái Sơn cho rằng bàn thua trước Indonesia là lỗi của cả đội tuyển Việt Nam.

Làn sóng xin bán dự án điện gió, điện mặt trời cho nhà đầu tư nước ngoài

HƯNG THƠ |

Nhiều dự án điện gió, điện mặt trời được đầu tư xây dựng với số vốn đầu tư hàng trăm đến hàng nghìn tỉ đồng ở tỉnh Quảng Trị, nhưng chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng đã có đề xuất bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Quảng Trị yêu cầu dự án điện gió kiểm tra, tránh xảy ra sự cố khi vận hành

HƯNG THƠ |

Để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của người dân vùng dự án, tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư các dự án điện gió tăng cường kiểm tra, duy tu bảo dưỡng để tránh xảy ra sự cố trong quá trình vận hành.

Chủ đầu tư lý giải việc xây trụ điện gió trên đất rừng phòng hộ ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để nghe chủ đầu tư, các ngành chức năng, địa phương báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2. Tại đây, chủ đầu tư đã lý giải vì sao xây dựng 24 trụ điện gió sai vị trí và chồng lên đất rừng phòng hộ.