Hoa Tết 2023: Nông dân Làng hoa Sa Đéc chủ động đổi cách làm

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Thời điểm này, nông dân Làng hoa Sa Đéc đang tất bật chăm sóc các diện tích hoa kiểng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Năm nay, hoa Tết ở Làng hoa Sa Đéc tăng cả về số lượng và đa dạng về chủng loại. Điểm đáng chú ý là nông dân chủ động nắm bắt thị trường và chọn trồng những loại hoa phù hợp để tăng sức hút và dễ tiêu thụ hơn.

Thích ứng với thị trường

Trên diện tích 1.000m2, anh Lê Duy Minh (xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc) trồng 1.000 chậu cúc pha lê để bán vụ hoa Tết 2023. Theo tín hiệu của thị trường và tích lũy kinh nghiệm từ nhiều năm trồng hoa Tết, năm nay anh Minh quyết định chọn trồng giống hoa cúc pha lê do đây là giống mới, ít người trồng và được thị trường ưa chuộng.

Anh Minh chia sẻ: “Các năm trước tôi trồng cúc mâm xôi với các giống khác, năm nay quyết định chỉ trồng cúc pha lê thôi vì thấy giống này năm ngoái bán rất chạy mà giá cao, lại ít tốn diện tích hơn trồng cúc mâm xôi. Mấy ngày nay thương lái cũng đến hỏi mua mà tôi chưa bán vì chờ xem thị trường thế nào mới quyết định”.

Anh Lê Duy Minh phấn khởi khi 1.000 chậu cúc pha lê đang phát triển tốt và có thương lái đến đặt mua. Ảnh: Thanh Nghĩa
Anh Lê Duy Minh phấn khởi khi 1.000 chậu cúc pha lê đang phát triển tốt và có thương lái đến đặt mua. Ảnh: Thanh Nghĩa

Rút kinh nghiệm từ những vụ hoa Tết trước, năm nay anh Đặng Quang Giàu (phường An Hòa, thành phố Sa Đéc) cũng chuyển sang trồng 5.000 chậu hoa cúc đồng tiền để bán Tết thay vì trồng nhiều loại hoa như những năm trước.

Theo anh Giàu, việc chọn trồng giống hoa cúc đồng tiền sẽ giúp anh giảm áp lực về khâu tiêu thụ, vì giống hoa này có thể bán rải đều trong nhiều thời điểm khác nhau lại vừa đa dạng khách hàng.

Anh Đặng Quang Giàu linh hoạt trồng hoa cúc đồng tiền vừa bán trong chậu vừa cắt cành để bán. Ảnh: Thanh Nghĩa
Anh Đặng Quang Giàu linh hoạt trồng hoa cúc đồng tiền vừa bán trong chậu vừa cắt cành để bán. Ảnh: Thanh Nghĩa

“Các năm trước tôi trồng hoa hồng rồi cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger,... để bán Tết. Tuy nhiên, qua quá trình thì thấy, mấy loại cây đó chỉ có bán dịp Tết thôi còn cúc đồng tiền thì trổ bông quanh năm. Hơn nữa, loại hoa này, bà con mua về không những chưng trong dịp Tết mà sau Tết vẫn có thể tiếp tục trồng lại để trổ bông quanh năm. Hiện tại, những cây nào có hoa sớm tôi cắt cành để bán cho các shop hoa, số còn lại nở đúng Tết thì mình để dành bán Tết”, anh Giàu chia sẻ.

Chỗ dựa vững chắc của nông dân

Để có thể chuyển đổi cách làm, lợi thế của nông dân Làng hoa Sa Đéc là có nguồn cung ứng nhiều loại cây giống mới, cấy mô sạch bệnh từ Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp nên cây phát triển tốt, có sức cạnh tranh với thị trường.

Nói về việc chủ động nguồn cây giống hỗ trợ bà con nông dân, ông Nguyễn Văn Năm - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Năm nay, trung tâm chuẩn bị tổng cộng 650.000 cây giống các loại. Trong đó, có 350.000 cây cúc đồng tiền, 200.000 cây cúc pico, 80.000 cây hoa chuông và 20.000 cây dạ yến thảo để cung cấp cho thị trường Tết. Chủ yếu là phục vụ cho 2 hợp tác xã Tân Quy Đông và Tân Khánh Đông thuộc TP Sa Đéc.

“Cây giống của Trung tâm sản xuất đều là cây cấy mô. Ưu điểm của những giống cây này là có tính đồng đều, sạch bệnh, trong thời gian ngắn có thể tạo ra rất nhiều về số lượng. Đặc biệt là các cây giống này kháng sâu bệnh tốt hơn các loại cây bình thường”, ông Năm thông tin thêm.

Các diện tích hoa kiểng phục vụ Tết đang được nông dân Làng hoa Sa Đéc tích cực chăm sóc. Ảnh: Thanh Nghĩa
Các diện tích hoa kiểng phục vụ Tết đang được nông dân Làng hoa Sa Đéc tích cực chăm sóc. Ảnh: Thanh Nghĩa

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc cho biết, hiện toàn thành phố hiện có trên 900ha trồng hoa kiểng. Riêng diện tích hoa phục vụ Tết là hơn 100ha với số lượng khoảng 2 triệu giỏ hoa. Ngoài việc hỗ trợ bà con tiếp cận nguồn giống sạch bệnh, cũng như tập huấn kỹ thuật trồng thì yếu tố đầu ra cũng được các ngành tích cực phối hợp để hỗ trợ bà con.

Thanh Nghĩa
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội hoa xuân và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Sa Đéc

Thanh Nghĩa |

Dịp Tết năm 2023 sẽ diễn ra chuỗi sự kiện hấp dẫn trong Tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội hoa xuân và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Sa Đéc.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Chẻ củ huệ cánh kép, nông dân Sa Đéc thu trăm triệu

Nhóm PV |

LĐLĐ Vĩnh Long trao tặng học bổng cho con của CNVCLĐ; Cần Thơ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Năng suất lúa hè thu giảm, nhiều nông dân thua lỗ; Người dân Phú Quốc chung tay góp phần giảm rác thải nhựa; Nông dân Sa Đéc thu nhập cao từ nghề trồng lan huệ bằng cách chẻ củ là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Vừa xuống giống hoa Tết, nông dân Làng hoa Sa Đéc đã thu lãi

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Mới xuống giống vụ hoa Tết, nhưng nhiều nông dân ở làng hoa Sa Đéc đã thu lãi từ những thương vụ sớm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lễ hội hoa xuân và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Sa Đéc

Thanh Nghĩa |

Dịp Tết năm 2023 sẽ diễn ra chuỗi sự kiện hấp dẫn trong Tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội hoa xuân và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Sa Đéc.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Chẻ củ huệ cánh kép, nông dân Sa Đéc thu trăm triệu

Nhóm PV |

LĐLĐ Vĩnh Long trao tặng học bổng cho con của CNVCLĐ; Cần Thơ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Năng suất lúa hè thu giảm, nhiều nông dân thua lỗ; Người dân Phú Quốc chung tay góp phần giảm rác thải nhựa; Nông dân Sa Đéc thu nhập cao từ nghề trồng lan huệ bằng cách chẻ củ là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Vừa xuống giống hoa Tết, nông dân Làng hoa Sa Đéc đã thu lãi

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Mới xuống giống vụ hoa Tết, nhưng nhiều nông dân ở làng hoa Sa Đéc đã thu lãi từ những thương vụ sớm.