Hé lộ bất ngờ về bà chủ đứng sau Cafe Katinat

Lục Giang |

Trương Nguyễn Thiên Kim - bà chủ phía sau chuỗi Cafe Katinat là lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Cafe Katinat chiếm 1,35% thị phần cà phê chuỗi

Chuỗi Cafe Katinat vừa gây bão dư luận khi thông báo sẽ trích 1.000 đồng trên mỗi ly nước bán ra tại hệ thống từ ngày 12 - 30.9 để đóng góp khắc phục hậu quả thiên tai cho bà con ở miền Bắc.

Ngay khi thông tin này được công bố, Katinat đã trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng mạng. Katinat sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì cách làm truyền thông gây tranh cãi.

Đồng thời, phía Katinat thông báo đã đóng góp 1 tỉ đồng trực tiếp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số tiền này dự kiến được trích ra từ 1 triệu ly nước ước tính sẽ phục vụ trong 19 ngày trên toàn hệ thống này (từ 12.9 đến hết 30.9).

Trên thị trường thực phẩm và đồ uống ở Việt Nam, Katinat đang là chuỗi cà phê thu hút được sự chú ý nhờ liên tục mở cửa hàng tại những vị trí đắc địa tại TPHCM và Hà Nội. Riêng tại Hà Nội, tháng 4.2023, Katinat Saigon Kafe đã chính thức mở cửa hàng đầu tiên, sau đó nâng lên 10 cửa hàng vào tháng 9.2024.

Chuỗi đồ uống Katinat có tổng cộng 73 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo dữ liệu của Vietdata, Katinat hiện chiếm 1,35% thị phần cà phê chuỗi cả nước, doanh thu năm 2023 đạt gần 470 tỉ đồng.

Cafe Katinat thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Café Katinat (Café Katinat SJC), được thành lập ngày 27.11.2020, trụ sở chính tại đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ phục vụ đồ uống. Ông Đinh Việt Hà (1978) là người đại diện theo pháp luật, cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Thời điểm mới thành lập, Cafe Katinat có vốn điều lệ 38 tỉ đồng, do 3 cổ đông sáng lập, bao gồm: Bà Trương Nguyễn Thiên Kim góp 32 tỉ đồng và sở hữu 84,21% vốn. Ông Đinh Việt Hà và bà Lê Ngọc Khánh mỗi người góp 3 tỉ đồng và nắm 15,79% còn lại. Đến nay, vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp không thay đổi.

Bà chủ sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỉ đồng

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim (1976), cổ đông lớn nắm hơn 84% vốn của Cafe Katinat từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp lớn như Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) từ năm 2007, vị trí quản lý cấp cao tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn, Công ty CP In số 2, Công ty CP Cấp nước Gia Định…

Tính đến cuối tháng 6.2024, bà Trương Nguyễn Thiên Kim là Thành viên HĐQT độc lập CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (mã: BTT), Thành viên BKS CTCP Bến xe Miền Tây (mã: WCS); Thành viên HĐQT CTCP Sữa Quốc Tế (mã chứng khoán: IDP).

Tại các doanh nghiệp này, tính đến ngày 30.6.2024, bà Trương Nguyễn Thiên Kim không sở hữu bất cứ cổ phiếu nào.

Ở mảng F&B, bà Kim cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Phê La - sở hữu chuỗi trà Phê La, đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP D1 Concepts. D1 Concepts cũng sở hữu nhiều chuỗi F&B khác như nhà hàng San Fu Lou, nhà hàng Dì Mai, nhà hàng Nhật Sorae, chuỗi cà phê Cafeda.

Đáng chú ý, bà Kim là cổ đông nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu tại Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) khi sở hữu 5,17% cổ phần công ty chứng khoán này, tương đương gần 992 tỉ đồng tính theo thị giá VCI thời điểm 13h55 phiên 13.9.

Cuối tháng 8 vừa qua, bà Trương Nguyễn Thiên Kim đã đăng ký bán 13 triệu cổ phiếu VCI phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4.9 đến 3.10 theo phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, bà Kim sẽ hạ tỉ lệ sở hữu tại VCI từ 5,17% xuống còn 2,18%.

Lục Giang
TIN LIÊN QUAN

Khách lao ra đường tàu checkin, chủ quán cafe ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND phường Hàng Bông vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông P.N.H về hành vi vi phạm không có đăng ký kinh doanh, để khách có hành vi ảnh hưởng an toàn đường sắt.

Nhiều quán cafe ở Hà Nội ăn nên làm ra mùa EURO 2024

NGỌC DIỆP - THÚY ANH |

Theo ghi nhận của Lao Động, vào mùa EURO 2024, rất đông tín đồ yêu bóng đá ở Hà Nội đã tập trung tại các quán cafe để thưởng thức và cổ vũ cho đội bóng tham dự. Vì vậy, đây là thời điểm ăn nên làm ra của nhiều hộ kinh doanh loại hình này.

Cafe chiều thứ 7: Giá chung cư tăng phi mã, người trẻ cần làm gì để có nhà?

Nhóm PV |

Giá chung cư đang tăng phi mã, việc mua nhà trở nên khó khăn với tài chính của người trẻ khi bị đặt trước nỗi lo chốn "an cư, lạc nghiệp". TS. Nguyễn Minh Phong - Chuyên gia Kinh tế, Nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội sẽ đưa ra lời khuyên cho giới trẻ trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động.

Lào Cai thông tin về nhu cầu, đầu mối hỗ trợ bà con vùng lũ

Bảo Nguyên |

Tỉnh Lào Cai vừa thông tin cụ thể về nhu cầu hỗ trợ người dân vùng lũ và đầu mối tiếp nhận cứu trợ của các huyện, thị xã trên địa bàn.

Bắt nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm

HOÀI THANH |

Cơ quan chức năng vừa bắt nguyên Trưởng phòng và một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) để phục vụ công tác điều tra.

Bão số 3 Yagi - cơn bão khác thường mạnh nhất châu Á năm nay

Thanh Hà |

Bão Yagi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, bao gồm Philippines, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan, Việt Nam.

Đắk Nông điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

PHAN TUẤN |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt.

Đã khắc phục xong sự cố đường dây 500kV sau bão số 3

Anh Tuấn |

Tính đến sáng 16.9, EVN đã cấp điện lại được hơn 5,98 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 3.

Khách lao ra đường tàu checkin, chủ quán cafe ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND phường Hàng Bông vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông P.N.H về hành vi vi phạm không có đăng ký kinh doanh, để khách có hành vi ảnh hưởng an toàn đường sắt.

Nhiều quán cafe ở Hà Nội ăn nên làm ra mùa EURO 2024

NGỌC DIỆP - THÚY ANH |

Theo ghi nhận của Lao Động, vào mùa EURO 2024, rất đông tín đồ yêu bóng đá ở Hà Nội đã tập trung tại các quán cafe để thưởng thức và cổ vũ cho đội bóng tham dự. Vì vậy, đây là thời điểm ăn nên làm ra của nhiều hộ kinh doanh loại hình này.

Cafe chiều thứ 7: Giá chung cư tăng phi mã, người trẻ cần làm gì để có nhà?

Nhóm PV |

Giá chung cư đang tăng phi mã, việc mua nhà trở nên khó khăn với tài chính của người trẻ khi bị đặt trước nỗi lo chốn "an cư, lạc nghiệp". TS. Nguyễn Minh Phong - Chuyên gia Kinh tế, Nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội sẽ đưa ra lời khuyên cho giới trẻ trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động.