Hai doanh nghiệp nước ngoài ở Ninh Bình bị xử phạt

Nguyễn Trường |

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối một số doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ngày 1.9, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, trong tháng 8.2024, UBND tỉnh đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 330 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Khu công nghiệp Khánh Phú (huyện Yên Khánh, Ninh Bình).

Theo đó, đối với Công ty TNHH ACE Vina Trading, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 130 triệu đồng vì tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, được quy định tại Điểm c khoản 7 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ.

Tiếp đến là Công ty TNHH Simona Leather bị UBND tỉnh Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 200 triệu đồng vì không thực hiện thủ tục để điều chỉnh giấy phép xây dựng Dự án đầu tư Nhà máy Simona Leather (tại Khu công nghiệp Khánh Phú), theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ; tổ chức thi công xây dựng một số hạng mục không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với Dự án đầu tư Nhà máy Simona Leather, quy định tại điểm c khoản 7 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính với số tiền như trên, cả 2 doanh nghiệp này buộc phải khắc phục hậu quả nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Một doanh nghiệp nợ BHXH bị Quảng Nam xử phạt 150 triệu đồng

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal Capital đã bị xử phạt 150 triệu đồng, vì nợ bảo hiểm xã hội hơn 4,2 tỉ đồng.

Từng bị xử phạt vì xả thải, xưởng gỗ ở Bắc Kạn vẫn khiến người dân bất an

Nhóm PV |

Từng bị xử phạt về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, hoạt động của xưởng chế biến, bóc ván gỗ trong khuôn viên nhà máy ô tô bỏ không tại TP Bắc Kạn hiện vẫn khiến người dân lo lắng.

Xử phạt nặng hành vi xả thải để bảo vệ các dòng sông

NGUYỄN HÀ |

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm các dòng sông đang trở nên nghiêm trọng, tình trạng này không phải mới xảy ra mà đã từ nhiều năm, nhưng đây là giai đoạn báo động, việc xử lý dứt điểm vấn đề này là vấn đề lớn, cần cả tiềm lực về kinh tế, kinh phí, nhân lực con người.

83.000 lượt xe ken đặc trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.9, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ôtô nối đuôi nhau xếp hàng dài nhiều km, thống kê sơ bộ có 83.000 lượt xe lưu thông qua.

Dự án cầu trăm tỉ ở Bắc Ninh được giải cứu

Vân Trường |

Bắc Ninh - Các hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án thi công cầu Nét, nối huyện Yên Phong và TP Từ Sơn.

Những chuyến tàu tập kết - ký ức lịch sử không thể nào quên

QUÁCH DU |

Cách đây 70 năm, tỉnh Thanh Hóa đã đón hàng trăm nghìn người con miền Nam ra tập kết, đến nay những chuyến tàu tập kết ngày ấy đã trở thành lịch sử không thể quên.

Xe khách mất phanh lao vào nhà dân

CÔNG SÁNG |

Ngày 2.9, UBND phường Lộc Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách đâm vào nhà dân.

Tai nạn giao thông giảm sâu trong ngày nghỉ lễ 2.9

Quang Việt |

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận, tình hình trật tự an toàn giao thông, trong đó tai nạn giao thông giảm sâu ở ngày nghỉ lễ thứ ba (2.9).

Một doanh nghiệp nợ BHXH bị Quảng Nam xử phạt 150 triệu đồng

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal Capital đã bị xử phạt 150 triệu đồng, vì nợ bảo hiểm xã hội hơn 4,2 tỉ đồng.

Từng bị xử phạt vì xả thải, xưởng gỗ ở Bắc Kạn vẫn khiến người dân bất an

Nhóm PV |

Từng bị xử phạt về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, hoạt động của xưởng chế biến, bóc ván gỗ trong khuôn viên nhà máy ô tô bỏ không tại TP Bắc Kạn hiện vẫn khiến người dân lo lắng.

Xử phạt nặng hành vi xả thải để bảo vệ các dòng sông

NGUYỄN HÀ |

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm các dòng sông đang trở nên nghiêm trọng, tình trạng này không phải mới xảy ra mà đã từ nhiều năm, nhưng đây là giai đoạn báo động, việc xử lý dứt điểm vấn đề này là vấn đề lớn, cần cả tiềm lực về kinh tế, kinh phí, nhân lực con người.