Hà Nội: Vựa hoa Mê Linh ngập nước, nông dân hối hả thu hoạch

Nguyễn Thúy |

Mưa bão kèm lưu lượng nước lớn khiến nhiều ruộng hoa ở xã Mê Linh (Mê Linh, Hà Nội) ngập sâu trong nước, hư hỏng. Để tránh một mùa vụ “mất trắng”, nhiều nông dân tranh thủ ra vườn thu hoạch.

Ảnh hưởng bởi mưa lớn từ bão số 2 khiến vựa hoa lớn nhất của Hà Nội tại thôn Hạ Lội, xã Mê Linh ngập úng. Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 12.8, hầu hết các ruộng hoa của người dân đều ngập trong biển nước.

Nhiều hộ còn sử dụng máy bơm công suất lớn để tiêu thoát nước nhưng vẫn không đủ, lượng nước mưa quá lớn và kéo dài.

Nhiều hộ dân tại đây phải cắt vội hoa đem đi bán, thu lại một chút vốn đã bỏ ra. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhiều hộ dân tại đây phải cắt vội hoa đem đi bán, thu lại một chút vốn đã bỏ ra. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Nhìn hoa màu sắp đến ngày thu hoạch bị nước nhấn chìm, ông Nguyễn Văn Cường (thôn Hạ Lôi) phải cắt vội đem đi bán, thu lại một chút vốn đã bỏ ra.

“Số vốn liếng tôi bỏ ra quá lớn, dự tính thiệt hại hơn 70% diện tích. Mấy ngày nay tôi thường đi canh ruộng, xả nước nhưng cũng không lại được trời mưa lớn. Vốn dự tính có được một vụ hoa cho Trung thu thuận lợi, nhưng giờ đây thu chưa thấy mà nợ đã có sẵn”- ông Cường chia sẻ.

Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Mulan gây ngập úng nhiều cánh đồng hoa của nông dân. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Mulan gây ngập úng nhiều cánh đồng hoa của nông dân ở Mê Linh (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cũng theo ông Cường, mưa lớn trong nhiều ngày qua đã làm hơn 8.500 m² hoa hồng của gia đình bị ngập úng trong nước. Vừa ngớt mưa, gia đình ông vội vã thu hoạch được một ít hoa để bán, vớt vát lại công sức, tiền bạc đã bỏ ra nhưng cũng chẳng đáng là bao.

Hoa và lá cây cháy vàng, rụng dần. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Hoa và lá cây héo, rụng dần. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Tương tự, tại ruộng hoa của ông Hoàng Văn Luật (thôn Hạ Lội) do nằm ở vị trí trũng thấp, khó thoát nước nên rễ cây bị úng, lá cây nấm mốc, cánh hoa bị cháy vàng, nụ hoa chưa kịp nở đã héo úa.

“Mưa trắng trời, hoa hư hại từ 80-90%. Hồi tháng 5 mưa lớn, ruộng hoa của tôi phải nhổ bỏ hết trồng lại. Đợt này trồng hơn 6.000 m² hoa hồng và 20 luống hoa cúc nhưng cũng bị nước nhấn chìm hết, thiệt hại lên đến trăm triệu. Sắp tới Trung thu chắc không có hoa để bán. Gia đình tôi phải nhổ gốc mang về chờ nước rút thì trồng lại”, ông Luật ngậm ngùi.

Mưa lớn khiến người nông dân không kịp trở tay. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Mưa lớn khiến người nông dân không kịp trở tay, chỉ biết than trời. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhiều hộ phải nhổ gốc hoa mang về chờ nước rút thì trồng lại. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nhiều hộ phải nhổ gốc hoa mang về chờ nước rút thì trồng lại. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Đang tất bật đem máy nổ ra hút nước cho 4.500 m² hoa hồng, ông Phạm Văn Minh (thôn Hạ Lôi) cho biết: “Giờ tôi đưa máy nổ hút nước nhằm cứu vớt được phần nào hay phần đó, nếu khi trời nắng lên thì ruộng hoa sẽ bị héo lá, thối rễ rồi chết hết”.

Người dân dùng máy bơm công suất lớn hút hết nước ở vườn hoa nhằm hạn chế cây chết do ngập úng quá lâu. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Người dân dùng máy bơm công suất lớn hút hết nước ở vườn hoa nhằm hạn chế cây chết do ngập úng quá lâu. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Một số người dân địa phương chia sẻ, mùa mưa năm nay là bất ngờ và thiệt hại khốc liệt nhất. Hầu hết các hộ đều phải nhổ bỏ và đầu tư mua giống mới, thay thế hoàn toàn vụ hoa đang chết dần chết mòn. Trong khi đó, giá phân bón tăng cao, chi phí đầu tư cũng tăng khiến người nông dân chỉ biết “khóc ròng”.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại cho người trồng hoa. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Mưa lớn gây nhiều thiệt hại cho người trồng hoa. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Hà Nội tiếp tục đón mưa rào ảnh hưởng của cơn bão số 2 suy yếu

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Hà Nội tiếp tục đón mưa rào ảnh hưởng của cơn bão số 2 suy yếu; Vaccine cúm A khan hiếm do nhu cầu tiêm phòng tăng vọt…

Hà Nội: Khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 2 Mulan

Hạ Nguyên |

Ngày 12.8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội có Báo cáo số 105/BC-BCH về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2 Mulan trên địa bàn Thành phố.

Người dân trễ giờ làm, đứng chôn chân giữa "biển ngập" Hà Nội

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, đến tận hơn 10 giờ, nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn ngập sâu khiến giao thông ùn tắc. Xe cộ hàng loạt chết máy và phải gọi cứu hộ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tin tức 24h: Hà Nội tiếp tục đón mưa rào ảnh hưởng của cơn bão số 2 suy yếu

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Hà Nội tiếp tục đón mưa rào ảnh hưởng của cơn bão số 2 suy yếu; Vaccine cúm A khan hiếm do nhu cầu tiêm phòng tăng vọt…

Hà Nội: Khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 2 Mulan

Hạ Nguyên |

Ngày 12.8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội có Báo cáo số 105/BC-BCH về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2 Mulan trên địa bàn Thành phố.

Người dân trễ giờ làm, đứng chôn chân giữa "biển ngập" Hà Nội

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, đến tận hơn 10 giờ, nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn ngập sâu khiến giao thông ùn tắc. Xe cộ hàng loạt chết máy và phải gọi cứu hộ.