Giá xăng dầu sẽ tăng từ 500-2.000 đồng mỗi lít vào ngày 5.9

Anh Tuấn |

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho biết: Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 5.9, giá xăng RON 95 có thể tăng 560 đồng mỗi lít, xăng E5 tăng 420 đồng mỗi lít, còn giá dầu có thể tăng từ 1.960 - 1.980 đồng mỗi lít.

Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, sau thời gian giá xăng dầu lao dốc, giá xăng dầu có dấu hiệu tăng trở lại kể từ giữa tháng 8 đến nay. Đặc biệt giá dầu diesel trong 2 tuần gần đây đang tăng mạnh trở lại với mức tăng 10-16% so với giá bình quân kỳ điều hành ngày 22.8. Điều này khiến cho việc điều hành xăng dầu trong kỳ điều hành tới có thể chịu áp lực tăng giá trở lại.

Bà Lê Thị Hồng - trưởng Phòng điều tiết cung cầu, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho hay, tính bình quân trong tháng 8.2022, giá dầu Brent giảm khoảng 7,4% so với bình quân tháng 7.2022. Giá dầu WTI giảm khoảng 7,7% so với bình quân tháng 7.2022. Kết thúc phiên ngày 29.8, giá WTI tăng 4,2% so với kết thúc phiên 28.8 lên 97 USD/thùng, trong khi giá Brent tăng 3,9% so với kết thúc phiên 28.8 lên 102,9 USD/thùng.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 5.9, giá xăng RON 95 có thể tăng 560 đồng mỗi lít, xăng E5 tăng 420 đồng mỗi lít, còn giá dầu có thể tăng từ 1.960 - 1.980 đồng mỗi lít.

Trước thông tin giá xăng dầu có thể tăng, nhu cầu mua xăng dầu của người dân tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cao, dự báo có thể dẫn đến tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa do khan hàng, đặc biệt vào thời điểm nghỉ lễ từ ngày 1-4.9.

Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, góp phần bình ổn thị trường, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc yêu cầu trưởng phòng, đội trưởng các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ động phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình thị trường để kinh doanh, bán xăng dầu trái phép.

Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tạm dừng hoạt động, đóng cửa không hoạt động mà không thông báo với Sở Công Thương theo quy định.

Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm dừng, ngưng hoạt động, đóng cửa, yêu cầu phải "đo bồn, bể" để xác định lượng hàng tồn kho, đồng thời xác minh, làm rõ cụ thể lý do, nguyên nhân tạm dừng, ngưng hoạt động, tiến hành xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Duy trì và tiếp nhận thông tin phản ánh qua thông báo đường dây nóng in dán tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo việc dán thông báo rõ ràng, công khai để người dân, người tiêu dùng dễ thấy nhất.

Phân công lịch trực cho cán bộ, công chức trong các ngày nghỉ lễ thực hiện giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đồng thời theo dõi các thông tin phản ánh của người dân, đường dây nóng, báo chí liên quan đến tình hình thị trường, các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu.

Cục trưởng Cục QLTT thành phố cũng giao Đội Quản lý thị trường số 17 chủ động nắm bắt thông tin giá cả, diễn biến thị trường và tình hình xăng dầu để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Đội trưởng, công chức quản lý theo địa bàn, chịu trách nhiệm trước cục trưởng nếu để xảy ra vi phạm, phản ánh của người dân, cơ quan truyền thông, báo chí về các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn được phân công giám sát mà không kịp thời xử lý, phát hiện.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng có thể giữ nguyên, giá dầu sẽ tăng "sốc" gần 2.000 đồng/lít

Anh Tuấn |

Giá dầu thô tăng mạnh nên giá xăng dầu trong nước dự kiến tăng trong kỳ tới. Doanh nghiệp dự báo giá dầu sẽ tăng hơn 2.000 đồng/lít, giá xăng có mức tăng nhẹ hơn hoặc giữ nguyên.

Giá xăng dầu hôm nay 31.8: Lao dốc không phanh, tín hiệu tiêu cực

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 31.8: WTI ở ngưỡng 92,15 USD/thùng, dầu Brent 99,79 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 30.8: Tăng lên mức cao nhất 1 tháng qua

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay (30.8): WTI ở ngưỡng 96,76 USD/thùng, dầu Brent 104,59 USD/thùng.

Đề xuất tăng giá xăng từ 1.9 để giảm khó cho thương nhân, tránh "găm hàng"

Anh Tuấn |

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn điều hành giá xăng dầu vào đúng ngày 1.9, nhằm đảm bảo nguồn cung, đồng thời giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giá xăng có thể giữ nguyên, giá dầu sẽ tăng "sốc" gần 2.000 đồng/lít

Anh Tuấn |

Giá dầu thô tăng mạnh nên giá xăng dầu trong nước dự kiến tăng trong kỳ tới. Doanh nghiệp dự báo giá dầu sẽ tăng hơn 2.000 đồng/lít, giá xăng có mức tăng nhẹ hơn hoặc giữ nguyên.

Giá xăng dầu hôm nay 31.8: Lao dốc không phanh, tín hiệu tiêu cực

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 31.8: WTI ở ngưỡng 92,15 USD/thùng, dầu Brent 99,79 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 30.8: Tăng lên mức cao nhất 1 tháng qua

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay (30.8): WTI ở ngưỡng 96,76 USD/thùng, dầu Brent 104,59 USD/thùng.

Đề xuất tăng giá xăng từ 1.9 để giảm khó cho thương nhân, tránh "găm hàng"

Anh Tuấn |

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn điều hành giá xăng dầu vào đúng ngày 1.9, nhằm đảm bảo nguồn cung, đồng thời giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.