Giá dầu Brent tăng 0,21%, lên mức 87,15 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,5%, lên mức 83,14 USD/thùng.
Hãng thông tấn Fars của Iran cho hay có tiếng nổ lớn được nghe thấy gần một căn cứ quân sự với nhiều máy bay chiến đấu ở khu vực phía Tây Bắc thành phố Isfahan, thuộc miền Trung Iran. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại hiện chưa được làm rõ.
Nhiều người lo ngại rằng hành động đáp trả lẫn nhau giữa Israel và Iran có nguy cơ khiến xung đột lan rộng ra khu vực và đe dọa đến nguồn cung dầu.
Hossein Amir-Abdollahian, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết nếu Israel có thêm hành động quân sự chống lại Iran, Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và ở mức độ tối đa.
Về phía nguồn cung, Venezuela, thành viên thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đã mất giấy phép quan trọng của Mỹ cho phép nước này xuất khẩu dầu sang các thị trường trên thế giới. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khối lượng cũng như doanh số bán dầu thô và nhiên liệu của Venezuela.
Trong khi đó, Mỹ cũng đã công bố các lệnh trừng phạt đối với Iran nhằm vào việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) của nước này sau cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị không người lái vào Israel hồi cuối tuần trước.
Theo Reuters, Quỹ Tiền tệ quốc tế dự kiến OPEC+ sẽ bắt đầu tăng sản lượng dầu từ tháng 7. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không loại trừ khả năng căng thẳng ở Trung Đông sẽ làm gián đoạn nguồn cung.
Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần này đã bổ sung số giàn khoan dầu và khí tự nhiên lần đầu tiên sau 5 tuần. Số giàn khoan dầu và khí đốt, một chỉ báo sớm về sản lượng tương lai, đã tăng 2 giàn lên 619 giàn trong tuần tính đến ngày 19.4.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20.4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 24.226 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 25.237 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.446 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.416 đồng/lít; dầu mazut không quá 17.206 đồng/kg.