Cụ thể giá dầu Brent tăng 3,76 USD, tương đương 4,44%, lên mức 88,14 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI tăng 3,59 USD, tương đương 4,28%, lên mức 86,29 USD/thùng.
Tính chung cả tuần trước, giá dầu thô Brent giảm 11% và giá dầu thô WTI giảm 8% khi thị trường lo ngại việc các ngân hàng trung ương lớn duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao sẽ tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế và làm suy yếu triển vọng nhu cầu sử dụng nhiên liệu.
Tuy nhiên, tâm lý trên thị trường dầu thô đột ngột thay đổi sau khi nhóm Hồi giáo Palestine Hamas ngày 7.10 đã phát động cuộc tấn công quân sự lớn nhất vào Israel trong nhiều thập kỷ. Điều này khiến hàng trăm người Israel thiệt mạng và gây ra làn sóng không kích của Israel vào Gaza kéo dài nhật ngày 8.10.
Theo các nhà phân tích, giá dầu có thể tăng đột biến nếu căng thẳng leo thang bởi cả Israel và Palestine Hamas đều không phải là những nước đóng vai trò chủ chốt về dầu mỏ nhưng cuộc xung đột nằm ở khu vực sản xuất dầu quan trọng là Trung Đông.
Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô toàn cầu khi khu vực này chiếm đến 48,3% tổng lượng dự trữ dầu thô của thế giới.
Hiện giá xăng dầu cũng đang được hỗ trợ bởi liên minh OPEC+, đặc biệt là Saudi Arabia và Nga giảm sản lượng khai thác. Tổng mức cắt giảm sản lượng của liên minh OPEC+ hiện đạt 4,96 triệu thùng/ngày, khoảng 5% tổng nhu cầu toàn cầu vào tháng 10.2023.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9.10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.502 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 24.842 đồng/lít; dầu diesel không quá 23.594 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.816 đồng/lít; dầu mazut không quá 17.452 đồng/kg.