Chu kì tăng lãi suất đang vào chặng cuối
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản. Theo đó, lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 5 - 5,25%, cao nhất trong hơn 15 năm qua. Như vậy đây là lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp của FED từ tháng 3.2022.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành ngân hàng chịu nhiều tổn thương do lãi suất cao. Chỉ trong gần 3 tháng đã chứng kiến 3 ngân hàng tại Mỹ sụp đổ.
Tuy nhiên điều thị trường quan tâm nhất chính là quan điểm của Chủ tịch FED Jerome Powell về thời điểm ngừng quá trình siết chặt. Ông nói: "Chúng tôi sẽ bàn bạc về điều này trong cuộc họp tháng 6. Mọi người có nói về việc dừng lại, nhưng không nhiều. Chúng tôi có cảm giác rằng, mình đã đến rất gần thời điểm đó rồi. Nhưng một lần nữa, tôi nhắc lại rằng việc này sẽ được đánh giá liên tục".
Bàn luận về thông điệp mới của FED, ông Phan Linh - Nhà sáng lập Take Profit - đánh giá chu kỳ tăng lãi suất đang ở trong chặng cuối. Quan chức FED sẽ căn cứ vào số liệu thực tế về các tỉ lệ như thất nghiệp, tăng trưởng… để quyết định sẽ tăng lãi suất tiếp hay không và nếu có thì tăng bao nhiêu.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám Đốc của AFA Capital - cho biết: "Sự sụp đổ của một số ngân hàng tại Mỹ là dấu hiệu cảnh báo về việc các chính sách tiền tệ đang quá thắt chặt. Tôi kì vọng với dấu hiệu này, đây sẽ là lần cuối FED tăng 25 điểm lãi suất và cũng là lần tăng cuối cùng trong năm nay".
Theo ông Tuấn, trong các biến số của Ngân hàng Nhà nước đang cần giải cho nền kinh tế Việt Nam, nếu cố định được yếu tố đầu tiên là Mỹ thì sẽ rất dễ dàng để ổn định yếu tố thứ hai là lãi suất VND. Nhờ đó sẽ có thể kiểm soát tỉ giá và lạm phát.
"Nếu năm nay chúng ta kiểm soát tốt lạm phát thì sẽ có thêm dư địa về tăng trưởng kinh tế" - chuyên gia nhận định.
Suy thoái kinh tế là khó tránh khỏi
Thông qua phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell - chuyên gia của Công ty FIDT - nhận thấy thông điệp của FED đã “bồ câu” hơn so với tháng 3 và các cuộc họp gần đây.
“Khả năng rất cao lãi suất hiện tại đã đạt đỉnh nếu báo cáo lạm phát CPI và PCE tiếp tục đà giảm như 2 tháng qua (đặc biệt tích cực nếu CPI lõi và PCE lõi vào xu hướng giảm chứ không còn đi ngang như hiện nay). Tuy nhiên, vì lạm phát vẫn còn dai dẳng nên dự kiến FED sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao hiện tại trong thời gian tới. Việc này có thể để lại các hậu quả.
Suy thoái kinh tế sẽ gần như khó tránh khỏi, nhưng xác suất cao là suy thoái nhẹ, đồng thuận với nhận định biên bản họp FOMC vào tháng 3" - chuyên gia phân tích.
Về tác động tới thị trường và nền kinh tế, FIDT cho rằng, chi phí vốn cao sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận và các kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Mỹ, đặc biệt là nguy cơ suy thoái. Chỉ số chứng khoán Mỹ (đại diện là S&P500) hiện chưa chiết khấu các rủi ro này. Ảnh hưởng tới chỉ số có thể lớn nếu kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.
Còn tại Việt Nam, với việc Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta cùng độ mở cao, thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng khi Mỹ suy thoái là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chính sách của nước ta hiện nay đang hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, cho nên sẽ phần nào giảm thiểu tác động từ Mỹ.