Đưa tư vấn viên bảo hiểm thành nhà hoạch định tài chính cá nhân chuyên nghiệp

Đức Mạnh |

Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam đã trải qua gần 30 năm với nhiều tăng trưởng vượt bậc, góp phần vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như thật sự đem lại sự bảo vệ về tài chính, sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh còn chất và lượng chưa tương xứng nên nhiều người dân vẫn giữ nhiều định kiến đối với sản phẩm có vai trò bảo vệ tài chính này.

Đến lúc cần nâng tầm chất lượng tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Tại diễn đàn "Hoạch định tài chính cá nhân 2024 - Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự của ngành bảo hiểm nhân thọ" diễn ra hôm nay (15.6), TS Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA) - nhấn mạnh, thực tế hiện nay cần phải nghiêm túc nhìn nhận phần đông chất lượng dịch vụ tư vấn tài chính trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Dù có cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn rất nhiều điểm trừ trong mắt người dân.

"Lượng lớn người tư vấn chỉ xem đây là công việc ngắn hạn, tận dụng tối đa các mối quan hệ để bán bằng được hợp đồng, hoặc không đủ năng lực đánh giá tài chính và bán các hợp đồng giá trị quá lớn hoặc sản phẩm không phù hợp dẫn đến khách hàng không thể theo hợp đồng khi gặp các áp lực tài chính… Bên cạnh đó, cần phải nhìn nhận các chương trình đào tạo người tư vấn tài chính hiện nay giải quyết về mặt kỹ năng là chính, chưa đảm bảo đủ chất lượng theo thông lệ quốc tế trong khi thị trường bảo hiểm đang phát triển nhanh chóng trong vài năm trước 2022” - TS. Lê Minh Nghĩa cho biết.

Ảnh: FIDT
TS Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FIDT

Theo ông, nguyên nhân liên quan đến trách nhiệm của 4 bên là cơ quan quản lý nhà nước, các hãng bảo hiểm, người hành nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ và dân trí tài chính. Để khơi thông dòng chảy cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các hãng bảo hiểm đến được với cá nhân thụ hưởng, thúc đẩy xã hội phát triển văn minh và bền vững, Chủ tịch VFCA cho rằng, đã đến lúc câu chuyện nâng tầm chất lượng tư vấn bảo hiểm nhân thọ đến đúng chuẩn cho khách hàng cần phải được thảo luận và tìm giải pháp tháo gỡ một cách căn cơ và đồng bộ.

Điễn đàn “Hoạch định tài chính cá nhân 2024 – Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự của ngành bảo hiểm nhân thọ“. Ảnh: FIDT
Diễn đàn “Hoạch định tài chính cá nhân 2024 - Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự của ngành bảo hiểm nhân thọ“. Ảnh: FIDT

Thực tế theo Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc điều hành CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, ngành bảo hiểm nhân thọ trên thế giới cơ bản được chia thành 3 giai đoạn với phương thức và chất lượng tư vấn được nâng cấp khác nhau: Thuần sản phẩm - Bán sản phẩm có tư vấn tài chính - Bảo hiểm được phân phối từ các nhà hoạch định tài chính cá nhân chuyên nghiệp.

Việt Nam được các định chế bảo hiểm hàng đầu thế giới như Prudential xếp vào giai đoạn 2 kể từ 2021. So với Singapore hay Đài Loan (Trung Quốc) đã vào giai đoạn 2 trong vài chục năm qua. Sau cùng, giai đoạn 3 - bảo hiểm được phân phối từ các nhà hoạch định tài chính cá nhân chuyên nghiệp (tiếng Anh là Financial Planner), các cường quốc như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… đang trong giai đoạn này.

Tư vấn viên bảo hiểm cần nâng cao kiến thức toàn diện

Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Đào Trung Kiên - Phó viện trưởng Viện phát triển bảo hiểm Việt Nam (Cục quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính) - cho hay, các tư vấn viên không chỉ cần nâng cao kiến thức chuyên môn về bảo hiểm mà còn cần mở rộng hiểu biết toàn diện về đầu tư, tín dụng, thuế và hưu trí để đưa ra những tư vấn chính xác, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu thực tế của khách hàng.

Ảnh: FIDT
Các chuyên gia chia sẻ về tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ, cơ hội, thách thức cũng như giải pháp tháo gỡ cho sản phẩm tài chính này một hậu khủng hoảng niềm tin. Ảnh: FIDT

Ông Kiên thông tin, Bộ Tài chính đang tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật để răn đe, tăng tính tuân thủ của các doanh nghiệp. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực bảo hiểm.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc giám sát hoạt động các đại lý bảo hiểm, đặc biệt các đại lý bảo hiểm là các ngân hàng để đảm bảo kênh phân phối này phát triển lành mạnh, đúng hướng, trong đó có ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm) và Ngân hàng Nhà nước.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Quy định nộp đóng bảo hiểm xã hội với người hoạt động không chuyên trách

Phương Minh |

Bạn đọc Thu Hương (Hưng Yên) hỏi: Tôi là người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo quy định, tôi được hưởng mức phụ cấp là 1,5 lần mức lương cơ sở, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên số phụ cấp thực lĩnh của tôi nhận về hiện tại là: 1,5 x 1.800.000 – (1.800.000 x 23,5%) = 2.277.000 đồng. Tôi bị trừ 23,5% mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ phụ cấp thì có đúng quy định không?

Rút bảo hiểm xã hội một lần nhiều nhất ở nhóm từ trên 20 đến đủ 40 tuổi

Hà Anh |

Ngày 14.6, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quý II/2024, đại diện BHXH Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, có hơn 594.000 người lao động (NLĐ) hưởng BHXH một lần, tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước.

Cần đưa vào báo cáo thực trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 14.6, tại Hội nghị lần thứ 5 (khóa XIII) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chủ trì, đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, một số ý kiến cho rằng, cần đưa vào Báo cáo tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Hà Nội: Cánh tay trẻ vẫy vùng trong vô vọng

Linh Trang - Hoàng Lộc |

Ngôi nhà cao tầng tại phố Định Công Hạ (Hoàng Mai, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa. Sau gần 5 tiếng chữa cháy, qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Tại hiện trường, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy thương tâm.

Đan Mạch chia điểm Slovenia trận ra quân EURO 2024

NHÓM PV |

Đêm 16.6 (giờ Việt Nam) Đan Mạch đã bị Slovenia cầm hòa 1-1 trong trận ra quân ở bảng C, EURO 2024.

Thường trực Ban Bí thư: Người có uy tín thực sự là cầu nối giữa Đảng và dân

Vương Trần |

Tối 16.6, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024 với chủ đề “Điểm tựa của bản làng”.

Cháy rụi căn nhà hai tầng ở TPHCM, người phụ nữ may mắn thoát chết

Minh Tâm |

TPHCM - Tối ngày 16.6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà hai tầng ở Quận 5, thiêu rụi nhiều tài sản. Một phụ nữ đã may mắn thoát chết.

Tuyển Hà Lan thắng ngược Ba Lan trận ra quân EURO 2024

NHÓM PV |

Tối 16.6 (giờ Việt Nam), tuyển Hà Lan đã có màn lội ngược dòng giành chiến thắng trước Ba Lan ở bảng D, EURO 2024.

Quy định nộp đóng bảo hiểm xã hội với người hoạt động không chuyên trách

Phương Minh |

Bạn đọc Thu Hương (Hưng Yên) hỏi: Tôi là người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo quy định, tôi được hưởng mức phụ cấp là 1,5 lần mức lương cơ sở, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên số phụ cấp thực lĩnh của tôi nhận về hiện tại là: 1,5 x 1.800.000 – (1.800.000 x 23,5%) = 2.277.000 đồng. Tôi bị trừ 23,5% mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ phụ cấp thì có đúng quy định không?

Rút bảo hiểm xã hội một lần nhiều nhất ở nhóm từ trên 20 đến đủ 40 tuổi

Hà Anh |

Ngày 14.6, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quý II/2024, đại diện BHXH Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, có hơn 594.000 người lao động (NLĐ) hưởng BHXH một lần, tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước.

Cần đưa vào báo cáo thực trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 14.6, tại Hội nghị lần thứ 5 (khóa XIII) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chủ trì, đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, một số ý kiến cho rằng, cần đưa vào Báo cáo tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.