Giá dầu Brent tăng 1,22 USD, tương đương 1,6%, lên mức 78,90 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,52 USD, tương đương 2%, lên mức 74,08 USD/thùng.
Giá dầu đi lên trong bối cảnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu thô thế giới sẽ tăng mạnh trong năm 2024 và 2025.
OPEC cho biết nhu cầu dầu thế giới dự kiến sẽ tăng đột biến 2,25 triệu thùng/ngày trong năm 2024 và tăng 1,85 triệu thùng/ngày trong năm 2025 so với cùng kỳ năm trước đó.
Về nguồn cung, tổ chức này dự đoán sản lượng ngoài OPEC sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày trong cả năm 2024 và năm 2025.
Trong khi đó, báo cáo hằng tháng của IEA dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng 1,24 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng 180.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.
Hoạt động sản xuất dầu của Mỹ bị gián đoạn do thời tiết khắc nghiệt dẫn đến sản lượng ít đi cũng khiến giá dầu tăng.
Theo Reuters, tại bang sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ là North Dakota, sản lượng giảm 650.000-700.000 thùng/ngày, ít hơn một nửa sản lượng thông thường.
Ehsan Khoman - nhà phân tích tại ngân hàng MUFG - cho biết, biến động của giá dầu trong những ngày gần đây cho thấy nhà đầu tư đang bỏ qua lo ngại các tàu chở dầu có thể gặp rủi ro trước các cuộc tấn công ở Biển Đỏ.
Theo dữ liệu theo dõi, các tàu chở dầu từng chuyển hướng khỏi Biển Đỏ đã quay trở lại và đi qua eo biển Bab al-Mandab, bất chấp căng thẳng trong khu vực tiếp tục làm gián đoạn hoạt động vận chuyển và thương mại toàn cầu.
Jim Ritterbusch - Chủ tịch của Ritterbusch and Associates LLC ở Galena, Illinois - cho biết tình trạng bất ổn ở Trung Đông đã đẩy giá cước vận chuyển và bảo hiểm tăng đáng kể nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến tổng nguồn cung dầu toàn cầu ngoài việc trì hoãn các chuyến hàng đến châu Âu và các khu vực khác.
Trong nước, chiều qua, giá bán lẻ xăng dầu đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều chỉnh theo chu kỳ.
Sau đi điều chỉnh, giá xăng RON 95-III tăng cao nhất, 547 đồng/lít. Đáng chú ý là trong khi dầu diesel và dầu hỏa đều tăng giá thì dầu mazut lại được điều chỉnh giảm với mức giảm là 307 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục chỉ trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với dầu mazut, 300 đồng/lít; không trích Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa; không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19.1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.418 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 22.482 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.194 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.536 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.508 đồng/kg.