“Đòn bẩy” từ tín dụng chính sách ở Ninh Bình

Minh Uyên |

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban ngành ở tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy bố trí nguồn lực thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm phát huy nội lực để giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới. Một trong những dự án trọng tâm là tập trung huy động, đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng chính sách để tạo sinh kế giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống.

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Phạm Đức Cường cho biết: Trong hành trình hơn 21 năm, góp phần quan trọng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của địa phương, chi nhánh đã tập trung huy động mọi nguồn lực tài chính, tổ chức chuyển tải nhanh chóng, an toàn nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước về tận thôn xóm, xã phường, bất kể miền núi, vùng dân tộc, hay nơi biển xa, những trở ngại do thiên tai, dịch bệnh...

Đến hết tháng 3.2024, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt gần 4.000 tỉ đồng, tăng hơn 466 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, sau gần 10 năm đưa Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đi vào cuộc sống, UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc đã cân đối việc thu chi ngân sách, chuyển nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH 210 tỉ đồng để bổ sung cho vay hàng nghìn hộ nghèo và các đôi tượng chính sách khác phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế.

Người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhận nguồn vốn giải ngân ngay tại Điểm giao dịch xã. Ảnh: NHCSXH
Người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhận nguồn vốn giải ngân ngay tại Điểm giao dịch xã. Ảnh: NHCSXH

Nhờ có nguồn vốn lớn, cùng hệ thống 2.218 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn bản, và mạng lưới Điểm giao dịch của NHCSXH phủ khắp địa bàn xã, phường, thị trấn... đã tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận đầy đủ, dễ dàng tới nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước. Riêng năm 2023, doanh số cho vay của chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình đạt 1.181 tỉ đồng, với 24.523 khách hàng vay vốn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh còn 1,86% (giảm 1,19% so với cuối năm 2022).

Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã hỗ trợ đầu sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động, giúp cho gần 1.500 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 22.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, làm mới 200 ngôi nhà kiên cố cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và gương sáng tập thể, cá nhân sản xuất giỏi xuất hiện.

Ở xã Cúc Phương, huyện miền núi Nho Quan, nhờ nguồn vốn chính sách tiếp sức, đã chuyển đổi đất đồi cằn cỗi trồng cây nguyên liệu giấy kém hiệu quả, sang trồng các loại cây ăn quả, cây có múi như: cam, bưởi… Gia đình bà Đinh Thị Lý ở thôn Nga 1 là một trong những hộ trên địa bàn xã tận dụng hiệu quả đồng vốn vay chính sách vào phát triển chăn nuôi, sản xuất. Tận dụng 50 triệu đồng vốn vay NHCSXH đã sở hữu mô hình vườn ao chuồng lý tưởng, thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm, thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Hay như gia đình ông Trần Văn Ty ở xóm 3 khu Đồng Trên, xã Gia Thắng, vay vốn NHCSXH huyện Gia Viễn từ năm 2016 để nuôi bò sinh sản, kết hợp trồng chanh leo, dứa ngọt, vươn lên thoát cảnh nghèo khó. Sau khi trả xong cho ngân hàng món vay đầu tiên, gia đình ông lại tiếp tục đăng ký vay vốn NHCSXH huyện để mở rộng trang trại chăn nuôi tổng hợp. “Hiện nay, gia đình tôi đã sở hữu đàn bò 6 con bò, 1.000m² mặt nước thả cá nước ngọt, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình từ 200 - 250 triệu đồng/năm”, ông Ty chia sẻ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách thực sử đã trở thành “đòn bẩy” của đề án giảm nghèo bền vững trong nhiều năm liên tiếp, nhất là trong giai đoạn 2021 - 2025 ở vùng đất cổ Ninh Bình. Phát huy thành quả đạt được, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi đề án giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Minh Uyên
TIN LIÊN QUAN

Huyện miền núi Phú Thọ kỳ vọng lớn vào 3 dự án nghìn tỉ

Tô Công |

Phú Thọ - 3 dự án trọng điểm ở 3 lĩnh vực là du lịch, công nghiệp và giao thông với tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỉ đồng được kỳ vọng sẽ khai phá tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội cho huyện miền núi Hạ Hòa trong tương lai.

Chỉ thị số 40-CT/TW: “Kim chỉ nam” cho tín dụng chính sách tại Hà Tĩnh

Hương Giang |

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) đã khẳng định quan điểm nhất quán trong định hướng nhận thức của chính sách xã hội trong công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách ở Nam Định

Minh Uyên |

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được triển khai đến 100% xã, huyện, thị trấn, tập trung cho vay đến đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác và các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để chủ động sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha 0-1 Georgia: Le Normand phản lưới nhà

TAM NGUYÊN |

Trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Georgia lúc 2h00 ngày 1.7 tại vòng 1/8 EURO 2024.

2 anh em ruột tử vong trong hố nước công trường tại Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Bé trai sinh năm 2011 cùng em gái sinh năm 2013 tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn được phát hiện tử vong trong hố nước thuộc công trường xây dựng cách nhà khoảng 100m.

Cháy lớn tại nhà xưởng ở Bình Định, thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng

Hoài Luân |

Ngày 30.6, nhà xưởng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hữu Thịnh tại Km20 Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bất ngờ xảy ra cháy lớn.

28 hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ

Việt Dũng |

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025 nêu chi tiết 28 hành vi bị nghiêm cấm đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Dự án 3.500 tỉ đồng ở Quảng Ngãi nhộn nhịp trở lại sau nửa năm đìu hiu

VIÊN NGUYỄN |

Sau nửa năm đìu hiu vì vướng mặt bằng, thiếu cát… dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi ở Quảng Ngãi nhộn nhịp trở lại sau khi chủ đầu tư chấp thuận cho sử dụng bê tông thương phẩm để thi công trong thời gian chờ cấp phép mỏ cát.

Huyện miền núi Phú Thọ kỳ vọng lớn vào 3 dự án nghìn tỉ

Tô Công |

Phú Thọ - 3 dự án trọng điểm ở 3 lĩnh vực là du lịch, công nghiệp và giao thông với tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỉ đồng được kỳ vọng sẽ khai phá tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội cho huyện miền núi Hạ Hòa trong tương lai.

Chỉ thị số 40-CT/TW: “Kim chỉ nam” cho tín dụng chính sách tại Hà Tĩnh

Hương Giang |

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) đã khẳng định quan điểm nhất quán trong định hướng nhận thức của chính sách xã hội trong công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách ở Nam Định

Minh Uyên |

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được triển khai đến 100% xã, huyện, thị trấn, tập trung cho vay đến đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác và các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để chủ động sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.