Doanh nghiệp kiến nghị Kiên Giang cải cách hành chính, phát triển hạ tầng

NGUYÊN ANH |

Năm 2024 được dự báo sẽ là năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp, vì thế họ có những kiến nghị với UBND tỉnh Kiên Giang để tháo gỡ khó khăn, đồng hành phát triển.

Ngày 22.3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2024 và khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân năm 2023.

Năm 2023, tỉnh Kiên Giang có gần 1.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 16.800 tỉ đồng. Lũy kế tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến ngày 15.3.2024 có hơn 12.000 doanh nghiệp với tổng vốn hơn 209.000 tỉ đồng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước tăng 6,79%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 49.000 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 865 triệu USD. Tổng thu ngân sách năm 2023 ước tính trên 15.120 tỉ đồng.

Tại buổi họp mặt, đại diện cho các doanh nghiệp tham dự, bà Phạm Thị Như Phượng -Tổng Giám đốc Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang CIC Group cho biết: Năm 2023 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, đơn hàng sụt giảm, chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu. Thị trường bất động sản rơi vào trạng thái trầm lắng, giao dịch nhà ở thương mại diễn ra rất ít. Tình trạng khan hiếm vốn và vướng mắc về pháp lý vẫn luôn là thách thức đối với các doanh nghiệp trong năm qua.

Tuy nhiên cộng đồng doanh nghiệp Kiên Giang đã từng bước ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh sau đại dịch, phát triển bền vững và nâng cao được năng lực cạnh tranh… góp phần đưa tăng trưởng kinh tế tỉnh Kiên Giang năm 2023 đứng thứ 2 của khu vực ĐBSCL.

Bà Phượng cho rằng năm 2024 được dự báo sẽ là năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp. Bà Phượng kiến nghị các cơ quan ban ngành tổ chức các buổi triển khai và hướng dẫn cho doanh nghiệp các quy định mới ban hành có liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, xây dựng, xuất nhập khẩu, thuế, tiền lương và lao động…

“Mong tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, chia sẻ với doanh nghiệp và xuyên suốt từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở và đến từng cán bộ thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế hạ tầng, giao thông kết nối, nâng cấp mở rộng sân bay, cảng biển… để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút doanh nghiệp FDI, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế của tỉnh”, bà Phượng chia sẻ.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận, biểu dương những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Xuân Nhi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Xuân Nhi

Thời gian tới, trong lãnh đạo, điều hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Thực hiện phương châm "Ðồng hành và Kết nối" với mục tiêu không chỉ dừng lại giữa chính quyền và doanh nghiệp mà còn lan tỏa giữa các doanh nhân với doanh nghiệp ngoài tỉnh; kết nối và hoạt động mạnh mẽ của các hội, hiệp hội doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các sở, ban ngành tỉnh, các huyện, thành phố thường xuyên nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất quán chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức.

“Tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để lắng nghe đề xuất, kiến nghị, qua đó giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp”, ông Nhàn nhấn mạnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang đặt mục tiêu đón 9,2 triệu lượt khách năm 2024

NGUYÊN ANH |

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh định hướng xây dựng hình ảnh Kiên Giang là nơi đáng đến, hội tụ đầy đủ các tiêu chí “Độc đáo - Hấp dẫn - An toàn và Văn minh”, người dân thân thiện, hiếu khách, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho du khách gần xa “Đến thì vui, về thì nhớ”.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kiên Giang tạo cơ hội phát triển liên vùng

NGUYÊN ANH |

Các dự án giao thông trọng điểm khi hoàn thành sẽ hình thành mạng lưới giao thông huyết mạch, liên kết giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL, lan tỏa ra cả nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang và các địa phương trong vùng.

Kiên Giang quyết liệt giải ngân hơn 10.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tổng kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh khoảng trên 10.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương trên 8.800 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương trên 1.200 tỉ đồng.

Taxi mất lái đâm 2 người trọng thương ở Long Biên, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Xe taxi đâm trực diện vào một đôi nam nữ đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Gia Tự - Đặng Vũ Hỷ khiến hai người này bị thương nặng.

Đưa du thuyền lớn nhất cả nước vào khai thác thí điểm trên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lần đầu tiên, du khách sẽ được tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long – vịnh đẹp không kém gì vịnh Hạ Long – vào mùa hè này. 1 trong cặp du thuyền lớn nhất hiện nay trên cả nước, với tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD, sẽ được đưa vào thí điểm trên tuyến du lịch mới này.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tái diễn tình trạng tro bụi từ nhà máy xay xát phủ kín các hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Sau gần 1 năm bài đăng Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền trên Lao Động điện tử (ngày 11.4.2023), trở lại khu vực này những ngày giữa tháng 3.2024, hình ảnh những vườn cây ăn trái phủ trắng lớp bụi, nhà ở phải đóng kín cửa vì có nhiều tro, bụi ở khu vực này vẫn tái diễn.

Kiên Giang đặt mục tiêu đón 9,2 triệu lượt khách năm 2024

NGUYÊN ANH |

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh định hướng xây dựng hình ảnh Kiên Giang là nơi đáng đến, hội tụ đầy đủ các tiêu chí “Độc đáo - Hấp dẫn - An toàn và Văn minh”, người dân thân thiện, hiếu khách, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho du khách gần xa “Đến thì vui, về thì nhớ”.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kiên Giang tạo cơ hội phát triển liên vùng

NGUYÊN ANH |

Các dự án giao thông trọng điểm khi hoàn thành sẽ hình thành mạng lưới giao thông huyết mạch, liên kết giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL, lan tỏa ra cả nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang và các địa phương trong vùng.

Kiên Giang quyết liệt giải ngân hơn 10.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tổng kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh khoảng trên 10.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương trên 8.800 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương trên 1.200 tỉ đồng.