Dịp lễ 30.4, nhiều cơ sở du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu dự đoán kín phòng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cùng với sự chuẩn bị chu đáo và đưa ra nhiều gói dịch vụ, hoạt động hấp dẫn, nhiều cơ sở du lịch cho biết dự kiến sẽ đạt công suất phòng cao trong dịp lễ 30.4 -1.5.

Nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn được tổ chức

Vào kì nghỉ kéo dài đến 5 ngày, Bà Rịa – Vũng Tàu dư kiến sẽ rất đông du khách đến du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi. Các địa phương và cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh đã ráo riết chuẩn bị về nhân sự, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhiều chương trình, hoạt động cũng như chỉnh trang cơ sở để thu hút, phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Là một điểm đến hấp dẫn trên địa bàn TP Vũng Tàu, Khu du lịch Hồ Mây (Hồ Mây Park) cho biết đã hoàn tất việc kiểm tra, nâng cấp hệ thống an toàn của các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí. Doanh nghiệp này cũng chuẩn bị chu đáo cho những đêm nhạc "Lost in Hồ Mây", tạo không gian cảm xúc cho du khách trong thời gian nghỉ lễ.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức tuyến phố đêm phục vụ về ẩm thực biển, mua sắm... cùng ca nhạc giải trí cho du khách và cả người dân địa phương tham dự.

Ông Đậu Thế Anh -  Tổng Giám đốc Hồ Mây Park cho biết, cơ sở đặc biệt chú trọng vào chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, trong đó tập trung vào sức khỏe và sự an toàn của du khách khi đến vui chơi nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ.

Với các hoạt động hấp dẫn trên, Hồ Mây Park đã kín phòng đặt trước trong 2 ngày 29 và 30.4. Đơn vị dự kiến công suất phòng trong những ngày còn lại sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Còn tại khu nghỉ dưỡng biển Seava Hồ Tràm, công suất phòng đặt trước hiện nay đã khá cao. Đơn vị này cho biết dự kiến sẽ kín phòng trong những ngày lễ sắp tới.

Để phục vụ cho du khách, hàng loạt chương trình hấp dẫn đã được cơ sở xây dựng và lên kế hoạch từ trước. Đó là lễ hội diều khổng lồ cùng các chương trình phụ trợ như thả diều tự do, thi cà kheo trên biển, xây lâu đài cát, check in cùng thuyền kayak... Hoặc các đêm lửa trại cùng với gala diner và âm nhạc sôi động được tổ chức trong dịp lễ.

Lễ hội diều khổng lồ cùng nhiều hoạt động thú vị sẽ được tổ chức tại Seava Hồ Tràm để phục du khách. Ảnh: Thành An
Lễ hội diều khổng lồ cùng nhiều hoạt động thú vị sẽ được tổ chức tại Seava Hồ Tràm để phục du khách. Ảnh: Thành An

Nhiều cơ sở khác trên địa bàn tỉnh cũng có những sự kiện riêng để phục vụ du khách trong dịp lễ, chẳng hạn Lan Rừng Resort Phước Hải với tiệc buffet nướng ngoài trời tại hồ bơi kèm chương trình văn nghệ; hoặc Oceanami Villas & Beach Club mở tiệc buffet hải sản kèm chương trình ca nhạc, nhiều hoạt động vui chơi trẻ em và miễn phí xe đưa đón từ TP Hồ Chí Minh, và hàng loạt các gói ưu đãi, hoạt động hấp dẫn tại những cơ sở khác.

Địa phương lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo

Trước khi kì nghỉ lễ bắt đầu, Sở Du lịch đã phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú và các điểm đến trên địa bàn. Công tác kiểm tra S4 góp phần chấn chỉnh, nhắc nhở việc duy trì chất lượng dịch vụ của các cơ sở; niêm yết và bán đúng giá; cũng như tăng cường an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm…

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo xử lý nghiêm nếu xảy ra vi phạm trong kinh doanh dịch vụ du lịch; lực lượng công an tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, chủ động các phương án điều tiết giao thông tránh ùn ứ, kẹt xe.

Ban quản lý các khu du lịch chú ý vệ sinh môi trường bãi biển, bố trí lực lượng cứu hộ ứng trực, kịp thời hỗ trợ người tắm biển, nhắc nhở du khách phòng dịch COVID-19.

Trên tinh thần đó, các địa phương  đã xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện. TP Vũng Tàu đã tiến hành chỉnh trang lại khu vực Bãi Sau để phục vụ du khách tốt hơn; cũng như siết chặt về an toàn giao thông, lên kế hoạch phòng chống đua xe,...

Công tác chuẩn bị cũng đang được ráo riết thực hiện trên địa bàn huyện Đất Đỏ với mong muốn có sự chỉnh chu nhất về sản phẩm, dịch vụ để phục vụ cho lượng khách đông trong kì nghỉ lễ.

Theo nhận định của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong kì nghỉ dài sẽ xảy ra tình trạng chia sẻ khách, nhất là dịp lễ năm nay khánh thành tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ rút ngắn tuyến đường kết nối, tạo thuận tiện cho du khách đến tỉnh Bình Thuận. Nhưng với công tác chuẩn bị chu đáo, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn kỳ vọng lượng khách sẽ đông đúc, nhưng vẫn đảm bảo an toàn và cảm thấy thoải mái khi đến nghỉ dưỡng, vui chơi tại địa phương.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Dọn rác làm sạch Sơn Trà trước mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Sáng 22.4, các nhóm thiện nguyện trẻ Đà Nẵng đã tham gia nhặt rác ở bán đảo Sơn Trà, hưởng ứng chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023.

Vũng Tàu triển khai dán thông báo phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trước tình trạng phương tiện dừng đỗ sai qui định gây cản trở giao thông, lực lượng chức năng đã tiến hành tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm này trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh-Vũng Tàu được gia hạn hoạt động ở bến Bạch Đằng

MINH QUÂN |

Tàu cao tốc chở khách từ trung tâm TP Hồ Chí Minh đi huyện Cần Giờ và Vũng Tàu được gia hạn hoạt động tại công viên bến Bạch Đằng đến hết năm nay.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 10 ngày

ANH TÚ |

Ngày 26.4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Đông người đi khám viêm da tiếp xúc do Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TP Hồ Chí Minh - Thời tiết khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, kéo dài liên tiếp nhiều ngày. Kiểu thời tiết này khiến nhiều người gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là làn da. Thậm chí, một số bệnh nhân gặp vấn đề về da như viêm da tiếp xúc, lupus ban đỏ,... phải đến bệnh viện thăm khám.

Apple, Google và các "ông lớn" nước ngoài nộp 5.000 tỉ đồng thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 26.4, Tổng cục Thuế đã có cập nhật về tình hình kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam. Các "ông lớn" như Apple, Google,.. được thông tin là đóng góp số thuế lớn.

Sau cảnh chen lấn chờ lấy số, trung tâm đăng kiểm 50-05V dừng phát giấy hẹn

NHÓM PV |

TP Hồ Chí MinhTrung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông (Quận 12) là một trong những đơn vị đăng kiểm hiếm hoi nhận hồ sơ nộp trực tiếp thay vì chỉ nhận đăng ký trên ứng dụng. Việc này đã khiến nơi đây xảy ra tình rạng hỗn loạn khi hàng nghìn nghìn người đổ về cùng với phương tiện xe máy, ôtô, đến lấy phiếu. Hôm nay, nơi đây đã ngưng phát phiếu, tình trạng hỗn loạn cũng không còn.

Dự án đập dâng nghìn tỉ trên dòng sông lớn nhất Quảng Ngãi lại lỗi hẹn

VIÊN NGUYỄN |

Thiếu vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nằm trên con sông lớn nhất Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng tiếp tục lỗi hẹn.

Dọn rác làm sạch Sơn Trà trước mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Sáng 22.4, các nhóm thiện nguyện trẻ Đà Nẵng đã tham gia nhặt rác ở bán đảo Sơn Trà, hưởng ứng chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023.

Vũng Tàu triển khai dán thông báo phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trước tình trạng phương tiện dừng đỗ sai qui định gây cản trở giao thông, lực lượng chức năng đã tiến hành tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm này trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh-Vũng Tàu được gia hạn hoạt động ở bến Bạch Đằng

MINH QUÂN |

Tàu cao tốc chở khách từ trung tâm TP Hồ Chí Minh đi huyện Cần Giờ và Vũng Tàu được gia hạn hoạt động tại công viên bến Bạch Đằng đến hết năm nay.