Dịch vụ lưu trú, ăn uống... tại Bà Rịa - Vũng Tàu dè dặt mở cửa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.12, nhiều địa phương như TP.Vũng Tàu, Đất Đỏ... vẫn vắng vẻ khách du lịch, trong khi các hoạt động dịch vụ đã được cho phép hoạt động lại từ 10.12 tùy theo cấp độ dịch tại địa phương. Qua ghi nhận, dịch vụ lưu trú, ăn uống ... còn khá dè dặt mở cửa.

Theo ghi nhận, một số cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai phục vụ tại chỗ cho khách hàng, với số lượng khách không nhiều. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở khác cũng chưa thực hiện phục vụ tại chỗ. Anh N.M.Q (một tiệm bán hủ tiếu ở Phường 1, TP.Vũng Tàu) cho biết gia đình vẫn khá e ngại khi phục vụ khách ăn tại chỗ và cũng chưa nắm rõ các quy định đế thực hiện.

Khách ăn sáng tại một cửa hàng ở Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Khách ăn sáng tại một cửa hàng ở Vũng Tàu. Ảnh: T.A

Vào dịp cuối tuần, nhưng các địa phương đều khá vắng khách du lịch. Dù vậy, nhiều nhân viên trong ngành dịch vụ lưu trú vẫn khá vui vẻ trước thông tin được hoạt động trở lại, nhất là tại các cơ sở nhỏ

Đại diện Lan Rừng Phước Hải Resort cho biết, đến khoảng 15.12, cơ sở này mới bắt đầu đón khách du lịch, lưu trú. Hiện nay cơ sở đang khởi động lại bộ máy nhân sự, kết nối khách hàng và hoàn thiện phương án phòng chống dịch theo hướng dẫn từ chính quyền địa phương. Những ngày vừa qua, nhiều đối tác cũng đặt dịch vụ trở lại nhưng đơn vị chưa vội mở cửa hoạt động.

Tại TP.Vũng Tàu, một số ít cơ sở cũng đã bắt đầu nhận khách lưu trú. Một cơ sở cho biết trong nhiều khách đặt phòng, đã có nhiều trường hợp ngừng khi thấy yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 72h. Tuy nhiên, những yêu cầu đặt phòng cho thấy dấu hiệu khả quan của sự phục hồi của ngành dịch vụ du lịch này.

Nhiều khách sạn ở Bãi Sau đã lên đèn trong đêm, dù nhiều nơi vẫn chưa đón khách lưu trú. Ảnh: T.A
Một số khách sạn ở Bãi Sau đã lên đèn trong đêm, dù nhiều nơi vẫn chưa đón khách lưu trú. Ảnh: T.A

Theo Kế hoạch 202/KH-UBND, khách sạn, nhà nghỉ... được hoạt động bình thường ở vùng cấp độ dịch 1, 2; hoạt động hạn chế ở cấp độ 3 và ngừng hoạt động trong vùng cấp 4; cần phải được chính quyền địa phương phê duyệt phương án phòng chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh cũng thông tin vấn đề cấp độ dịch sẽ được ngành y tế đánh giá và công bố hàng tuần, ở khu vực cấp phường xã trở xuống. Đồng thời, nếu có xác định F0 sẽ tùy theo nguy cơ mà có biện pháp xử lý thích hợp. Nếu nguy cơ không cao thì sau khi xử lý xong các cơ sở vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

Ông Trần Bá Việt - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Vũng Tàu cho biết, trong những ngày qua, Phòng đã nhận được rất nhiều phương án và cam kết phòng dịch của các doanh nghiệp. Tuy nhiên phần lớn làm theo mẫu chung, chưa cụ thể hóa theo thực tế của từng cơ sở. Do vậy, nhiều đơn vị đã bị trả hồ sơ để làm cụ thể hơn, nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả trong công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều chủ trọ dành phòng để hỗ trợ cách ly, điều trị F0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trên địa bàn TX.Phú Mỹ, một trong những giải pháp hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch là vận động các chủ trọ dành phòng trống để hỗ trợ các F0 từ ngày 25.11, khi tỉnh cho phép thực hiện cách ly, điều trị cho các F0 nhẹ, không có triệu chứng tại nhà.

Bắt giữ đối tượng giết cha vợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.12, thông tin từ Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tĩnh (30 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi giết người. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án là cha vợ của hung thủ và nguyên nhân chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thí điểm đón học sinh đến trường từ 10.1.2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.12, ngành Giáo dục tỉnh cho biết đã dự kiến kế hoạch đón học sinh đến trường học trực tiếp đối với các địa phương có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 trên địa bàn theo hai giai đoạn. Tỉnh sẽ áp dụng thí điểm trước tiên cho các lớp khối đầu và cuối cấp giáo dục phổ thông.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều chủ trọ dành phòng để hỗ trợ cách ly, điều trị F0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trên địa bàn TX.Phú Mỹ, một trong những giải pháp hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch là vận động các chủ trọ dành phòng trống để hỗ trợ các F0 từ ngày 25.11, khi tỉnh cho phép thực hiện cách ly, điều trị cho các F0 nhẹ, không có triệu chứng tại nhà.

Bắt giữ đối tượng giết cha vợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.12, thông tin từ Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tĩnh (30 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi giết người. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án là cha vợ của hung thủ và nguyên nhân chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thí điểm đón học sinh đến trường từ 10.1.2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.12, ngành Giáo dục tỉnh cho biết đã dự kiến kế hoạch đón học sinh đến trường học trực tiếp đối với các địa phương có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 trên địa bàn theo hai giai đoạn. Tỉnh sẽ áp dụng thí điểm trước tiên cho các lớp khối đầu và cuối cấp giáo dục phổ thông.