Đề xuất thành lập Hội đồng lúa gạo Quốc gia

Vũ Long |

Vấn đề thành lập Hội đồng lúa gạo Quốc gia đã được hai bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương đề xuất chiều 6.8.2024.

Tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bàn bạc về đề xuất thành lập Hội đồng lúa gạo Quốc gia.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Khi được thành lập, cùng với việc khắc phục các hạn chế của ngành hàng lúa gạo, Hội đồng lúa gạo quốc gia sẽ xử lý nhanh chóng các vấn đề nảy sinh trong hoạt động thương mại ngành lúa gạo. Cụ thể như vấn đề Thái Lan, Ấn Độ… có các chính sách mới, đột xuất về xuất khẩu gạo; vấn đề thương hiệu gạo bị giả mạo (cụ thể là gạo ST 25).

Sau khi thành lập, hội đồng sẽ họp 1 năm 1 lần nhưng khi có sự vụ đột xuất thì sẽ họp ngay lập tức. Hội đồng sẽ hỗ trợ các hiệp hội hoạt động hiệu quả hơn, giải quyết các vấn đề nội tại nhanh chóng hơn.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: "Nếu hội đồng này được lập ra thì sẽ phải tư vấn cho Chính phủ có những chính sách hùng mạnh và khả thi để gạo Việt Nam có giá trị, thương hiệu trên thị trường thế giới".

Ông Trần Công Thắng - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - cho rằng, trong bối cảnh mới, ngành hàng lúa gạo cần bài toán chiến lược cho người trồng lúa, địa phương trồng lúa; cần các chiến lược tổng thể, cần tư vấn tầm chiến lược xử lý các vấn đề như: Biến động thị trường chính sách các quốc gia, biến đổi khí hậu, biến đổi người tiêu dùng; tranh chấp thương mại, bảo hộ bản quyền; xu hướng mới trong phát triển…

Do đó, cần thiết có một thiết chế xử lý các vấn đề liên ngành, bao trùm để tư vấn, xử lý những vấn đề lớn của ngành hàng lúa gạo, đưa ra định hướng vì mục tiêu phát triển bền vững chung của cả ngành. Trong thiết chế này, nhà nước không can thiệp sâu vào thị trường nhưng đảm bảo vai trò định hướng, điều tiết hoạt động, các hiệp hội ngành hàng, huy động hợp tác công tư để tạo thêm nguồn lực từ hợp tác quốc tế và nguồn lực xã hội hoá.

Theo đó, Hội đồng lúa gạo Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành đối với sự phát triển ngành hàng lúa gạo...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ: Tạo thuận lợi tiếp cận vốn cho doanh nghiệp lúa gạo

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 14.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV tại TP Cần Thơ.

Đưa các thương lái vào chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Trong chuỗi ngành hàng lúa gạo, thương lái đóng vai trò quan trọng, lực lượng này giúp các công ty lương thực dễ dàng thu mua cho người dân, đồng thời chia sẻ áp lực về nguồn vốn lưu động với doanh nghiệp.

Tìm giải pháp đảm bảo an ninh lương thực khi giá lúa gạo giảm mạnh

Phan Anh |

2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm và thủy sản ước đạt 9,84 tỉ USD, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, khi đang vào chính vụ thu hoạch, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục giảm mạnh.

Bản tin công đoàn: Thời điểm có bảng lương mới của giáo viên

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có nội dung: Bảng lương mới giáo viên khi nào không còn tính theo lương cơ sở? Bữa cơm công đoàn của người lao động Quảng Nam...

Xung đột Nga - Ukraina đột ngột leo thang dữ dội

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraina thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất, xâm nhập vào tỉnh Kursk.

Phó Tổng Giám đốc Thủy điện Thác Bà lý giải việc xả lũ gây ngập lụt

Bảo Nguyên |

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn đồng thời lập đoàn rà soát, kiểm kê chi tiết thiệt hại do thủy điện xả lũ.

"Cô Thắm về làng" nhờ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lục Tùng - Phong Linh |

Đồng Tháp - Sau khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở về, "cô Thắm" không chỉ giúp gia đình thoát nghèo mà còn nuôi các em đi học...

Cắm hàng nghìn cọc nhọn xuống sông Rác để nuôi hàu trái phép

TRẦN TUẤN |

Nhiều người dân xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tự ý cắm hàng nghìn cọc nhọn xuống sông Rác nuôi hàu trái phép.

Thủ tướng Chính phủ: Tạo thuận lợi tiếp cận vốn cho doanh nghiệp lúa gạo

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 14.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV tại TP Cần Thơ.

Đưa các thương lái vào chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Trong chuỗi ngành hàng lúa gạo, thương lái đóng vai trò quan trọng, lực lượng này giúp các công ty lương thực dễ dàng thu mua cho người dân, đồng thời chia sẻ áp lực về nguồn vốn lưu động với doanh nghiệp.

Tìm giải pháp đảm bảo an ninh lương thực khi giá lúa gạo giảm mạnh

Phan Anh |

2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm và thủy sản ước đạt 9,84 tỉ USD, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, khi đang vào chính vụ thu hoạch, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục giảm mạnh.