Giá dầu Brent giảm 1,1 USD, tương đương 1,2%, xuống mức 87,25 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,22 USD, tương đương 1,5%, xuống mức 82,63 USD/thùng.
Ngày 29.4, các nhà lãnh đạo Hamas đến Cairo để tham gia vòng đàm phán mới với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar.
Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của Ngân hàng IG ở Singapore cho biết, những nỗ lực tăng cường hòa giải tiến tới lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã làm dịu căng thẳng địa chính trị và khiến giá dầu hạ nhiệt.
Trong khi đó, giới đầu tư đang theo dõi đợt đánh giá chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp hai ngày sẽ kết thúc vào ngày 1.5.
Dữ liệu lạm phát của Mỹ ngày càng làm mờ đi triển vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Số liệu vừa công bố cho thấy lạm phát của Mỹ trong 12 tháng, tính đến tháng 3.2024 tăng 2,7%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.
Hiện, các nhà đầu tư đang thận trọng đánh giá khả năng cao hơn là Fed có thể tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm trong năm nay và năm tới do lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động vững vàng.
Lạm phát cao làm dấy lên mối lo ngại về lãi suất cao hơn sẽ được duy trì trong thời gian dài, dẫn đến đồng USD mạnh hơn và gây áp lực lên giá hàng hóa, trong đó có giá dầu. Bởi đồng USD mạnh khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, khiến nhu cầu giảm.
Ngoài ra, nhu cầu dầu mỏ cũng bị sức ép do lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chậm lại trong tháng 3.2024.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng giá dầu có thể tăng trở lại nếu số liệu dự trữ dầu mỏ của Mỹ và chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc được cải thiện trong tuần này.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 30.4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.919 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 24.915 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.716 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.686 đồng/lít; dầu mazut không quá 17.408 đồng/kg.