Cổ phiếu bất động sản CII, VRE, DIG, CEO tăng "bốc đầu" tím trần

Đức Mạnh |

Sau diễn biến tích cực tăng hơn 10 điểm trong phiên sáng, lực bán chốt lời mạnh ở phiên chiều đã kéo chỉ số VN-Index xuống dưới mốc tham chiếu. Nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận tới 12 mã tăng trần, 37 mã xanh, 4 mã đứng giá và 29 mã giảm đỏ.

Cổ phiếu CII đã tăng kịch trần chỉ trong 30 phút thị trường mở cửa. Mã này đã tăng gấp đôi giá trị trong 5 phiên vừa qua, từ vùng 26.000 đồng/cổ phiếu lên 53.000 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM dự kiến hoàn thành 4 dự án lớn gồm Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mở rộng xa lộ Hà Nội, Mở rộng quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiền và Cao ốc 152 đường Điện Biên Phủ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) tiếp tục là tâm điểm thị trường khi tím lịm trong phiên 5.1. Mã CEO tăng hết biên độ lên 85.600 đồng/cổ phiếu cùng hơn 6,6 triệu đơn vị khớp lệnh.

Đáng nói, thị giá cổ phiếu CEO nhảy vọt trong khi không có bất kỳ thông tin gì nổi bật hỗ trợ về giá. Thậm chí, kết quả kinh doanh của CEO còn đang thua lỗ với mức lỗ trong quý III là hơn 59 tỉ đồng. Trước đà tăng dựng đứng hơn 600%, hàng loại quỹ lớn, khối ngoại cũng như thành viên nội bộ đã liên tiếp bán tháo chốt lời.

 
Diễn biến của nhóm cổ phiếu bất động sản trong phiên 5.11. Ảnh chụp màn hình

Mã DIG hôm nay cũng tím trần lên 110.600 đồng/cổ phiếu với gần 5 triệu đơn vị khớp lệnh. Sau khi bứt khỏi vùng kháng cự 72.000 đồng/cổ phiếu, thị giá của DIG đã tăng một mạch hơn 56% trong nửa tháng qua.

Cũng giống như các cổ phiếu bất động sản tăng nóng khác, đà hỗ trợ của DIG đến từ những quỹ đất lớn, những dự án sắp trình làng dù báo cáo tài chính không mấy sáng sủa. DIG ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2022 sẽ đạt khoảng 1.500 tỉ đồng, tỉ lệ chia cổ tức khoảng 15 - 20%.

Cùng diễn biến, dòng tiền ồ ạt đổ vào cổ phiếu VRE trong phiên khớp lệnh liên tục đã đẩy giá lên kịch trần. Các mã như FLC, DRH, L14, LDG... cũng ghi nhận đà tăng hết biên độ trong phiên hôm nay.

Báo cáo mới đây của Chứng khoán Mirae Asset cho rằng việc trình Quốc hội về chuyển phương thức đầu tư của toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025 thể hiện Chính phủ đang khẩn trương và quyết liệt sử dụng đầu tư công là một trong những công cụ kích cầu đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa cho nhiều nhóm ngành nghề, mà nổi bật là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Do đó Mirae Asset đưa ra kỳ vọng tích cực đối với doanh nghiệp xây dựng, xây lắp, hạ tầng đang niêm yết nhờ việc hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp trong làn sóng đầu tư công của Chính phủ.

Theo số liệu của Fitch Solutions, giá trị ước tính của ngành xây dựng sẽ đạt gần 1.100 nghìn tỉ đồng (CAGR 2020 - 2030 là 10,6%) trong năm 2030. Với những kế hoạch gần đây về quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng giao thông đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ.

Cùng quan điểm, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) kỳ vọng thị trường bất động sản tích cực trong năm 2022 cũng sẽ góp phần cho quá trình phục hồi của ngành xây dựng khi các nhà thầu xây dựng sẽ có nhiều hợp đồng kí mới hơn trong thời gian tới.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao đón sóng vượt đỉnh 1.500 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên đà tăng của ngày 28.12 thu hẹp về cuối phiên vì sự giằng co khá quyết liệt. Điểm tích cực là thanh khoản gia tăng so với 2 phiên trước.

Năm 2022 nên đầu tư vào cổ phiếu những ngành nào?

Xuân Thảo |

Thị trường chứng khoán năm 2022 được tiên đoán sẽ bao gồm những đợt tăng giá xen kẽ giảm giá, nhưng xu hướng chung của thị trường vẫn là đi lên.

Chứng khoán: Nắm giữ danh mục cổ phiếu chờ thị trường hồi phục

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua nhìn chung vẫn diễn biến đi ngang khi cả tuần chỉ giảm hơn 2 điểm, tạm xuống mức 1.477,03 điểm. Theo Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS), nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục chờ thị trường hồi phục.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chứng khoán: Nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao đón sóng vượt đỉnh 1.500 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên đà tăng của ngày 28.12 thu hẹp về cuối phiên vì sự giằng co khá quyết liệt. Điểm tích cực là thanh khoản gia tăng so với 2 phiên trước.

Năm 2022 nên đầu tư vào cổ phiếu những ngành nào?

Xuân Thảo |

Thị trường chứng khoán năm 2022 được tiên đoán sẽ bao gồm những đợt tăng giá xen kẽ giảm giá, nhưng xu hướng chung của thị trường vẫn là đi lên.

Chứng khoán: Nắm giữ danh mục cổ phiếu chờ thị trường hồi phục

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua nhìn chung vẫn diễn biến đi ngang khi cả tuần chỉ giảm hơn 2 điểm, tạm xuống mức 1.477,03 điểm. Theo Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS), nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục chờ thị trường hồi phục.