Chế tác tượng mini hút khách dịp 20.10

Nguyễn Thúy |

Những bức tượng tí hon tái hiện giống hệt người thật đang là quà lưu niệm được nhiều người ưa chuộng trong dịp 20.10 năm nay. Tùy vào độ khó và kích thước, mỗi món có giá từ 1 - 2 triệu đồng.

Những ngày này, xưởng chế tác tượng của anh Phan Văn Thắng (Thanh Xuân, Hà Nội) đang tất bật với những đơn hàng phục vụ nhu cầu quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10).

“Để kịp làm đơn trả khách, xưởng tôi phải đẩy nhanh công suất và liên tục tăng ca. Tượng được làm thủ công nên sẽ mất từ 2 – 3 tuần để hoàn thiện, vì vậy, những đơn cho dịp 20.10, tôi chỉ nhận trước 14 - 16 ngày”, anh Thắng cho biết.

Để kịp làm đơn trả khách dịp 20.10, xưởng phải đẩy nhanh công suất và liên tục tăng ca. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Để kịp làm đơn trả khách dịp 20.10, xưởng phải đẩy nhanh công suất và liên tục tăng ca. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Được biết, tượng người mini vốn là quà tặng phổ biến ở Mỹ, các nước Châu Âu. Từ năm 2020, anh Thắng bắt đầu nghiên cứu sáng tạo sản phẩm này. Thông thường, một sản phẩm tượng người sẽ có kích thước từ 15 - 20 cm.

2 công đoạn chính là nghệ sĩ điêu khắc thì cần tạc được phôi tượng, sau đó họa sĩ sẽ vẽ màu lên phôi sẵn có. Ảnh: Nguyễn Thúy.
2 công đoạn chính là nghệ sĩ điêu khắc cần tạc được phôi tượng, sau đó họa sĩ sẽ vẽ màu lên phôi sẵn có. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Trong đó, vật liệu chế tác tượng sẽ là nhựa nguyên sinh ABS và sơn mầu Acrilic Vllejo. Khi những bức tượng thô ra đời sẽ được tô màu đa dạng từ da, tóc, mắt, môi cho đến quần áo, giày dép, phụ kiện.

Ưu điểm của sơn Acrilic Vllejo là để càng lâu càng lì màu. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Ưu điểm của sơn Acrilic Vllejo là để càng lâu càng lì màu. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo anh Thắng, mỗi tượng mini sẽ có giá từ 1-2 triệu đồng. Điều khiến bức tượng trở nên đắt giá nhất không phải ở nguyên liệu mà nằm ở khâu chế tác. Vì muốn làm ra một bức tượng phải trải qua rất nhiều công đoạn, trong đó, sự khéo léo, thẩm mỹ của người thợ là yếu tố hàng đầu.

“Là dân ngoại đạo, không có nhiều kiến thức về mỹ thuật, kiến trúc, hội họa nên ban đầu tôi phải đi khắp nơi tìm kiếm thợ về làm, sản xuất. Ban đầu, xưởng chỉ có 1 thợ, sau đó là 2 thợ, 3 thợ và đến nay là gần 20 thợ làm việc”, anh Thắng nói.

Mỗi một bức tượng có đặc điểm giống khoảng 80 - 90% mẫu ảnh khách gửi. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Mỗi một bức tượng có đặc điểm giống khoảng 80 - 90% mẫu ảnh khách gửi. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Những bức tượng mini kích thước chỉ 15 - 20 cm nhưng khắc họa rất chi tiết thần thái, nét mặt. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Những bức tượng mini kích thước chỉ 15 - 20 cm nhưng khắc họa rất chi tiết thần thái, nét mặt. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo các họa sĩ tại xưởng, làm tượng khó nhất là phải thổi được “hồn” cho tác phẩm.

“Ngoài quan sát tỉ mỉ, chi tiết từ ảnh mẫu, người thợ phải có tính mỹ thuật cao, phối màu tinh tế để làm ra một sản phẩm hài hòa, sắc nét từ ánh mắt, lông mày cho đến thần thái”, chị Thu Hường (29 tuổi)– họa sĩ tại xưởng cho biết.

“Thổi hồn” vào tượng đòi hỏi người thợ phải có tính mỹ thuật cao. Ảnh: Nguyễn Thúy.
“Thổi hồn” vào tượng đòi hỏi người thợ phải có tính mỹ thuật cao. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao nhất đó là sơn, vẽ các chi tiết cho tượng. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao nhất đó là sơn, vẽ các chi tiết cho tượng. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Tại xưởng chế tác này, khách hàng chủ yếu đặt và nhận hàng theo hình thức online. Vào dịp 20.10, nhiều khách còn yêu cầu khắc thêm vào đế tượng dòng chữ “Tặng vợ yêu”, “Tặng mẹ yêu”… để gửi tình cảm đến những người phụ nữ của họ.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn cách làm hoa giấy nghệ thuật dành tặng mẹ nhân Ngày 20.10

Tuấn Đạt |

Cách làm hoa giấy nghệ thuật tặng mẹ đơn giản và không mất quá nhiều thời gian để thực hiện dành tặng mẹ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Giá hoa tươi dịp 20.10 tăng gấp đôi, gấp ba

Nhóm PV |

So với năm ngoái, giá hoa tươi dịp 20.10 tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), tăng khoảng 20-30%.

An Giang: Hơn 200 nữ CNVCLĐ tham gia hoạt động VHNT, TDTT mừng 20.10

Cẩm Tú |

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu thể dục thể thao trong nữ CNVCLĐ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hướng dẫn cách làm hoa giấy nghệ thuật dành tặng mẹ nhân Ngày 20.10

Tuấn Đạt |

Cách làm hoa giấy nghệ thuật tặng mẹ đơn giản và không mất quá nhiều thời gian để thực hiện dành tặng mẹ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Giá hoa tươi dịp 20.10 tăng gấp đôi, gấp ba

Nhóm PV |

So với năm ngoái, giá hoa tươi dịp 20.10 tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), tăng khoảng 20-30%.

An Giang: Hơn 200 nữ CNVCLĐ tham gia hoạt động VHNT, TDTT mừng 20.10

Cẩm Tú |

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu thể dục thể thao trong nữ CNVCLĐ.