Bộ Tài chính khẳng định tích cực giám sát, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định việc đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư vẫn đang được thực hiện một cách nghiêm túc.

Ngày 10.10, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có những chia sẻ xung quanh những biến động mới đây của thị trường trái phiếu. Trong bối cảnh một số chủ doanh nghiệp bị cơ quan công an tiến hành khởi tố bắt giam, Bộ Tài chính cho biết sẽ có những biện pháp những biện pháp để ổn định thị trường.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

"Vừa rồi có một số doanh nghiệp chứng khoán đã vi phạm pháp luật khi đưa ra thông tin lừa dối khách hàng và bị xử lý hình sự. Chúng tôi cho rằng, việc đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc vì người đảm bảo về quyền lợi của nhà đầu tư là các nhà phát hành.

Khi các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn và phát hành bị xử lý về pháp luật thì chúng tôi đã làm việc với các nhà phát hành để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư" - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, các công ty phát hành đều đã cam kết sẽ trả đúng hạn những trái phiếu đến hạn trả nợ. Cơ quan này sẽ tích cực giám sát và đảm bảo minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết về tình hình kinh tế vĩ mô. Theo đó, đến thời điểm hiện nay các chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô đều rất tích cực và dự kiến tăng trưởng năm nay sẽ đạt khoảng 7%. Thu thu ngân sách Nhà nước đến thời điểm hiện nay đã đạt 95,5%; CPI tăng 2,58% và ở mức dưới 4% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Nợ công khoảng 44%, kiểm soát ở mức an toàn, đảm bảo trong hạn mức mà Quốc hạn giao là 60% và ngưỡng cảnh báo 55%, hạn mức chi trả dưới 25% tổng thu ngân sách nhà nước; Bội chi ngân sách kiềm chế ở mức dưới 4%.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính trấn an nhà đầu tư chứng khoán sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt

Hương Nguyễn |

Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán đang đặc biệt lo lắng sau thông tin bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Vạn Thịnh Phát - bị bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã lên tiếng về vấn đề này.

Bộ Tài chính nói về chi phí định mức trong công thức giá xăng dầu cơ sở

Trà My |

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành  trong công thức giá xăng dầu cơ sở, năm 2022, Bộ Tài chính đã có thông báo chi phí định mức để Bộ Công Thương tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định.

Bộ Tài chính không đồng ý miễn toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng của Việt Nam hiện ở mức trung bình thấp so với các nước, đặc biệt thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam như Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ Tài chính trấn an nhà đầu tư chứng khoán sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt

Hương Nguyễn |

Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán đang đặc biệt lo lắng sau thông tin bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Vạn Thịnh Phát - bị bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã lên tiếng về vấn đề này.

Bộ Tài chính nói về chi phí định mức trong công thức giá xăng dầu cơ sở

Trà My |

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành  trong công thức giá xăng dầu cơ sở, năm 2022, Bộ Tài chính đã có thông báo chi phí định mức để Bộ Công Thương tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định.

Bộ Tài chính không đồng ý miễn toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng của Việt Nam hiện ở mức trung bình thấp so với các nước, đặc biệt thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam như Lào, Campuchia, Trung Quốc.