Bình Định tiếp cận thị trường Bắc Mỹ qua cửa ngõ Canada

Xuân Nhàn |

Ngày 28.3, UBND tỉnh Bình Định, Hội Doanh nhân Việt Nam – Canada (VCBA) tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại với chủ đề “Canada – cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ”.

Việt Nam, Canada là hai quốc gia thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Là đối tác thương mại lớn nhất của Canada ở Đông Nam Á gần một thập kỷ, Việt Nam, trong năm 2022 xuất sang Canada hơn 9 tỉ USD. Năm 2023, kinh tế toàn cầu suy giảm, xuất khẩu từ Việt Nam chỉ đạt hơn 5,6 tỉ USD. Ở chiều ngược lại, Canada là nhà đầu tư lớn thứ 14 tại Việt Nam. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỉ USD trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn: “Chúng tôi có đầy đủ các điều kiện nhà đầu tư yêu cầu“. Ảnh: Xuân Nhàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn: “Chúng tôi có đầy đủ các điều kiện nhà đầu tư yêu cầu“. Ảnh: Xuân Nhàn.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương: Vị trí địa lý, giá trị lịch sử - nhân văn; hạ tầng kỹ thuật; nguồn nhân lực dồi dào; môi trường đầu tư thông thoáng; đội ngũ lãnh đạo và bộ máy hành chính chuyên nghiệp, giàu quyết tâm, luôn kiên trì phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

“Theo quy hoạch, tỉnh Bình Định có 15 khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 6.700ha, 68 cụm công nghiệp - gần 3.500ha, trong đó, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP gần 1.400ha, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhất các điều kiện đầu tư.

Bằng tất cả nhiệt thành và tâm huyết, tôi trân trọng đề nghị Hội doanh nhân Việt Nam – Canada làm cầu nối đưa doanh nghiệp, nhà đầu tư Canada đến Bình Định để cùng gặt hái thành công”, ông Tuấn kêu gọi.

Nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Nguyễn Quang Trung phát biểu. Ảnh: Xuân Nhàn.
Nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Nguyễn Quang Trung phát biểu. Ảnh: Xuân Nhàn.

Nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Nguyễn Quang Trung chia sẻ: “Canada có tiêu chuẩn rất khắt khe về đầu tư, thương mại. Tuy nhiên, nếu biết phát huy lợi thế, doanh nghiệp Việt Nam có thể thành công ở đất nước có diện tích rộng thứ 3 thế giới này. Một số doanh nghiệp trong nước, thậm chí đã đầu tư vào lĩnh vực tiên phong, ưu tiên của Canada như Vinfast, FPT, Vinastone, chưa kể nhiều doanh nghiệp Canada gốc Việt có chỗ đứng ổn định như Dan-D-Pak, Supermarket 88, Henlong supermarket, Lucky Supermarket...”.

25 năm trước, ông Dan On, nay là Chủ tịch VCBA, được mời về Việt Nam tìm cơ hội phát triển. Chọn Becamex Bình Dương mở nhà máy chế biến hạt điều với công nghệ tối tân nhất lúc bấy giờ, Dan On nay đã là tên tuổi lớn của ngành nghề chế biến, xuất khẩu các loại hạt nói chung. Từ 6ha ban đầu, cụm nhà máy của ông mở rộng lên 12ha, vốn đầu tư 150 triệu USD, doanh thu 300 triệu USD/năm, trở thành hạt nhân chuỗi giá trị gia tăng của nhiều bạn hàng, đối tác.

Chủ tịch VCBA Dan On: “Tiềm năng hợp tác đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada rất lớn“. Ảnh: Xuân Nhàn.
Chủ tịch VCBA Dan On: “Tiềm năng hợp tác đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada rất lớn“. Ảnh: Xuân Nhàn.

Ông Dan On nhận xét: Tiềm năng hợp tác đầu tư, thương mại giữa các doanh nghiệp Bình Định và Canada rất lớn. “Từ bài học thành công ở hai đất nước, cá nhân tôi cũng như VCBA rất sẵn lòng bắc nhịp cầu chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, xúc tiến đầu tư, trợ giúp thủ tục pháp lý cho đồng nghiệp từ hai phía”, ông Dan On cam kết.

Doanh nhân Canada gốc Việt Nguyễn Hoài Bắc hưởng ứng: “Sự tồn tại của cộng đồng doanh nhân Canada gốc Việt là một lợi thế cho những ai muốn làm ăn, buôn bán hai chiều”. Ông gợi ý nhóm lĩnh vực cần quan tâm, đặc biệt là giao nhận, vận chuyển, ký gửi, giới thiệu sản phẩm.

Giám đốc Sở Công Thương Bình Định Ngô Văn Tổng thông tin, từ khi CPTPP có hiệu lực, xuất khẩu từ Bình Định sang Canada tăng 4 lần, từ 4,1 triệu USD năm 2018 lên trên 17,2 triệu USD năm 2023. Riêng 2022 đạt 23,9 triệu USD. Hàng hóa Bình Định xuất sang Canada chủ yếu là hải sản, gỗ tinh chế nội ngoại thất, sản phẩm may mặc, sản phẩm từ chất dẻo. “Kết quả còn khá khiêm tốn, thị phần chưa tương xứng tiềm năng”, ông Tổng nhìn nhận.

Giám đốc Sở Công thương Bình Định Ngô Văn Tổng: “Xuất khẩu từ Bình Định sang Canada còn khiêm tốn, thị phần chưa tương xứng tiềm năng“. Ảnh: Xuân Nhàn.
Giám đốc Sở Công Thương Bình Định Ngô Văn Tổng: “Xuất khẩu từ Bình Định sang Canada còn khiêm tốn, thị phần chưa tương xứng tiềm năng“. Ảnh: Xuân Nhàn.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bình Định công bố danh mục dự án mời gọi đầu tư, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, chính sách khuyến công, chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường…

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Ẩm thực Bình Định gây ngỡ ngàng cho thực khách

Xuân Nhàn |

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Bình Ðịnh lần I trong khuôn khổ Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 để lại nhiều dư vị ngọt ngào.

Tỉ phú Thái Lan hỗ trợ Bình Định thu hút đầu tư

Xuân Nhàn |

Ngày 25.3, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định thông tin, tỉ phú Thái Lan, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư 2024.

Bình Định đón 500 nhà đầu tư nước ngoài đến tìm cơ hội làm ăn

Xuân Nhàn |

Chiều 18.3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Quy Nhơn vào 29.3 tới với sự tham dự của 500 đại biểu đến từ nhiều quốc gia, châu lục.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

Nhiều địa phương gồng mình trước vấn nạn ô nhiễm rác thải

Nhóm PV |

Rác thải đang trở thành vấn nạn, ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, đe dọa sự phát triển vững của mỗi địa phương. Để giải quyết triệt để vấn nạn này, cần sự hoàn thiện trong việc xử lý và tái chế rác thải.

5 tỉ phú đã đến Bình Định là ai?

Xuân Nhàn |

Theo nguồn tin của Lao Động, trưa 29.3, đã có 5 tỉ phú đặt chân đến Bình Định nhân Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 và dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Hai ngày liên tiếp, bầu trời Yên Bái giữa trưa tối đen như mực

Đinh Đại |

Hiện tượng trời tối đen như mực lại tiếp tục xảy ra vào buổi trưa tại một số huyện, thành phố của tỉnh vùng cao Yên Bái.

Xuất hiện cá heo bơi giữa lòng vịnh Hạ Long

Đoàn Hưng |

Sáng 29.3, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Youtube xuất hiện hình ảnh và clip ghi lại cảnh một con cá heo được cho là đang bơi tại vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ẩm thực Bình Định gây ngỡ ngàng cho thực khách

Xuân Nhàn |

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Bình Ðịnh lần I trong khuôn khổ Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 để lại nhiều dư vị ngọt ngào.

Tỉ phú Thái Lan hỗ trợ Bình Định thu hút đầu tư

Xuân Nhàn |

Ngày 25.3, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định thông tin, tỉ phú Thái Lan, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư 2024.

Bình Định đón 500 nhà đầu tư nước ngoài đến tìm cơ hội làm ăn

Xuân Nhàn |

Chiều 18.3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Quy Nhơn vào 29.3 tới với sự tham dự của 500 đại biểu đến từ nhiều quốc gia, châu lục.