Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,2%, lên mức 82,99 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1%, lên mức 76,32 USD/thùng.
Biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chỉ ra rằng, phần lớn các quan chức Fed vẫn có quan điểm về lạm phát và điều kiện thị trường lao động thắt chặt, báo hiệu việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa.
Triển vọng tăng lãi suất đã hỗ trợ và khiến đồng USD trải nghiệm tuần tăng thứ 4 liên tiếp. Chỉ số USD hiện tăng khoảng 2,5% trong tháng.
Jim Ritterbusch của Công ty tư vấn Ritterbusch and Associates cho biết, dù nguồn cung của Nga bị hạn chế là nhân tố để tăng giá, nhưng việc tăng lãi suất của Mỹ sẽ là trở ngại lớn đối với sự bền vững của giá dầu.
Một yếu tố khác cũng tác động tới giá dầu trong phiên này là nhu cầu đối với dầu thô theo mùa tại Mỹ xuống thấp hơn do các nhà máy lọc dầu đang trong mùa bảo dưỡng.
Theo Công ty nghiên cứu năng lượng IIR, công suất lọc dầu của Mỹ dự kiến sẽ tạm thời giảm khoảng 1,44 triệu thùng mỗi ngày do ngưng hoạt động.
Cùng với đó, theo chuyên trang theo dõi chuyến bay FlightAware.com, một trận bão tuyết lớn ở vùng đồng bằng phía Bắc và Midwest nước Mỹ cũng ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu. Khoảng 3.500 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy trên toàn nước Mỹ cho đến nay.
Về nguồn cung, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 7,6 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 17.2, nhiều hơn gấp 3 lần kỳ vọng của các nhà phân tích.
Tuy nhiên ở chiều ngược lại, JP Morgan cho biết, giá dầu trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ giảm xuống mức 70 USD/thùng thay vì tăng khi tăng trưởng toàn cầu mạnh lên và lượng hàng tồn kho dư thừa.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25.2 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.542 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.443 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.806 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.846 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.251 đồng/kg.