5 bước lập quỹ dự phòng để "cứu cánh" trong tài chính gia đình

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, trong tài chính hôn nhân, quỹ dự phòng là điều quan trọng, cần sự quyết định chung của cả hai vợ chồng.

Khi xác định bước vào hôn nhân đồng nghĩa với việc trở thành người trưởng thành, tự lập và sẵn sàng cho một cuộc sống riêng. Do đó việc cả 2 vợ chồng cần chủ động chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống sắp tới là một điều cần thiết, đặc biệt là khía cạnh tài chính.

Nhiều chi phí cần chuẩn bị trước khi về một nhà có thể kể ra như: thủ tục truyền thống (dạm ngõ, hỏi, cưới...), khám tiền hôn nhân, tiêm ngừa, bảo hiểm thai sản, chi phí cho chỗ ở, khoản dự phòng nhất định liên quan đến những rủi ro về sức khỏe, công việc...

Theo bà Lưu Thanh Thảo - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, để minh bạch trong tài chính hôn nhân, cả 2 người cần ngồi lại cùng nhau rà soát tình hình tài chính hiện tại, và thiết lập mục tiêu tài chính ngắn cũng như dài hạn để cùng nhau phấn đấu.

"Cân đối thu chi hàng tháng, phân chia trách nhiệm tài chính, ai sẽ chi trả cho khoản nào hay đóng góp bao nhiêu vào các khoản chi chung của gia đình, làm tốt công tác quản lý chi tiêu thì sẽ có dư, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư. Để có thể đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hiệu quả thì cần tìm hiểu thông tin hoặc sẽ cần một chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân để có thể giúp bạn tiết kiệm được thời gian công sức cũng như tránh như sai lầm trong đầu tư.

Thiết lập nguyên tắc trong việc thảo luận và đưa ra các quyết định tài chính, tránh đổ lỗi cho nhau khi kết quả không được như ý, vì quyết định là quyết định chung của cả hai vợ chồng" - bà Thảo nói.

Ảnh: Anh Kiệt
Bà Lưu Thanh Thảo cho rằng trong tài chính hôn nhân, quỹ dự phòng là điều quan trọng. Ảnh: Anh Kiệt

Bà Lưu Thanh Thảo cho biết, có khá nhiều khoản cần chuẩn bị và dự phòng vì kế hoạch tài chính toàn diện là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, không chỉ là bản thân mà còn là người phụ thuộc, không chỉ ở hiện tại mà còn là tương lai. Có thể tóm tắt các bước cần xây dựng quỹ dự phòng cho hôn nhân bao gồm:

- Lập danh sách các công việc cần chuẩn bị

- Rà soát tình hình tài chính hiện tại của cả 2

- Lập dự phòng cho các chi phí liên quan đến thai sản, sức khỏe bản thân và người phụ thuộc

- Chuẩn bị nơi ở, tài chính cho việc thuê/vay mua nhà và khả năng chi trả lãi vay

- Thiết lập mục tiêu tài chính sau kết hôn, quản lý chi tiêu và cùng ra quyết định đầu tư để bắt đầu xây dựng tài chính gia đình. Thiết lập các quy tắc trao đổi, thống nhất và đưa ra quyết định về tài chính.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Sinh viên mới ra trường có nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Nhóm PV |

Đặc điểm chung của hầu hết các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường là tuổi đời trẻ và thu nhập chưa cao. Do đó chuyên gia cho rằng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà các bạn tham gia cần có mức phí vừa đủ, không gây áp lực lên tình hình tài chính hiện tại mà vẫn có thể bảo vệ được các quyền lợi chính yếu.

Tài chính thông minh: Tối ưu thuế thu nhập cá nhân nhờ giảm trừ gia cảnh

Nhóm PV |

Trong các phương án mà người nộp thuế có thể sử dụng để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, đăng ký giảm trừ người phụ thuộc được xem là cách giảm thuế tối ưu nhất hiện nay. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng nắm rõ ai là đối tượng được đăng ký người phụ thuộc, hay nên đăng ký thời điểm nào để được tính giảm trừ cho năm quyết toán thuế hiện tại.

Cần quỹ dự phòng trước khi quyết định đầu tư cho kế hoạch hưu trí

Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT |

Khi chuẩn bị kế hoạch hưu trí, bạn cần có những nguồn thu nhập thụ động đủ để bù đắp cho chi tiêu. Trong đó, đầu tư là một trong những kênh phù hợp.

Trực tiếp bóng chuyền nữ U20 Việt Nam 2-1 U20 Kazakhstan: Set 4

NHÓM PV |

Trực tiếp bóng chuyền nữ U20 Việt Nam và U20 Kazakhstan tại giải U20 châu Á 2024, diễn ra vào lúc 15h30 hôm nay (6.7).

Cậu bé bị lạc ở ga tàu khi 3 tuổi trở thành tiến sĩ và hành trình 12 năm tìm cha mẹ ruột

NGUYỄN ĐẠT |

Sau 28 năm lưu lạc, từ đứa trẻ mồ côi bị lạc ở ga tàu đến nghiên cứu sinh, tiến sĩ ở Canada, chàng trai trẻ gốc Hoa đã gặp lại mẹ ruột sau 12 năm tìm kiếm, nhưng bố anh đã không còn.

Diễm Hằng "Nhật ký Vàng Anh": Tuổi trẻ trải qua đủ cung bậc cảm xúc nhưng tôi không hối tiếc

NHÓM PV |

Diễn viên Diễm Hằng được biết đến từ bộ phim sitcom dành cho thanh thiếu niên "Nhật ký Vàng Anh". Nữ diễn viên có buổi trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" về chặng hành trình trưởng thành đầy cảm xúc của mình.

Chiêu trò đằng sau những chương trình truyền hình thực tế

Thùy Trang |

Đằng sau những show truyền hình đình đám là góc khuất, khi nhà sản xuất sẵn sàng sử dụng chiêu trò, dàn dựng "drama" để thu hút, xoay hướng dư luận.

Phó Giám đốc, NSND Tự Long có đang làm khó mình ở Anh trai vượt ngàn chông gai?

Bình An |

NSND Tự Long xuất hiện cùng nhóm “Anh tài huyền thoại” biểu diễn trong tập 1 chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tài chính thông minh: Sinh viên mới ra trường có nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Nhóm PV |

Đặc điểm chung của hầu hết các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường là tuổi đời trẻ và thu nhập chưa cao. Do đó chuyên gia cho rằng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà các bạn tham gia cần có mức phí vừa đủ, không gây áp lực lên tình hình tài chính hiện tại mà vẫn có thể bảo vệ được các quyền lợi chính yếu.

Tài chính thông minh: Tối ưu thuế thu nhập cá nhân nhờ giảm trừ gia cảnh

Nhóm PV |

Trong các phương án mà người nộp thuế có thể sử dụng để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, đăng ký giảm trừ người phụ thuộc được xem là cách giảm thuế tối ưu nhất hiện nay. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng nắm rõ ai là đối tượng được đăng ký người phụ thuộc, hay nên đăng ký thời điểm nào để được tính giảm trừ cho năm quyết toán thuế hiện tại.

Cần quỹ dự phòng trước khi quyết định đầu tư cho kế hoạch hưu trí

Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT |

Khi chuẩn bị kế hoạch hưu trí, bạn cần có những nguồn thu nhập thụ động đủ để bù đắp cho chi tiêu. Trong đó, đầu tư là một trong những kênh phù hợp.