Hà Nội khởi động dự án xây dựng 19km đường gom cao tốc

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Huyện Thường Tín và Phú Xuyên đang chuẩn bị các thủ tục giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng đường gom phía Đông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài 19km, mức đầu tư gần 1.300 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của Lao Động, trong giai đoạn từ nay đến 2025, Hà Nội sẽ triển khai xây dựng đường gom phía Đông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên.

Công trình có chiều dài gần 19km, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Điểm đầu tuyến Km2+441,00 tại vị trí nút giao với Tỉnh lộ 427 thuộc xã Vân Tảo (huyện Thường Tín). Điểm cuối tuyến tại Km21+410,80 tại vị trí đầu cầu chui đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ra đường gom dân sinh của nút Đại Xuyên và đoạn đấu nối vào nút giao Đại Xuyên (Phú Xuyên).

Trong đó có 1 cầu vượt trực thông qua đường cao tốc với 3 nhánh tuyến dài khoảng 2,2km.

Dự án nhằm đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đồng thời, kết nối đồng bộ hệ thống đường giao thông trong khu vực với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Từ đó, phục vụ phát triển các khu, cụm và điểm công nghiệp phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với quy hoạch chung của huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên, quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên...

Để dự án sớm triển khai, ngày 10.10.2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường gom phía Đông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Phú Xuyên và Thường Tín.

Trong đó, tổng thể giải phóng mặt bằng ở huyện Thường Tín đi qua 9 xã với 192.333m2 và 6 xã của huyện Phú Xuyên với 233.564m2 đất các loại.

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết, đang gấp rút triển khai các bước thông báo cho cho 9 xã nắm bắt thông tin triển khai tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân có đất đai, tài sản liên quan đến vị trí cần giải phóng mặt bằng phối hợp thực hiện, đến sau ngày giao mốc giới là triển khai rà soát, xác minh, kiểm đếm, đối chiếu giấy tờ liên quan cụ thể…

Tại huyện Phú Xuyên, ông Đỗ Thành Công - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện - cho biết, ngày 1.4.2024, Trung tâm đã ký hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Đến nay, Phú Xuyên đang chờ các cơ quan của thành phố xác định mốc giới thực hiện dự án tại thực địa làm cơ sở để lập bản đồ phục vụ công tác giải phóng dự án.

Qua đó làm căn cứ phê duyệt bản đồ và ban hành thông báo thu hồi đất đến từng tổ chức, cá nhân có đất nằm trong diện bị thu hồi thực hiện dự án. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 4.2024, các sở ngành liên quan sẽ xác định và giao mốc giới.

Khi hoàn thành việc giao mốc giới tuyến đường, UBND huyện Phú Xuyên sẽ quyết liệt vào cuộc giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và nhà thi công dự án.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường hơn 5.200 tỉ đồng ở Hà Nội ra sao sau 6 tháng thi công?

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Mặt bằng giao chậm khiến dự án đường nối Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình dài 6,7km, vốn đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng khởi công 6 tháng mới bắt đầu triển khai những hạng mục đầu tiên.

Hiện trạng dự án gần 500 tỉ đồng ở Hà Nội đang "đắp chiếu" chờ mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thi công gần 4 năm nhưng tuyến đường gần 3km nối ba xã ở huyện Hoài Đức đến nay vẫn chưa xong. Dự án hiện đã tạm dừng thi công để chờ giải phóng mặt bằng.

Đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang: Nơi xuống cấp, nơi bị lấn chiếm

Vân Trường |

Đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khu vực đã xuống cấp nghiêm trọng, một số khu vực khác thì bị lấn chiếm làm quán bia, hàng rong nguy cơ mất an toàn giao thông.

UBND tỉnh Quảng Nam kháng cáo bản án của Tòa án nhân dân tỉnh

Hoàng Bin |

Bị xử thua kiện trong vụ án hành chính do 1 công dân khởi kiện, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh này.

Dân tố sống khổ bên mỏ đá ô nhiễm, chính quyền dửng dưng: “Cũ rồi"

Nhóm PV |

Cao Bằng - Mỏ đá Nà Cháo (xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng) trong quá trình hoạt động đã mang tới nhiều phiền toái cho người dân.

Sở Du lịch Bình Định nói gì về việc xây cầu kính ngắm bình minh tại Eo Gió?

Hoài Phương |

Về việc xây dựng đáy cầu kính để phục vụ du khách ngắm bình minh tại khu du lịch Eo Gió (TP Quy Nhơn), lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định cho rằng, đây là ý tưởng mới, sản phẩm du lịch chưa từng có ở Bình Định.

Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được xét tư cách dự thầu vàng như thế nào?

Minh Ánh |

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), phiên đấu thầu vàng miếng ngày mai (ngày 22.4) sẽ có 15 đơn vị tham gia là các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Bé lớp 1 ở Mù Cang Chải nói bị cô giáo đánh tím 2 mắt

Đinh Đại |

Yên Bái - Cơ quan chức năng xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải đang tiến hành xác minh vụ việc một học sinh trên địa bàn nói bị cô giáo đánh với nhiều vết bầm tím trên mặt.

Tuyến đường hơn 5.200 tỉ đồng ở Hà Nội ra sao sau 6 tháng thi công?

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Mặt bằng giao chậm khiến dự án đường nối Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình dài 6,7km, vốn đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng khởi công 6 tháng mới bắt đầu triển khai những hạng mục đầu tiên.

Hiện trạng dự án gần 500 tỉ đồng ở Hà Nội đang "đắp chiếu" chờ mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thi công gần 4 năm nhưng tuyến đường gần 3km nối ba xã ở huyện Hoài Đức đến nay vẫn chưa xong. Dự án hiện đã tạm dừng thi công để chờ giải phóng mặt bằng.

Đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang: Nơi xuống cấp, nơi bị lấn chiếm

Vân Trường |

Đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khu vực đã xuống cấp nghiêm trọng, một số khu vực khác thì bị lấn chiếm làm quán bia, hàng rong nguy cơ mất an toàn giao thông.