Bến xe Tây Bắc ngày cuối nghỉ lễ vắng vẻ

Nhóm PV |

Ngày 3.5, PV Báo Lao Động đã tiến hành khảo sát tại một số bến xe khách ở các tỉnh Tây Bắc. Theo ghi nhận, hoạt động vận tải diễn ra bình thường, không có đột biến.

Cụ thể, tại Sa Pa (tỉnh Lào Cai), các hoạt động của những nhà xe về cơ bản vẫn giữ nguyên nhịp độ, hành khách dịp này đến Sa Pa đa phần đã đặt tour từ trước nên lịch trình diễn ra bình thường.

Tại điểm bán vé của hãng xe Interbus, PV ghi nhận cảnh tấp nập hành khách xếp hàng ra vào mua vé. Cầm trên tay tấm vé xe vừa mua tuyến Sa Pa - Hà Nội, anh Lê Văn Tâm (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ năm nay, tôi ở Sa Pa trọn vẹn, hôm nay về lại thủ đô để ngày mai đi làm. Chiều ngược lại, tôi thấy vẫn có người lên Sa Pa để đi chơi hết hôm nay”.

 
Tại điểm bán vé Nhà xe Sao Việt (Sa Pa), khách vẫn tấp nập ra vào mua vé để trở về Hà Nội cũng như di chuyển các tỉnh.

Xếp hành lý cho khách xong, phụ xe Hoàng Văn Vĩ (38 tuổi, quê Lào Cai) cho hay: “Những ngày này, chúng tôi khá bận rộn khi đón nhiều đoàn khách du lịch, đưa khách đến các điểm du lịch vui chơi. Riêng trong dịp lễ, tôi cùng lái xe đã phục vụ trên 15 đoàn khách (30 khách/đoàn). Tuy nhiên, Sa Pa thì lúc nào cũng đông, lượng khách như vậy là bình thường, có đông lên nhưng không đột biến".

Theo báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng thị xã Sa Pa, tổng lượt khách đến Sa Pa từ ngày 29.4 - 3.5 ước đạt trên 103 nghìn lượt tham quan. Để phục vụ lượt du khách kỷ lục này, các đơn vị vận tải trên địa bàn sẽ phải hoạt động rất hiệu quả, nhịp nhàng.

 
Bến xe khách ở Sa Pa (Lào Cai) cơ bản vẫn đông nhộn nhịp. Ảnh: An Trịnh

Còn tại tỉnh Điện Biên, theo ghi nhận của PV, tại Bến xe khách tỉnh Điện Biên, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn có phần vắng vẻ.

Lý giải cho điều này, nhiều lái xe khách đường dài cho biết, sở dĩ bến xe vắng khách vì hiện nay hầu hết hành khách đặt hàng qua số điện thoại của các nhà xe mà không mua vé tại bến. Do vậy, đến giờ xuất bến, các chủ xe làm thủ tục rồi đón khách ở các điểm đã hẹn.

Bên cạnh đó, các xe khách từ Hà Nội và các tỉnh về bến xe Điện Biên cũng chỉ có lèo tèo vài khách trên xe. Lý do cũng được các nhà xe giải thích là đã trả khách dọc đường - mặc dù hầu hết xe khi xuất phát đều đủ khách.

 
Tại Bến xe khách tỉnh Điện Biên, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn có vẻ đìu hiu. Ảnh: Văn Thành Chương

Đại diện Ban quản lý Bến xe khách tỉnh Điện Biên cho hay, hiện nay, toàn bến có khoảng 300 đầu xe khách. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, các xe vẫn hoạt động đầy đủ, bảo đảm nhu cầu đi lại của hành khách.

“Từ ngày 28.4 đến ngày 3.5, Ban quản lý Bến xe khách tỉnh Điện Biên đã bố trí tăng cường tổng số 18 chuyến xe khách đi tuyến ngoại tỉnh. Trong đó, riêng ngày 3.5, các đơn vị vận tải đăng ký tăng cường 6 chuyến theo nhu cầu đi lại của hành khách” - vị đại diện Ban quản lý Bến xe khách nói.

Trên thực tế, đặc biệt là vào thời điểm sân bay Điện Biên tạm thời đóng cửa, nhu cầu di chuyển bằng xe khách lại tăng không đáng kể. Đại diện Bến xe khách tỉnh Điện Biên cho rằng, nguyên nhân do lượng lớn người dân lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân, gia đình.

Video ghi nhận tại Bến xe khách Thành phố Sơn La. Video: Minh Nguyễn

Tương tự tại tỉnh Sơn La, hoạt động vận tải hành khách diễn ra bình thường. Theo đại diện Công ty Cổ phần bến xe khách Sơn La, lượng khách trong những ngày lễ có tăng nhưng không cao. Chủ yếu khách về các tỉnh miền xuôi thường đi vào khung giờ đêm.

Ông Lê Anh Dũng - Công ty xe khách Xuân Long (đơn vị vận tải ở Tây Bắc) - cho biết, giá vé trong dịp nghỉ lễ không tăng. Còn lượng hành khác cũng bình thường do người dân lựa chọn đi bằng phương tiện các nhân hoặc đi theo hình thức tour.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

2 xe khách đấu đầu nhau trên Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Sơn La - Trời mưa lớn, đường trơn trượt khiến 2 xe khách mất lái, đấu đầu nhau trên Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Pha Đin.

Về quê ngày nghỉ lễ 30.4, người dân nơm nớp lo bị xe khách nhồi nhét

MINH HÀ |

Chiều tối nay (28.4) rất đông người dân ngoại tỉnh làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đợi xe khách về với gia đình. Vì trong ngày cao điểm, nỗi lo lớn nhất của họ là tình trạng xe khách đường dài nhồi nhét, chở người quá quy định.

Khánh Hòa: Xe khách chở 23 người bốc cháy trên Quốc lộ 1

Phương Linh |

Đang lưu thông trên QL1, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, chiếc xe khách giường nằm đang chở 23 người bỗng bốc cháy dữ dội.

Danh tính 5 vận động viên Việt Nam dính doping tại SEA Games 31 được công bố

MINH PHONG |

Trước thềm lễ khai mạc SEA Games 32, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm 4.5 vừa qua đã công bố danh tính các vận động viên dính doping tại SEA Games 31.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Chứng khoán: Thị trường khó hồi phục khi dòng tiền đầu cơ dịch chuyển

Gia Miêu |

Áp lực bán đang đè nén thị trường chứng khoán và đã chuyển thành vùng kháng cự kìm hãm sự hồi phục của thị trường.

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt mở rộng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, nắng nóng mở rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn phía Đông Bắc Bộ khoảng 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi trên 39 độ C.

2 xe khách đấu đầu nhau trên Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Sơn La - Trời mưa lớn, đường trơn trượt khiến 2 xe khách mất lái, đấu đầu nhau trên Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Pha Đin.

Về quê ngày nghỉ lễ 30.4, người dân nơm nớp lo bị xe khách nhồi nhét

MINH HÀ |

Chiều tối nay (28.4) rất đông người dân ngoại tỉnh làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đợi xe khách về với gia đình. Vì trong ngày cao điểm, nỗi lo lớn nhất của họ là tình trạng xe khách đường dài nhồi nhét, chở người quá quy định.

Khánh Hòa: Xe khách chở 23 người bốc cháy trên Quốc lộ 1

Phương Linh |

Đang lưu thông trên QL1, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, chiếc xe khách giường nằm đang chở 23 người bỗng bốc cháy dữ dội.