Vụ học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan: Lỗi không chỉ ở giáo viên

Vân Trang |

Theo ý kiến chuyên gia giáo dục, vụ học sinh lớp 1 không được ăn liên quan thể hiện sự thiếu tinh tế trong cách ứng xử của cả phụ huynh và nhà trường.

Mới đây, việc bé lớp 1 phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Vụ việc xảy ra ở lớp 1C, Trường Tiểu học Gia Lương (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Tình huống nảy sinh khi một phụ huynh của lớp không đóng tiền liên hoan cuối năm cho con, phụ huynh lớp này chỉ mua 31 suất gà rán kèm khoai tây chiên và xúc xích, trị giá 40.000 đồng/suất (lớp có 32 học sinh).

Theo thông tin quyết toán quỹ lớp của Ban phụ huynh, trong năm học, mỗi phụ huynh đóng 100.000 đồng và chỉ có 31 phụ huynh tham gia. Ảnh: PHCC
Theo thông tin quyết toán quỹ lớp của Ban phụ huynh, trong năm học, mỗi phụ huynh đóng 100.000 đồng và chỉ có 31 phụ huynh tham gia. Ảnh: PHCC

Trong quá trình tổ chức liên hoan, em N đã cùng các bạn trong lớp ăn bánh gato và bánh kẹo khác; riêng đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên, em N không có suất ăn riêng, song có ăn cùng các bạn.

Sau buổi liên hoan, mẹ em N là chị Vũ Thị Sim (trú tại thôn Cộng Hoà, xã Gia Lương) đã đăng thông tin trên Facebook cá nhân cho rằng, con mình “không được suất ăn” trong buổi liên hoan lớp. Thông tin này đã được nhiều tài khoản Facebook chia sẻ và báo chí đăng tải.

TS Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - chuyên gia giáo dục, đánh giá vụ việc học sinh lớp 1 tại không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ thể sự thiếu tinh tế trong cách hành xử của cả phụ huynh, giáo viên và nhà trường.

Theo bà Hương, trong môi trường giáo dục, nếu có những hoạt động đồng thuận đại đa số thì phụ huynh nên cân nhắc chấp thuận thực hiện.

“Khi mình không thực hiện theo ý kiến của đại đa số thành viên, chính mình đã làm khó tập thể, gây ảnh hưởng lớn đến từng thành viên, và đặc biệt là chính con mình. Hơn nữa, khi phụ huynh đưa thông tin của lớp lên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các học sinh khác trong lớp vì vi phạm quy định bảo mật thông tin cá nhân trên mạng. Điều này sẽ có thể trở thành 1 vật cản ảnh hưởng đến môi trường học tập tại nhà trường của các con khi vụ việc trở nên quá mức ầm ĩ” - bà Hương bày tỏ quan điểm.

Còn về phía giáo viên, chuyên gia giáo dục này cho rằng, khi lấy ý kiến phụ huynh, nếu lớp có hiện tượng phụ huynh không đồng thuận thì nên chuyển sang hoạt động khác, có thể là hoạt động không thu phí.

“Nhà trường có rất nhiều cách để các con có thể có ngày vui bế giảng. Kể cả muốn liên hoan thì có thể hô hào các con tự thu gom giấy vụn đồ cũ bán để lấy tiền liên hoan cũng được. Liên hoan văn nghệ cũng rất vui. Ăn bánh kẹo chung cũng thoải mái, không nhất thiết phải ăn uống nhiều tiền” - TS Vũ Thu Hương phân tích.

Từ vụ việc không mong muốn trên, TS Vũ Thu Hương cho rằng, mâu thuẫn giữa các bên (nhà trường, giáo viên, phụ huynh) cần được xử lí khéo léo để tránh gây áp đối với cả học sinh, phụ huynh, giáo viên.

“Với vai trò là cơ quan quản lí, Bộ GDĐT không nên can thiệp quá sâu vào các hoạt động phi học tập nếu không thực sự cần thiết. Việc mâu thuẫn giữa các bên chỉ cần chỉ đạo nhà trường đứng ra hòa giải là phù hợp, can thiệp quá mức sẽ gây áp lực lớn đến giáo viên và ảnh hưởng đến môi trường nhà trường” - bà Hương nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở GDĐT Hải Dương cho biết, đã yêu cầu Phòng GDĐT huyện Gia Lộc chỉ đạo Trường Tiểu học Gia Lương làm việc với cha mẹ học sinh để được chia sẻ, thông cảm; tổ chức rút kinh nghiệm chung trong công tác quản lý.

Đồng thời, cũng nhắc nhở, lưu ý các nhà trường trên địa bàn tỉnh có biện pháp quản lý phù hợp, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa thi đánh giá tư duy đợt 4 đạt 95,65/100 điểm

Vân Trang |

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm thi đánh giá tư duy đợt 4 năm 2024.

Bộ GDĐT thông tin chính thức vụ bé gái lớp 1 ngồi nhìn bạn ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ

Tường Vân |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vụ việc bé lớp 1 phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, trong đó có những ý kiến, đánh giá, nhận định thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng đối với ngành giáo dục.

Tin buồn

Báo Lao Động |

Đảng ủy, Ban Biên tập, Báo Lao Động và gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

Trẻ mầm non 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình không qua khỏi

TRUNG DU |

Thái Bình - Bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 được xác định đã tử vong trên xe, trước khi được đưa vào viện cấp cứu.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

Việt Dũng |

Ông Phạm Hồng Phú - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam cùng hai lãnh đạo bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm trong quản lý tài sản Nhà nước.

Bộ Công an tiếp tục cử 2 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Abyei

Việt Dũng |

Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh là 2 sĩ quan công an nhân dân được Bộ Công an cử đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei).

Ngày đêm vá sạt lở, cố gắng thông hầm đường sắt qua Phú Yên theo dự kiến

Hoài Luân |

Phú Yên - Đến chiều 29.5, 150 công nhân cùng các thiết bị máy móc hiện đại nhất vẫn đang triển khai các biện pháp thi công khắc phục sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, sớm thông hầm theo thời gian dự kiến.

Tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh 5 năm 6 tháng tù

Nhóm PV |

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 29.5, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt các mức án đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và đồng phạm.

Thủ khoa thi đánh giá tư duy đợt 4 đạt 95,65/100 điểm

Vân Trang |

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm thi đánh giá tư duy đợt 4 năm 2024.

Bộ GDĐT thông tin chính thức vụ bé gái lớp 1 ngồi nhìn bạn ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ

Tường Vân |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vụ việc bé lớp 1 phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, trong đó có những ý kiến, đánh giá, nhận định thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng đối với ngành giáo dục.