Vì sao nhiều học sinh chọn ngành báo chí, truyền thông?

ANH ĐỨC |

Điểm chuẩn cao chót vót là minh chứng cho sức hút của nhóm ngành báo chí, truyền thông trong mùa tuyển sinh năm 2024.

Điểm chuẩn cán mốc 29 điểm

Tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Quan hệ công chúng có điểm chuẩn cao nhất là 29,1 điểm (khối C00). Ngành Báo chí của trường cũng có điểm chuẩn rất cao, lên đến 29,03 điểm. Như vậy, thí sinh phải đạt gần 10 điểm mỗi môn mới có thể đậu vào 2 ngành này.

Cùng với đó, ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao có mức điểm chuẩn tăng 0,59 điểm so với năm ngoái, cán mốc 29,05 điểm ở khối C00.

Ngành Báo chí tại các trường đại học có tiếng khác cũng có mức điểm chuẩn trên 28 điểm. Cụ thể, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, ngành Báo chí dẫn đầu điểm chuẩn với 28,9 điểm (khối C00). Ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM có điểm chuẩn khối C00 là 28,8 điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã công bố điểm chuẩn năm 2024 theo hai thang điểm 30 và 40. Ở thang điểm 30, ngành truyền thông đa phương tiện lấy cao nhất với 28,25 ở tổ hợp C15 (Ngữ Văn, Toán học và Khoa học xã hội). Tiếp đó là ngành Truyền thông đại chúng, cũng ở tổ hợp này, với 28,05 điểm.

Điểm chuẩn nhóm ngành Báo chí - Truyền thông ở mức cao cho thấy sức hút của các ngành này với thí sinh. Ảnh: Vân Trang
Điểm chuẩn nhóm ngành Báo chí - Truyền thông ở mức cao cho thấy sức hút của các ngành này với thí sinh. Ảnh: Vân Trang

Giải mã sức hút

Chia sẻ với Lao Động, em Bùi Văn Lịch - học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - cho biết: "Em thấy rất nhiều bạn chọn theo học nhóm ngành Báo chí - Truyền thông. Tính riêng lớp em, khoảng gần 10 bạn đăng ký nguyện vọng vào các ngành này".

Tuy vậy, em cho biết, bản thân không chạy theo đám đông mà có sự cân nhắc kĩ lưỡng khi quyết định theo học ngành Truyền thông quốc tế.

"Đây là ngành em yêu thích bởi sự năng động, đa dạng của nó. Đồng thời, em nhận thấy cơ hội việc làm của ngành học rất rộng mở và em cũng cân nhắc đến yếu tố thu nhập sau khi ra trường" - em nói và cho biết, gia đình cũng tôn trọng và ủng hộ lựa chọn này của em.

Nam sinh nói thêm, trong tương lai, bản thân mong muốn tìm kiếm việc làm trong mảng truyền thông, quan hệ công chúng tại các công ty, doanh nghiệp...

Cũng đặt nguyện vọng vào nhóm ngành Báo chí - Truyền thông của hàng loạt trường danh tiếng, em Nguyễn Hồng Ngọc - học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) - cho hay, các ngành này có tiềm năng lớn trong tương lai, đặc biệt trong thời đại số như hiện nay.

"Bản thân em cũng muốn thử sức ở những lĩnh vực có nhiều khía cạnh để khai thác và năng động như báo chí, truyền thông... Cơ hội việc làm của nhóm ngành này cũng rộng mở" - nữ sinh nói.

Hồng Ngọc chia sẻ, ban đầu gia đình em có chút lo ngại khi em lựa chọn nhóm ngành này và tư vấn em theo học những ngành khác như Sư phạm. Tuy nhiên, sau khi cả gia đình cùng bàn bạc, tìm hiểu kĩ về ngành Truyền thông, bố mẹ đã hiểu hơn và cho em tự quyết định ngành học của mình.

Học sinh đổ xô đăng ký các ngành Báo chí - Truyền thông khiến Hồng Ngọc đôi chút lo lắng về sự bão hòa và cạnh tranh của ngành nghề sau khi ra trường. "Tuy nhiên, em nghĩ rằng, nếu bản thân có đủ đam mê và có kiến thức, kĩ năng tốt trong lĩnh vực này thì em vẫn sẽ tìm được hướng đi phù hợp cho bản thân trong tương lai" - em nói.

Thí sinh theo dõi điểm chuẩn ngành báo chí, truyền thông năm 2024 TẠI ĐÂY.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2024

Vân Trang |

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 cao nhất là 38,45 điểm (thang điểm 40).

Điểm chuẩn, thủ tục nhập học Trường Đại học Hà Nội năm 2024

ANH ĐỨC |

Trường Đại học Hà Nội đã công bố điểm chuẩn và thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông năm 2024 cao chót vót

Vân Trang |

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông năm 2024 của một số trường cao chót vót, gần chạm ngưỡng tuyệt đối.

Ngày 20.8, Thái Bình họp báo về sự cố điểm thi vào lớp 10

TRUNG DU |

Theo kế hoạch, từ 9h sáng 20.8, UBND tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Tác dụng ngược khi lợi dụng nghệ sĩ để PR phim

NGỌC DỦ |

Sự việc nhà làm phim "Ma da" bị chỉ trích vì lợi dụng tên tuổi của NSƯT Thành Lộc, Cẩm Ly để PR nhưng lại cắt gần hết cảnh quay của họ bị phản ứng dữ dội.

Nhà báo Anh kể trải nghiệm ngủ đêm trong hang Sơn Đoòng

Đan Thanh |

Cây bút du lịch của Daily Mail, Lauren Sharman gọi đêm ngủ trong Sơn Đoòng như nằm trong kén tối mịt và cô vẫn mong có cơ hội quay lại.

Khởi động dự án cao tốc 113km, vốn 56.300 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu dự án thành phần cao tốc Vành đai 4, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 8.2024.

Nga có hành động mới với cuộc điều tra Nord Stream của Đức

Thanh Hà |

Nga gửi khiếu nại tới Đức về cuộc điều tra Nord Stream. Đây là diễn biến mới nhất sau khi nghi phạm chính thoát khỏi vụ bắt giữ ở Ba Lan.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2024

Vân Trang |

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 cao nhất là 38,45 điểm (thang điểm 40).

Điểm chuẩn, thủ tục nhập học Trường Đại học Hà Nội năm 2024

ANH ĐỨC |

Trường Đại học Hà Nội đã công bố điểm chuẩn và thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông năm 2024 cao chót vót

Vân Trang |

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông năm 2024 của một số trường cao chót vót, gần chạm ngưỡng tuyệt đối.