Trường Đại học Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển 2023

Trà My |

Trường Đại học Thương mại năm 2023 vừa công bố điểm sàn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thí sinh chỉ cần đạt 20 điểm theo tổ hợp môn xét tuyển là có cơ hội trúng tuyển Trường Đại học Thương mại. Chi tiết điểm sàn xét tuyển như sau:

Điểm sàn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Trường Đại học Thương Mại
Điểm sàn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Trường Đại học Thương mại

Theo thông tin nhà trường, phương thức xét tuyển 100, 200, 402a, 402b, 500, 301 có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20 điểm. Tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo một trong số các tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển phải đạt từ 20 điểm trở lên.
Các phương thức xét tuyển 409, 410 có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20 điểm. Theo đó, tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (gồm môn Toán và môn Văn hoặc Lý hoặc Hoá) và điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế phải đạt từ 20 điểm trở lên.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Đại học Công nghiệp TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2023

Chân Phúc |

Ngày 19.7, Trường đại học Công nghiệp TPHCM đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2023 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thêm trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2023

Vân Trang |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2023.

18 trường đại học công bố điểm sàn năm 2023, cao nhất 22 điểm

Bích Hà |

Theo cập nhật của Lao Động đến tối 18.7, trên cả nước đã có 18 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm sàn năm nay dao động từ 14-22 điểm.

Nhà khách ủy ban bị bỏ hoang ở đất vàng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Nhà khách Hương Phong tọa lạc tại khu đất vàng trên Đại lộ Lê Lợi, TP Lai Châu có quy mô hoành tráng, diện tích lên đến 25.000m2. Thế nhưng công trình này lại đang bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Chung cư cao cấp ở Hà Nội giảm giá kịch sàn, miễn phí điện nước, khách thuê vẫn tháo chạy

Thu Giang |

Phân khúc chung cư cao cấp Hà Nội đang chứng kiến sự trầm lắng rõ rệt khi nhiều chủ nhà phải liên tục tăng chiết khấu, giảm giá thuê kịch sàn, thậm chí miễn phí cả điện nước hàng tháng vì ế ẩm.

Dự báo thời tiết hôm nay 21.7: Mưa dông vẫn bao trùm cả nước

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.7, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Giờ thứ 9: Cái giá của bạo hành - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong cuộc sống, có quá nhiều những chuyện khi nghe qua tôi có cảm giác vô cùng khó tin. Thế nhưng, đó lại là những câu chuyện có thật, đã từng xảy ra xung quanh chúng ta.

Tiệm bánh bình dân của Việt kiều đón hai Bộ trưởng Ngoại giao ở Singapore

Chí Long |

Quầy hàng của bà Kiều Hạnh, Việt kiều ở Singapore, là nơi Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan mời Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn dùng bữa trưa 18.7.

Đại học Công nghiệp TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2023

Chân Phúc |

Ngày 19.7, Trường đại học Công nghiệp TPHCM đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2023 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thêm trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2023

Vân Trang |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2023.

18 trường đại học công bố điểm sàn năm 2023, cao nhất 22 điểm

Bích Hà |

Theo cập nhật của Lao Động đến tối 18.7, trên cả nước đã có 18 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm sàn năm nay dao động từ 14-22 điểm.