Thái Nguyên sẽ bổ sung trên 210 tỉ đồng để thu hút giáo viên

Minh Hạnh |

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là khối mầm non và tiểu học, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Thống kê, năm năm học 2023-2024, tỉnh Thái Nguyên cần trên 22.000 biên chế giáo viên. Tuy nhiên, hiện các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên chỉ có 18.191 biên chế và còn thiếu 4.222 biên chế so với định mức quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo đủ định mức theo quy định và duy trì nâng cao chất lượng giáo dục.

Một tiết học của cô trò Trường Mầm non TP. Sông Công. Ảnh minh họa: Minh Hạnh
Một tiết học của cô trò Trường Mầm non 1-6 TP Sông Công. Ảnh minh họa: Minh Hạnh

Một trong những giải pháp là cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện thuê, khoán giáo viên giảng dạy trong điều kiện thiếu biên chế theo định mức. Tuy nhiên, số lượng giáo viên hợp đồng vẫn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số giáo viên.

Đồng thời tiến hành sắp xếp lại đơn vị trường học, giảm quy mô trường nhỏ lẻ, điểm trường, giúp cho học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập tốt hơn, giảm số lượng định mức giáo viên. Tuy nhiên, việc này cũng rất khó khăn vì đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt ít học sinh nếu xắp xếp lại sẽ khó thu hút học sinh đến trường.

Mặc dù đưa ra nhiều giải pháp nhưng số lượng giáo viên hợp đồng vẫn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số giáo viên.

Ngoài ra, cơ chế hợp đồng còn có nhiều bất cập bởi giáo viên dạy giờ nào mới được thanh toán kinh phí giờ đó, trong khi ngoài đứng lớp giảng dạy giáo viên còn phải làm nhiều việc khác để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Tại kỳ họp thứ XV (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa qua đã ban hành Nghị quyết về việc giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2023 - 2024.

Theo đó, sẽ bổ sung 2.916 hợp đồng với tổng kinh phí thực hiện khoảng trên 210 tỉ đồng. Trong đó, TP Thái Nguyên được giao số lượng hợp đồng nhiều nhất với 622 chỉ tiêu, tiếp đến là các huyện Đại Từ, Phú Bình và TP Phổ Yên.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thái Nguyên cho biết - cần tập trung vào 3 giải pháp chính, trong đó phải xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, giảm áp lực cho giáo viên để họ yêu ngành, yêu nghề; Tạo điều kiện cho những giáo viên đã nghỉ chế độ nhưng còn sức khỏe ký lại hợp đồng và cuối cùng là phải tăng thu nhập cho giáo viên.

Trong khi đó, theo Hiệu trưởng trường Mầm non 19-5, TP Thái Nguyên - Nguyễn Minh Thu, việc giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 sẽ tạo điều kiện để các thầy cô được hưởng mức lương như viên chức của ngành từ đó giúp cho các thầy, cô giáo yên tâm công tác.

“Ngoài các giải pháp nêu trên, để giảm áp lực, các trường cũng cần nâng cao chất lượng công tác dạy học”, cô Thu cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sống được bằng lương đã khó, giáo viên mầm non không dám mơ chuyện nhà cửa

MỸ LY |

Với mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng, nhiều giáo viên mầm non ở TP Cần Thơ không dám tính đến chuyện sửa chữa hay xây nhà. Theo đó, một số ở chung với cha mẹ chồng, một số khác đành chấp nhận trong mái nhà đã xuống cấp.

Kì vọng giáo viên "sống được bằng lương"

Vân Trang |

Theo ý kiến chuyên gia, nếu lương tăng, giáo viên sẽ sống được bằng lương, không phải tìm việc làm thêm, toàn tâm cống hiến cho ngành.

Chọn trường tư, thu nhập của giáo viên cũng không cao hơn nhiều

Mạnh Cường |

Nhìn vào mức lương thấp ở trường công, ngay khi mới ra trường, nhiều giáo viên trẻ đã lựa chọn trường tư thục để mong có thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, làm một thời gian, họ đã vỡ mộng bởi so với trường công, lương ở trường tư cũng chẳng khá hơn là mấy.

Bản tin công đoàn: Khoản phụ cấp giáo viên được hưởng sau cải cách lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều đại biểu quốc hội đồng tình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng nhà ở xã hội; Công nhân ở TP.HCM vui mừng khi được tăng ca trở lại; Nghiên cứu mức trợ cấp một lần cho người lao động đóng trên 30-35 năm bảo hiểm xã hội; Giáo viên sẽ còn được hưởng những loại phụ cấp nào sau cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?

Sợ hãi sống trong nhà bị nứt vỡ, nghiêng lún gần công trình thi công

ANH HUY - ANH VŨ |

Cuộc sống của nhiều nhà dân tại tổ dân phố số 2, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị đảo lộn vì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quá trình thi công công trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

Công an TPHCM điều tra dấu hiệu trốn thuế của Công ty Thành Bưởi

Anh Tú |

Ngày 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra tin báo về tội phạm của Cục Thuế TPHCM về vụ việc có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại Công ty Thành Bưởi địa chỉ tại 266 -268 Lê Hồng Phong, Quận 5, TPHCM.

Cải cách tiền lương đi cùng với tinh giản biên chế, đúng người, đúng việc

Vương Trần - Ngô Cường |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cùng với cải cách tiền lương, bộ máy Nhà nước sẽ tính đến việc tinh giản biên chế sao cho gọn nhẹ và phát huy từng cá nhân một. Từ đó, bảo đảm vị trí việc làm, đúng người đúng việc, đúng hưởng thụ.

Xác minh hàng loạt cây thông khoảng 20 năm tuổi bị chặt hạ rồi vùi lấp gốc

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế đang tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc những cây thông khoảng 20 năm tuổi bị đốn hạ.

Sống được bằng lương đã khó, giáo viên mầm non không dám mơ chuyện nhà cửa

MỸ LY |

Với mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng, nhiều giáo viên mầm non ở TP Cần Thơ không dám tính đến chuyện sửa chữa hay xây nhà. Theo đó, một số ở chung với cha mẹ chồng, một số khác đành chấp nhận trong mái nhà đã xuống cấp.

Kì vọng giáo viên "sống được bằng lương"

Vân Trang |

Theo ý kiến chuyên gia, nếu lương tăng, giáo viên sẽ sống được bằng lương, không phải tìm việc làm thêm, toàn tâm cống hiến cho ngành.

Chọn trường tư, thu nhập của giáo viên cũng không cao hơn nhiều

Mạnh Cường |

Nhìn vào mức lương thấp ở trường công, ngay khi mới ra trường, nhiều giáo viên trẻ đã lựa chọn trường tư thục để mong có thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, làm một thời gian, họ đã vỡ mộng bởi so với trường công, lương ở trường tư cũng chẳng khá hơn là mấy.

Bản tin công đoàn: Khoản phụ cấp giáo viên được hưởng sau cải cách lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều đại biểu quốc hội đồng tình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng nhà ở xã hội; Công nhân ở TP.HCM vui mừng khi được tăng ca trở lại; Nghiên cứu mức trợ cấp một lần cho người lao động đóng trên 30-35 năm bảo hiểm xã hội; Giáo viên sẽ còn được hưởng những loại phụ cấp nào sau cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?