Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại công ty Nhật Bản

HUYÊN NGUYỄN - CHÂN PHÚC |

Hơn 500 vị trí tuyển dụng của 16 doanh nghiệp Nhật Bản tại Hội chợ việc làm Nhật Bản 2022 là cơ hội để sinh viên đến gần hơn với doanh nghiệp.

Tìm kiếm cơ hội ngay khi là sinh viên

Là sinh viên năm tư, Nguyễn Thị Ánh Ngọc – ngành Ngôn Ngữ Nhật đến “Hội chợ việc làm Nhật Bản 2022” do Trường Đại học Mở TPHCM phối hợp tổ chức cùng các doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức vào ngày 29.10 với nhiều kỳ vọng. Ngọc chia sẻ mong muốn qua hội chợ sẽ giúp cô nàng sinh viên năm cuối tìm hiểu, chọn lựa được một việc làm phù hợp với năng lực của bản thân để vừa nâng cao trình độ tiếng Nhật, vừa có kinh nghiệm làm việc trong các tình huống thực tế và trải nghiệm công việc sau này.

“Em muốn tìm hiểu xem khi doanh nghiệp phỏng vấn thì sẽ như thế nào, yêu cầu ứng viên ra sao để có sự chuẩn bị sẵn sàng, tự tin trước khi đi làm việc chính thức. Em đã đăng ký 1 khoá thực tập bên Nhật để trải nghiệm trong môi trường việc làm, sau đó, nếu được mong có cơ hội làm việc tại doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam”, Ánh Ngọc chia sẻ.

Sinh viên nghe tư vấn của các doanh nghiệp. Ảnh: Chân Phúc
Sinh viên nghe tư vấn của các doanh nghiệp.

Còn Lê Viết Dũng – sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Thông tin đến ngày hội để tìm kiếm một số công ty tuyển dụng lập trình viên kỹ sư cầu nối, đúng với ngành học của mình. Dũng xác định, thị trường lao động tại Nhật Bản đang cần IT, vì thế mà chàng sinh viên mong muốn có cơ hội làm việc tại môi trường chuyên nghiệp này.

Doanh nghiệp cùng nhà trường đào tạo

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu – đơn vị G.A. Consultants Vietnam chia sẻ hiện tại lao động Việt Nam có thể làm việc tại các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam hoặc là sang làm tại Nhật Bản. Tại G.A. Consultants, làm việc tại Việt Nam sẽ mở rộng ở tất cả các lĩnh vực từ sản xuất, thương mại và thị trường, và gần đây một lĩnh vực đang hấp dẫn là IT. Mảng thứ 2 là giới thiệu kỹ sư làm việc tại Nhật.

Theo bà Giàu, ngoài kiến thức chuyên môn có liên quan,sinh viên nên trang bị tiếng Nhật - đây là kỹ năng có thể giúp cho mình làm tốt công việc của mình hơn. Các công ty của Nhật cũng chú trọng về sự nguyên tắc, chỉn chu trong công việc, vì thế, người lao động cần tìm hiểu trước về văn hoá, cách làm việc của người Nhật như thế nào để thích nghi nhanh hơn.

Về mức thu nhập, theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp, tuỳ thuộc kinh nghiệm mà lao động có mức thu nhập vừa đến khá tốt, từ 2.000-3.000 USD, thậm chí 6.000-7.000 USD.

 

Chia sẻ về cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên mới ra trường, bà Giàu cho rằng G.A. Consultants Vietnam cũng đang kết hợp với các trường đại học có những chuyên ngành tiếng Nhật tạo cơ hội cho sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp của Nhật để trang bị kỹ năng mềm, hành trang làm việc dễ dàng hơn.

Ở phía đơn vị đào tạo, ông Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông, Trường Đại học Mở TPHCM cho biết, ngành Ngôn ngữ Nhật của trường thành lập từ năm 2007, đến nay đã có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Mỗi năm 100% sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật đều đó việc làm.

Trường đã ký kết hợp tác với 410 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

HUYÊN NGUYỄN - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Lô rượu men lá đầu tiên của Bắc Kạn được xuất khẩu đi Nhật Bản

An Trịnh |

Bắc Kạn - 2.000 lít rượu men lá được sản xuất tại huyện Chợ Đồn đã xuất khẩu đi Nhật Bản sáng 27.10.

Rộng cửa xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản

Quỳnh Chi |

Chương trình EPA (Chương trình đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong ngành điều dưỡng, hộ lý) triển khai từ năm 2012 đã giúp hàng nghìn ứng viên Việt Nam sang Nhật Bản làm việc với mức lương tốt. Sắp tới, Nhật Bản mở rộng tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài, ưu tiên hàng đầu là nhân lực chăm sóc người cao tuổi - tạo cơ hội cho điều dưỡng, hộ lý Việt Nam làm việc lâu dài tại Nhật.

Hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm được hiểu như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Một trong những cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 là xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lô rượu men lá đầu tiên của Bắc Kạn được xuất khẩu đi Nhật Bản

An Trịnh |

Bắc Kạn - 2.000 lít rượu men lá được sản xuất tại huyện Chợ Đồn đã xuất khẩu đi Nhật Bản sáng 27.10.

Rộng cửa xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản

Quỳnh Chi |

Chương trình EPA (Chương trình đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong ngành điều dưỡng, hộ lý) triển khai từ năm 2012 đã giúp hàng nghìn ứng viên Việt Nam sang Nhật Bản làm việc với mức lương tốt. Sắp tới, Nhật Bản mở rộng tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài, ưu tiên hàng đầu là nhân lực chăm sóc người cao tuổi - tạo cơ hội cho điều dưỡng, hộ lý Việt Nam làm việc lâu dài tại Nhật.

Hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm được hiểu như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Một trong những cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 là xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.