Sinh viên ĐH Văn Lang bức xúc vì trường kéo dài thời gian đào tạo

Chân Phúc |

TP Hồ Chí Minh - Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng Trường ĐH Văn Lang (khóa 2018), theo kế hoạch tốt nghiệp vào năm 2022, nhưng đến nay, những sinh viên theo học ngành này vẫn chưa thể tốt nghiệp dù đã hoàn thành chương trình học, có đủ các chứng chỉ cần thiết.

Thời gian đào tạo vượt 9 tháng

Phản ánh tới Báo Lao Động, sinh viên ngành Điều dưỡng Trường Đại học Văn Lang cho biết, hiện đang bị chậm tốt nghiệp 9 tháng so với kế hoạch ban đầu trường đề ra.

"Chúng em đã trễ hơn so với các bạn cùng ngành ở những trường khác gần 9 tháng. Thời điểm này đáng lẽ chúng em đã có chứng chỉ hành nghề nhưng bây giờ vẫn còn chờ đợi, mặc dù đã hoàn thành tất cả các môn học, điều kiện Tiếng Anh đầu ra của trường,.... Hiện nay em và gia đình em đang mong mỏi từng ngày để được tốt nghiệp", sinh viên bức xúc trong phản ánh gửi tới Báo Lao Động.

Theo sinh viên, thời gian đào tạo ngành Điều dưỡng Khóa 24 (2018) kéo dài 4 năm, nhưng hiện nay đã kéo dài sang năm thứ 5, vượt 9 tháng.

Sinh viên thắc mắc: "Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học cùng Khoa sau khi hoàn thành chương trình học vào tháng 1 đến tháng 3 đã được xét tốt nghiệp và đã có Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời để đi làm, còn sinh viên ngành Điều dưỡng vẫn chưa được tốt nghiệp".

Sinh viên cho biết, đến thời điểm này, chưa nhận được giải thích lý do chậm tốt nghiệp của ngành Điều dưỡng từ trường, đồng thời cho rằng Trường ĐH Văn Lang đang không quan tâm, chăm lo đến quyền lợi của sinh viên.

Nhà trường nói gì?

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang xác nhận đúng là tiến độ đào tạo ngành Điều dưỡng đang bị chậm so với dự kiến.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân của việc chậm này do đặc thù của khối ngành sức khỏe. Ngành sức khỏe đòi hỏi sự chỉn chu, chất lượng, trong khi thời gian qua tình dịch bệnh khiến sinh viên không thể thực tập hay đến các bệnh viện được.

"Chúng tôi phải đảm bảo chương trình đào tạo chứ không phải là kéo dài. Trường có 67 ngành đào tạo, trong đó ngành Điều dưỡng là khóa đầu tiên, do đó trường muốn khóa này ra trường phải chất lượng, đảm bảo uy tín của trường", Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang khẳng định.

Về thắc mắc của sinh viên, tại sao ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học cùng chung Khoa (đào tạo cùng năm 2018) nhưng sinh viên ngành này đã được xét tốt nghiệp trong khi ngành Điều dưỡng vẫn chưa, ông Tuấn giải thích, do 2 ngành khác nhau nên so sánh như vậy là không đúng.

"Trong tuần này, chúng tôi sẽ tổ chức gặp và có văn bản trả lời với các bạn sinh viên. Hiện trường cũng đã có giải trình với thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến vấn đề này", ông Tuấn nói.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh đặt mục tiêu 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm, đồng thời nhân rộng mô hình đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế được chuyển giao...

Hàng trăm sinh viên ở Thái Nguyên được tư vấn, giới thiệu việc làm

Minh Hạnh |

Ngày 9.6, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương binh Xã hội Thái Nguyên) tổ chức “Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng khởi nghiệp năm 2023”.

Nghi ngờ tỉ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Một số trường đại học công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp trên 90%. Thậm chí có trường, tỉ lệ này lên đến 100%.

NXB Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11

Bích Hà |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện kê khai giá bán lẻ các bộ sách giáo khoa mới với Cục Quản lí Giá - Bộ Tài chính và công khai giá sách đến học sinh, phụ huynh theo quy định.

Giải pháp tận dụng khu ký túc xá Pháp Vân-Tứ Hiệp nghìn tỉ bỏ hoang

Vương Trần |

Sau nhiều năm xây dựng, khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp vẫn để lãng phí, nhiều tòa nhà bỏ hoang. Các chuyên gia cho rằng, cần có giải pháp "hoá giải" tình trạng này để tránh lãng phí cho xã hội.

VN-Index tăng 6,44 điểm chốt phiên chiều ngày 13.6

Cẩm Hà |

Lực cầu một lần nữa xuất hiện vào những phút cuối phiên đã giúp cho thị trường chứng khoán cải thiện tích cực về mặt điểm số, đưa VN-Index bật tăng lên trên khu vực 1.120 điểm.

Chiều cao người Việt Nam thuộc nhóm 25 nước thấp nhất thế giới

Thanh Hà |

Việt Nam nằm trong số 25 quốc gia thấp nhất thế giới, cùng với 13 quốc gia châu Á khác.

Đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu giai đoạn 1 quy mô 2 làn xe

PHẠM ĐÔNG |

Quy mô đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thiết kế, xây dựng tuyến đường với tốc độ thiết kế 80 km/h, những đoạn có địa hình khó khăn có tốc độ thiết kế 60 km/h.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm, đồng thời nhân rộng mô hình đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế được chuyển giao...

Hàng trăm sinh viên ở Thái Nguyên được tư vấn, giới thiệu việc làm

Minh Hạnh |

Ngày 9.6, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương binh Xã hội Thái Nguyên) tổ chức “Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng khởi nghiệp năm 2023”.

Nghi ngờ tỉ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Một số trường đại học công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp trên 90%. Thậm chí có trường, tỉ lệ này lên đến 100%.