Sinh viên chủ động xin làm thêm với mức lương thấp để tích lũy kinh nghiệm

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Không cần phải đợi đến khi có tấm bằng đại học mới đi xin việc, nhiều sinh viên đã chủ động xin làm thêm, cộng tác tại các công ty, doanh nghiệp từ sớm, nhằm tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm, tăng cao cơ hội tìm kiếm việc làm cho tương lai.

Chia sẻ với Báo Lao Động, Song Hậu - sinh viên năm 3, ngành Kinh doanh Thương mại, Trường Đại học Cần Thơ - cho biết, hiện tại Song Hậu đang làm cộng tác viên của Trường Đại học Cần Thơ, đài truyền hình và một doanh nghiệp bên ngoài.

Ảnh: Mỹ Ly
Song Hậu luôn chủ động tìm kiếm các công việc làm thêm để phát triển kỹ năng, kinh nghiệm cho bản thân. Ảnh: Mỹ Ly

“Hầu hết các công việc làm thêm của em đều có thù lao không cao. Tuy nhiên, khi trải nghiệm nhiều công việc sẽ giúp em có được những kinh nghiệm, đây chính là điều em quan tâm và tập trung khai thác nhiều hơn so với những vấn đề về lương hay trợ cấp từ các đơn vị, doanh nghiệp”, Song Hậu bày tỏ.

Nữ sinh viên này cho rằng, trong khoảng thời gian làm cộng tác với các đơn vị, kinh nghiệm từ công việc mang lại đều có thể hỗ trợ Song Hậu trong tương lai. Đồng thời, môi trường làm việc đã giúp Song Hậu được tiếp xúc với nhiều người, có thêm nhiều mối quan hệ và nhận được chỉ dạy giúp bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Ảnh: Mỹ Ly
Các chương trình Hội chợ việc làm được nhiều sinh viên quan tâm. Ảnh: Mỹ Ly

Tương tự, Nguyễn Bảo Ngọc - Sinh viên năm 3, ngành Marketing, Trường Đại học Cần Thơ – nhận định, từ thực tế hiện nay, các doanh nghiệp, công ty khi tuyển chọn nhân sự đều yêu cầu sinh viên ra trường phải có kinh nghiệm. Vậy nên Ngọc đã tìm kiếm các công việc cộng tác viên hoặc bán thời gian để thực hành, trải nghiệm ngay từ giữa năm 2 đại học.

“Hiện tại, em đang làm cộng tác viên bên lĩnh vực truyền thông tại một số đơn vị. Công việc chủ yếu là chụp hình, viết bài và đăng lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, em cũng có đi quay phim, livestream, làm thêm các công việc về kĩ thuật dựng video khác”, Bảo Ngọc cho hay.

Ảnh: Mỹ Ly
Bên cạnh việc học trên trường, Bảo Ngọc còn xin làm cộng tác viên trong lĩnh vực truyền thông tại một số đơn vị. Ảnh: Mỹ Ly

Định hướng trong tương lai, Bảo Ngọc sẽ theo mảng Marketing - truyền thông trong kỹ thuật số. Do đó, Bảo Ngọc tận dụng những lợi thế sẵn có của mình về khả năng quay, chụp, thuyết minh, viết content… và vốn kiến thức từ ngành học hiện tại, tìm những việc làm thêm phù hợp để vừa làm vừa có thể trau dồi, phát triển kỹ năng hành nghề của mình trong tương lai.

“Khi được làm ở vị trí cộng tác viên, được ứng dụng những công việc liên quan đến truyền thông, marketing ngay bây giờ, em cảm thấy bản thân mình có nhiều lợi thế hơn sau này. Để rồi khi ra trường đi xin việc, em có thể vận dụng những cái mình đã học và làm, chứng minh cho các nhà tuyển dụng thấy được năng lực của mình phù hợp với vị trí họ tuyển chọn”, Bảo Ngọc tự tin nói.

Theo chia sẻ của các sinh viên tại Trường Đại học Cần Thơ, mỗi năm nhà trường có 2 đợt tổ chức chương trình Hội chợ việc làm. Tại đây, những nhà tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp sẽ ưu tiên những sinh viên có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm để tuyển vào đi làm ngay sau khi ra trường. Còn đối với các vị trí thực tập sinh, cộng tác viên thì nhà tuyển dụng sẽ trao cơ hội cho những sinh viên chưa có kinh nghiệm, để ứng tuyển và thử sức với các vị trí này.

Nắm được yêu cầu tuyển dụng hiện nay, nhiều sinh viên đã chủ động tìm kiếm cơ hội cho chính mình từ việc xin làm thực tập sinh, cộng tác viên không lương hoặc lương thấp, chủ yếu là để lấy kinh nghiệm, xây dựng CV tốt cho bản thân... Song, điều mà các sinh viên vẫn luôn chú trọng đó là cân đối thời gian hợp lý, đảm bảo không để việc làm thêm bên ngoài ảnh hưởng đến việc học trên trường.

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Tận dụng kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều bạn trẻ làm thêm kiếm tiền triệu

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Mặc dù thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày nhưng nhiều bạn trẻ đã lựa chọn không về quê để ở lại thành phố làm thêm, kiếm thêm thu nhập nhờ những đãi ngộ hậu hĩnh.

Không về quê, sinh viên tận dụng các ngày nghỉ lễ để đi làm thêm, ôn bài

MỸ LY |

Dịp lễ 30.4 – 1.5, dù được nghỉ 5 ngày nhưng không ít sinh viên quyết định ở lại thành phố để đi làm thêm, trang trải học phí cũng như ôn tập cho kỳ thi sắp tới.

Sinh viên đi làm thêm: Đồng tình hay cấm cản?

Minh Bằng |

Khi con gái tôi tròn 17 tuổi, một hôm cháu nói: “Xin phép bố mẹ cho con đi làm thêm, chỉ là chạy bàn ở quán cà phê gần trường, họ trả 15.000 đồng mỗi giờ”. Tôi ngạc nhiên vì con gái chúng tôi nuôi từ bé đến lớn gần như không phải làm việc gì nặng nhọc, chi phí cung cấp cũng không đến nỗi thiếu hay nói đúng hơn, nếu con đề xuất gì, thấy hợp lý là chúng tôi đáp ứng.

Đề xuất bổ sung thêm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đức Mạnh |

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có không quá 4 Phó Chủ tịch.

Trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An, vòng 17 V.League

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2023-2024 diễn ra lúc 17h ngày 9.5.

VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết qua đời sau 6 tháng điều trị chấn thương

AN NGUYÊN |

Vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết đã qua đời sau 6 tháng điều trị chấn thương.

Mẹ "Em bé Điện Biên" 4 tuổi bất ngờ khi hình ảnh con đứng dưới mưa gây bão mạng xã hội

HOÀNG HUÊ |

Em bé Điện Biên - Trần Vy Trâm (4 tuổi) - người vào vai em bé tượng đài trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - đã gây "bão" mạng xã hội vẫn luôn nhắc về các chú bộ đội sau 2 ngày chia tay.

Ukraina tập kích các thành phố của Nga trong Ngày Chiến thắng

Thảo Phương |

Trong khi Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9.5 tại Mátxcơva, các thành phố Belgorod, Bryansk và Krasnodar của nước này đã bị Ukraina tấn công bất ngờ.

Tận dụng kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều bạn trẻ làm thêm kiếm tiền triệu

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Mặc dù thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày nhưng nhiều bạn trẻ đã lựa chọn không về quê để ở lại thành phố làm thêm, kiếm thêm thu nhập nhờ những đãi ngộ hậu hĩnh.

Không về quê, sinh viên tận dụng các ngày nghỉ lễ để đi làm thêm, ôn bài

MỸ LY |

Dịp lễ 30.4 – 1.5, dù được nghỉ 5 ngày nhưng không ít sinh viên quyết định ở lại thành phố để đi làm thêm, trang trải học phí cũng như ôn tập cho kỳ thi sắp tới.

Sinh viên đi làm thêm: Đồng tình hay cấm cản?

Minh Bằng |

Khi con gái tôi tròn 17 tuổi, một hôm cháu nói: “Xin phép bố mẹ cho con đi làm thêm, chỉ là chạy bàn ở quán cà phê gần trường, họ trả 15.000 đồng mỗi giờ”. Tôi ngạc nhiên vì con gái chúng tôi nuôi từ bé đến lớn gần như không phải làm việc gì nặng nhọc, chi phí cung cấp cũng không đến nỗi thiếu hay nói đúng hơn, nếu con đề xuất gì, thấy hợp lý là chúng tôi đáp ứng.