Thêm cơ hội cho chính mình
Lo sợ sẽ tuột mất cơ hội vào đại học năm nay, em Nguyễn Thị Hồng Thảo - học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk) - quyết định nộp hồ sơ tổng cộng 12 trường, bao gồm các trường đại học, học viện ở Hà Nội, Huế và TPHCM.
12 trường mà Hồng Thảo lựa chọn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Lý giải về điều này, Thảo cho biết thêm, em vẫn chưa xác định được ngành học mà mình yêu thích nhất và muốn theo học. Việc nộp hồ sơ cho nhiều trường cũng là cách để em tạo cơ hội, đa dạng lựa chọn cho mình.
Hồng Thảo chia sẻ, bên cạnh chuẩn bị cho việc xét học bạ, em cũng dồn lực ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới để trúng tuyển vào các trường mình mong muốn.
Tuy nhiên, việc có kết quả đậu xét tuyển sớm một mặt sẽ giảm áp lực thi cử, mặt khác sẽ là phương án dự phòng nếu điểm thi tốt nghiệp THPT không đạt như mong muốn. Chính vì thế, em nộp hồ sơ càng nhiều trường càng tốt để sớm đậu đại học, từ đó tạo sự an tâm và động lực trước thềm kỳ thi quan trọng sắp tới.
Cùng chung nỗi lo trên, em Lê Diệu Anh - học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) - xác định nộp hồ sơ xét tuyển sớm cho 10 trường đại học. Em cho rằng, đây là thực tế chung - phản ánh tâm lý chung của hầu hết các sĩ tử 12 trong bối cảnh kì thi tốt nghiệp THPT đang đến cận kề.
“Em và các bạn đều chạy đua “rải học bạ” vào thật nhiều trường càng tốt với mong muốn sớm đỗ đại học. Với em, đó còn là mong muốn của gia đình. Bố mẹ muốn em có thể thử sức cạnh tranh ở các trường, nhất là những trường top đầu” - Diệu Anh nói.
Tuy nhiên, cả Hồng Thảo và Diệu Anh đều nêu ra những mặt trái của việc nộp hồ sơ xét tuyển nhiều trường, đó là tốn kém tiền bạc, công sức và thời gian.
Về lệ phí xét tuyển, nếu mỗi trường thí sinh đặt vài nguyện vọng thì số tiền bỏ ra cho việc nộp hồ sơ là không nhỏ, có thể lên đến cả triệu đồng. Các bạn ở xa còn tốn kém chi phí đi nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ qua chuyển phát nhanh. Bên cạnh đó, việc nộp hồ sơ xét tuyển đồng nghĩa với việc thí sinh phải in ấn, công chứng các loại giấy tờ như học bạ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận… cũng tốn kém tiền bạc và thời gian chuẩn bị.
Đồng thời, mỗi trường có một đề án tuyển sinh khác nhau nên để nộp vào nhiều trường, thí sinh phải dành khá nhiều thời gian tìm hiểu, cập nhật về đề án, thông báo của các trường.
Bình tĩnh trong giai đoạn nước rút
Trái lại với đa số sĩ tử 12, với mong muốn theo học ngành Luật, em Hoàng Nhật Dương - học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) - lại chỉ nộp hồ sơ cho ba trường là Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Nhật Dương chia sẻ, có hai lý do chính khiến em quyết định chỉ nộp hồ sơ duy nhất 3 trường. Trước hết, em đã xác định được ngành học bản thân mong muốn và tìm hiểu kỹ về những trường đào tạo ngành học đó.
“Mặc dù có đôi chút phân vân về quyết định nộp hồ sơ ít trường của mình nhưng em cũng không quá lo lắng vì em đã tham khảo điểm chuẩn các trường những năm trước đó, từ đó tính toán thật kỹ điểm của mình và có cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp, đảm bảo cơ hội tốt nhất” - Nhật Dương bày tỏ.
Cùng với đó, Nhật Dương cho biết thêm, việc nộp hồ sơ ít hay nhiều trường đều có lợi ích và mặt trái của nó. Điều này phụ thuộc vào điểm học bạ, điểm ưu tiên và nguyện vọng của mỗi thí sinh. Việc “rải học bạ” nhiều trường sẽ giảm những rủi ro và mở rộng cánh cửa vào đại học của các thí sinh. Tuy nhiên, vào thời điểm nước rút này, các bạn cần bình tĩnh, tránh tâm lý hoang mang, lo sợ dẫn đến việc nộp hồ sơ quá nhiều trường mà không học, ảnh hưởng đến cơ hội của các bạn khác.