Phụ huynh chi tiền triệu cho con học trường tư để mua sự yên tâm

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh chấp nhận chi tiền cho con học trường tư để đổi lại môi trường học ít áp lực, cơ hội học ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài cho con.

Đắn đo chọn trường tư hay công

Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Nguyễn Đào Thuý (Ba Đình, Hà Nội) từng đau đầu khi lựa chọn trường tư hay trường công khi con chuẩn bị vào lớp 1.

Qua tìm hiểu, chị Thuý nhận xét, ở trường tư con được tham gia nhiều hoạt động, có cơ hội học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài. Còn ở trường công, gia đình sẽ yên tâm hơn về kiến thức các môn Toán, Ngữ văn... Sau khi cân nhắc, cuối cùng, gia đình chị cũng quyết định cho con học trường tư thục.

“Trường tư cơ sở vật chất rất tốt, đội ngũ giáo viên chất lượng, sĩ số mỗi lớp ít hơn so với trường công. Các con được học tập, rèn luyện kĩ năng, tư duy và đặc biệt, có cơ hội học với giáo viên người nước ngoài. Kiến thức các môn Toán, Ngữ văn,.. cũng quan trọng nhưng việc phát triển toàn diện kỹ năng, khả năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ quan trọng hơn” – chị Thuý nói.

Chị Hoàng Thuỳ Dung (Thanh Trì, Hà Nội) cũng đã đắn đo câu chuyện chọn lựa trường lớp cho con. Con trai chị Dung hiện đang học lớp 5 tại một trường công lập gần nhà. Chi phí học trên trường không đáng kể, nhưng trái lại, hằng tháng, chị vẫn phải chi ra khoảng 2 – 3 triệu đồng cho con học thêm tiếng Anh. Chính vì vậy, gia đình chị cân nhắc chuyển cho con vào học trường tư thục trong năm học tới.

Tuy nhiên, điều chị đắn đo là 5 năm con học ở tiểu học, khả năng ngoại ngữ có phần đuối hơn so với những bạn đã học ở trường tư từ lớp 1. Điều này có thể sẽ khiến con "ngợp" khi bước vào môi trường mới.

Sau khi tính toán kĩ lưỡng, chị Dung quyết định lựa chọn trường tư cho con và tìm cách hỗ trợ con theo kịp các bạn.

“Hè này, gia đình sẽ cho cháu học tăng cường ngoại ngữ để tự tin khi vào học môi trường mới. Chi phí đắt đỏ nhưng bù lại, con được học ở môi trường nhẹ nhàng, áp lực vừa phải, được chăm sóc tốt, không áp lực thi chuyển cấp” – chị Dung chia sẻ.

Hãy chọn trường theo cảm nhận của con

Cô Nguyễn Thị Thanh – giáo viên Trường Tiểu học Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng, ở bậc tiểu học, cha mẹ nên lựa chọn cho con theo học ngôi trường gần nhà. Điều này sẽ giúp cha mẹ đảm bảo được giờ giấc sinh hoạt của con, lại không phải vất vả trong việc đưa đón con mỗi ngày. Đặc biệt khi có các sự cố ở trường, chẳng hạn con không may cảm, sốt,... cha mẹ cũng sẽ cũng dễ dàng hơn trong xử lý các tình huống như vậy.

“Cha mẹ không nên chạy đua để con vào trường này, trường kia vì đôi khi kỳ vọng của người lớn tạo áp lực tâm lí cho các con, đặc biệt là trẻ độ tuổi tiểu học – lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ” – cô Thanh chia sẻ.

Dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trần Thu Hương, Khoa Tâm lý học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cha mẹ không nên đặt ra câu chuyện lựa chọn trường nào, trường tư thục hay trường công lập. Điều quan trọng là các con trải nghiệm môi trường học tập, được vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi đến trường.

Cha mẹ nên trực tiếp cùng con đến tham quan ngôi trường đang cân nhắc lựa chọn. Tại đây, con sẽ được trải nghiệm môi trường học tập và tự đưa ra lựa chọn mà con cảm thấy phù hợp nhất.

"Bố mẹ nên lựa chọn theo cảm nhận hạnh phúc của con thay vì tính toán dựa trên góc nhìn của người lớn" - PGS.TS Trần Thu Hương chia sẻ. 

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Học phí các trường đại học top đầu khối ngành kinh tế

Vân Trang |

Học phí dự kiến các trường đại học khối ngành kinh tế năm học 2023 - 2024 thấp nhất khoảng 16 triệu đồng/năm học, cao nhất khoảng 345.000.000 đồng/khóa với Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Đại học CityU (Hoa Kỳ).

Gần 70 trường tư thục ở Hà Nội đã công khai mức học phí

Vân Trang |

Gần 70 trường tư thục và THPT công lập tự chủ ở Hà Nội đã công khai mức học phí đối với lớp 10, năm học 2023-2024.

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.

Góc nhìn thể thao 110: Đồng nghiệp khâm phục nghị lực của Nguyễn Thị Oanh

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 110 sẽ có buổi trò chuyện với vận động viên Đinh Thị Bích để có thêm góc nhìn về điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 cũng như kì tích của vận động viên Nguyễn Thị Oanh.

Dấu mốc phát triển vượt bậc của ngành vũ trụ Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc phóng thành công tàu chở hàng Thiên Châu 6 cho thấy, sự phát triển vượt bậc của ngành vũ trụ nước này.

Rong chơi vùng đất Thất Sơn của An Giang

Bích Ngọc |

Là nơi cảnh sắc tuyệt đẹp ở miền Tây,  An Giang sở hữu những ngọn núi lớn nhỏ rải rác theo hình cánh cung, tạo nên một vùng bán sơn địa Thất Sơn đặc sắc.

Bệnh nhân ung thư bỏ cơ hội vàng vì chữa dân gian, truyền miệng

Thùy Linh |

Trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, phát hiện bệnh giai đoạn sớm là yếu tố quyết định khả năng chữa khỏi. Đáng tiếc là có không ít bệnh nhân tuy phát hiện bệnh sớm nhưng vì chủ quan, đặt niềm tin sai chỗ mà bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị bệnh, rút ngắn thời gian sống.

Hậu quả với thế giới nếu Mỹ vỡ nợ

Khánh Minh |

Mỹ vỡ nợ sẽ là thảm họa không chỉ với Mỹ và còn gây suy thoái kinh tế toàn cầu - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo.

Học phí các trường đại học top đầu khối ngành kinh tế

Vân Trang |

Học phí dự kiến các trường đại học khối ngành kinh tế năm học 2023 - 2024 thấp nhất khoảng 16 triệu đồng/năm học, cao nhất khoảng 345.000.000 đồng/khóa với Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Đại học CityU (Hoa Kỳ).

Gần 70 trường tư thục ở Hà Nội đã công khai mức học phí

Vân Trang |

Gần 70 trường tư thục và THPT công lập tự chủ ở Hà Nội đã công khai mức học phí đối với lớp 10, năm học 2023-2024.

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.